Sau 4 năm thành lập, từ ngày 28-7-2011 đến nay, quỹ đã hỗ trợ cho hơn 160 hộ vay vốn thông qua Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên của huyện Thủ Thừa. Với tổng số vốn 1 tỉ đồng, sau khi quay vòng lần thứ hai, quỹ đã giúp nhiều bà con nơi đây cải thiện cuộc sống.
Chọn mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả
Tiêu chí của quỹ là giúp vốn cho bà con trong vòng 2 năm. Khi số vốn đó được hoàn lại, quỹ sẽ luân chuyển cho những hộ dân nghèo khác vay để sản xuất kinh doanh. Ông Cao Văn Lô, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thủ Thừa, nói: “Số tiền Quỹ rót xuống cho hội 250 triệu đồng, chúng tôi chuyển cho 27 hộ nghèo của 5 xã vay. Trước đó, chúng tôi đã xem qua các mô hình sản xuất kinh doanh của bà con, rồi cùng nhau bàn bạc, góp ý trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương và có cơ hội phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chúng tôi chọn được 5 dự án của 5 tổ, mỗi tổ khoảng 4-5 hộ, làm theo một mô hình. Tổ của anh Phạm Ngọc Hùng vay thêm 50 triệu để trồng 1,5 ha cây chanh, hiện đã thu hoạch trên nửa ha, đúng vào thời điểm nắng nóng sau Tết, chanh bán có giá hơn 20.000 đồng/kg, tăng 12.000 đồng so với trước đây, giúp mỗi hộ thu được lãi kha khá. Nếu làm ăn thuận lợi, đến cuối năm nay, tổ của anh Hùng sẽ hoàn vốn cho quỹ để giúp đỡ những bà con nghèo khác”.
Ông Hồ Hoàng Sơn, một cựu chiến binh của xã Bình An, làm nghề mộc. Khi có nhu cầu đóng bàn ghế, vật dụng gia đình, bà con trong xã thường tìm đến đặt hàng ông Sơn. Hội Cựu chiến binh của xã thấy mô hình làm nghề mộc của ông Sơn căn cơ nên đã quyết định đầu tư hỗ trợ thêm vốn cho ông phát triển sản xuất. Sau gần 2 năm vay vốn, trừ hết mọi chi phí, mỗi năm ông lãi được vài chục triệu đồng.
Mô hình nuôi trăn, rắn, ếch, gà của anh Nguyễn Ngọc Phát ở ấp 4, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Khá lên nhờ vật nuôi
Đoàn viên thanh niên huyện Thủ Thừa lại chọn mô hình nuôi trăn, rắn, ếch, cá... Với số vốn 300 triệu đồng quỹ đưa xuống, đoàn giao cho 29 đoàn viên vay. Gia đình anh Nguyễn Ngọc Phát, ở ấp 4, xã Tân Thành, đầu tư vốn nuôi trăn, rắn, ếch... Ngoài số ếch thu hoạch để làm thức ăn cho trăn, rắn, gia đình anh còn mang ra chợ bán, nhờ đó cuối năm qua, gia đình thu lãi khá khá nên anh định mở rộng mô hình này.
Còn anh Cao Văn Thanh, ở ấp 2, xã Long Thạnh, trước đây canh tác 1 ha lúa, quanh năm chỉ đủ ăn. Được quỹ cho vay vốn, anh mua 50 con trăn giống hết 10 triệu đồng về nuôi. Thời điểm vay vốn trăn giống giá thấp, thức ăn của trăn giá lại rẻ, đến khi trăn lớn bán được giá, nên sau khi trừ hết chi phí con giống và thức ăn, mỗi năm anh kiếm lời khoảng 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình anh còn nuôi thêm cá, nhờ vậy anh Thanh đã tích lũy được một số vốn kha khá, khoảng 150 triệu đồng. Nhờ có số tiền tích lũy đó, anh mua thêm 5 công ruộng (5.000 m2) để canh tác lâu dài. Anh Thanh tâm sự: “Nhờ có thêm vốn từ Quỹ Hỗ trợ cộng đồng, nhờ tập trung vào mô hình nuôi trăn, rắn, cá... nên gia đình tôi mới có tiền mua đất. Nếu cứ bám vào việc trồng lúa, không chăn nuôi thêm thì không thể tích lũy được. Dự kiến, đến cuối năm 2015, tôi sẽ hoàn vốn lại cho quỹ, để số vốn đó tiếp tục đầu tư cho những bạn đoàn viên khác”.
Bài và ảnh: Hồng Thúy
Viết bình luận