VnMoney
13/02/2014 13:55

Quà "độc" cho mùa Valentine

Loại hoa này nhập từ Hà Lan, được cấy thuốc nhuộm từ lúc đang phát triển nên màu đều, đẹp tự nhiên.

Anh Nguyễn Mạnh Hưng, quản lý một cửa hàng chuyên cung cấp hoa tươi nhập khẩu ở Hà Nội cho biết, các loại hoa hồng xanh (màu blue), hồng 7 màu... rất được khách hàng chú ý trước thềm Valentine (14-2) năm nay. 

Hai loại hoa này được nhập khẩu từ Hà Lan. "Được cấy thuốc nhuộm trong quá trình phát triển nên bông hoa sẽ có màu đều, đẹp tự nhiên. Loại hoa màu xanh dương được bán với giá 150.000 đồng mỗi bông, còn hồng bảy màu giá 250.000 đồng", anh Hưng cho hay. Với mức giá như vậy, tại cửa hàng của anh, một số bó hoa được niêm yết giá khoảng 9,6 triệu đồng. Mùa Valentine năm ngoái, bó đắt nhất mà anh Hưng từng bán cho khách có giá trên 12 triệu đồng. 

Hiện anh đã nhận đơn hàng đặt hơn 120 bông hồng xanh dương và 70 bông hồng 7 màu... Ngoài ra, một số loại hoa có mặt trên thị trường đã lâu nhưng vẫn đắt khách trong dịp Lễ tình yêu năm nay như mẫu đơn giá từ 300.000 đến 350.000 đồng mỗi bông, hồng Ecuador hoặc Anh quốc khoảng 100.000-150.000 đồng... cũng được nhiều người đặt mua. Hiện anh Hưng được đặt hàng 250 bông hồng Ecuador, 80 bông mẫu đơn, 80 bông hoa hồng Anh quốc David Austin... Với số lượng hoa khác nhau, mỗi bó từ 1,5 triệu đồng trở lên. 

hong-xanh-480-8550-1392189450.jpg

Mỗi bông hoa hồng tươi màu xanh được nhập khẩu từ Hà Lan có giá khoảng 150.000 đồng.Ảnh: NVCC

Chị Vân, chủ một cửa hàng trên phố Huế, Hai Bà Trưng, cũng cho biết năm nay mặt hàng hoa hồng xanh và 7 màu hiện đều được hơn 30 đơn hàng, nhỉnh hơn so với những loại hoa khác mặc dù giá cao hơn. Lý do chính là loại hoa này mới lạ, màu bắt mắt.

“Mấy năm trước, những loại hoa màu lạ như xanh da trời, xanh lá cây, tím, đen… nhưng chủ yếu là được sử dụng phụ gia nhập khẩu để ướp, ít mùi thơm tự nhiên. Năm nay có nhiều loại hoa màu lạ nhưng được nhuộm bằng công nghệ cao nên hương thơm tự nhiên hơn. Chính vì thế loại hoa ướp ế hơn hẳn” - chị Vân cho hay. Tại cửa hàng của chị Vân, hoa hồng tươi màu xanh được bán với giá từ 140.000 đến 180.000 đồng mỗi bông, còn bảy màu là 270.000 đồng.

hong-7-mau-4903-9690-1392189450.jpg

Hoa hồng bảy màu có giá khoảng 250.000 đồng một bông. Ảnh: NVCC

Các chủ cửa hàng cho biết khách có nhu cầu đa số đặt trước, đến ngày 13 và 14 hàng về sẽ được giao tận nơi. Giá các loại hoa này được dự đoán trong vòng một hai ngày nữa có thể tăng từ 10 đến 20%.

“Do năm nào Valentine cũng vào dịp gần Tết nên nguồn cung hoa thường khan hiếm hơn. Tuy nhiên, năm nay, có may mắn là ngày Lễ tình yêu không trùng vào đợt nghỉ Tết Nguyên đán như năm ngoái nên việc kinh doanh chắc chắn tốt hơn” - chị Vân nhận định.

Ăn theo trào lưu "sốt" hoa hồng lạ, một số cửa hàng tại Hà Nội cũng nhập loại hoa Đà Lạt nhuộm màu xanh dương, xanh lá cây... với mức giá bán mềm hơn, từ 30.000 đến 80.000 đồng một bông. Loại hoa nhuộm theo cách này không đều màu và có tông nhạt hơn.

Đại diện cửa hàng trên phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng cũng cho biết các loại hồng màu xanh là "hot" nhất trong mùa Valentine năm nay. Theo báo giá, bó đắt nhất tại đây tới hơn 5,6 triệu đồng gồm khoảng 130 bông hoa. Giá có thể cao hơn nếu khách có nhu cầu đặt số lượng hoa lớn.

"Khách muốn thì đặt bao nhiêu bông cũng được, rồi nhân ra giá tiền. Tuy nhiên, nếu bó lớn quá thì cũng không đẹp" - chủ cửa hàng cho hay.

Bên cạnh một số loại hoa lạ, độc đáo, các món quà như gối phát sáng, nến điện tử… cũng là những món quà mới lạ thu hút khách trong dịp Valentine năm nay. 

Theo Ngọc Minh (VnExpress)
từ khóa :

Viết bình luận

Bí quyết quản lý tài chính thông minh - Tiết kiệm chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Bí quyết quản lý tài chính thông minh - Tiết kiệm chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Tài chính 14:08

Trong cuộc sống bận rộn, việc quản lý tài chính hiệu quả là kỹ năng vô cùng quan trọng giúp bạn kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm tiền bạc và đạt được mục tiêu tài chính. VietinBank giúp bạn giải quyết những khó khăn trong việc theo dõi và quản lý chi tiêu do thu nhập không ổn định, thói quen chi tiêu chưa hợp lý, thiếu công cụ hỗ

Masan High-Tech Materials “giữ chân” nhân viên thế nào?

Masan High-Tech Materials “giữ chân” nhân viên thế nào?

Doanh nghiệp 14:08

Masan High-Tech Materials (MHT) là một công ty sản xuất và cung cấp vật liệu công nghệ cao thuộc Tập đoàn Masan với hơn 2.200 cán bộ, công nhân viên trên toàn cầu luôn kiên định mục tiêu“Lấy con người làm trọng tâm phát triển”.

Quý I-2024, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 30%

Quý I-2024, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 30%

Ngân hàng 14:05

Ngày 26-4, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I-2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỉ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.