Chỉ riêng tại sàn TPHCM, khối lượng giao dịch đã đạt gần 309 triệu đơn vị, tương đương 4.292 tỉ đồng, còn ở sàn Hà Nội là 367 triệu đơn vị và 3.009 tỉ đồng. Những con số kỷ lục mà có thể cả năm 2011 thị trường chưa từng được chứng kiến.
Trong tuần, thị trường đã có những phiên và những thời điểm điều chỉnh nhẹ do áp lực chốt lời mạnh như phiên 21-2, VN-Index giảm 0,74% và HNX-Index rớt 0,59%; hay ở phiên cuối tuần, VN-Index giảm nhẹ 0,11% còn HNX-Index cũng chỉ tăng 0,43% điểm số, thấp hơn nhiều so với mức tăng của các phiên trước.
Theo nhận định của Công ty CP Chứng khoán FPT (FTPS) chính những kỳ vọng vào chiều hướng giảm của lãi suất và những nới lỏng trong chính sách tiền tệ của Chính phủ là động lực chính cho sự phục hồi đang diễn ra. Các chuyên gia của FPTS cũng cho rằng, sự phục hồi hiện nay của VN-Index là hoàn toàn phù hợp, nhằm bù đắp cho mức giảm sâu trước đó. Cụ thể là sự phục hồi lên mức 425 điểm trong những tuần qua vẫn thuộc phạm vi giảm 335 điểm- 375 điểm, kéo dài từ tháng 9-2011 đến nay. Diễn biến giảm cuối tuần ở dưới mức kháng cự 425 điểm cho thấy sự hoàn bù đã xong.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng đà tăng của thị trường chững lại xuất phát từ lo ngại lượng cổ phiếu rất lớn sẽ thuộc về tài khoản của nhà đầu tư trong tuần sau.
Khối ngoại là nhân tố đóng góp khá quan trọng đối với thị trường trong tuần qua khi họ bỏ ra số tiền gần 315 tỉ đồng để mua ròng hơn 17 triệu chứng khoán tại sàn TPHCM. Theo các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) thì đây là một yếu tố đáng kể hỗ trợ thị trường trong suốt 1 tháng qua. Tuy nhiên, họ đã bắt đầu có những phiên bán ròng trên sàn Hà Nội, khi việc tăng giá đã đạt mức kỳ vọng, hoặc cũng có thể họ thấy được khả năng đảo chiều ở sàn này.
Tuần qua, họ bán ròng gần 5 tỉ đồng tại tại sàn Hà Nội, với các mã chủ yếu như PVS, SCR, BVS, PVG…
Sẽ giằng co trong tuần này
Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định VN-Index có thể dao động trong vùng hẹp 410-420 điểm hoặc điều chỉnh về vùng 380-390 điểm. Do thị trường đang giằng co rất mạnh nên việc có một đợt sóng điều chỉnh là cần thiết để làm dịu bên bán và thu hút thêm bên mua. Ở chiều tăng, VN-Index có thể tiến về vùng kháng cự 470-480 điểm.
FPTS cũng nhìn nhận, đầu tuần tới VN-Index sẽ thử thách một lần nữa ngưỡng 430 điểm. Nếu sự lôi kéo của nhóm bluechips không được duy trì như tuần qua khả năng VN-Index sẽ phải đi ngang trước ngưỡng kháng cự này. Đây sẽ thời điểm nhà đầu tư cần thận trọng và xem xét cơ cấu lại danh mục.
Ông Fiachra Mac Cana, Giám đốc điều hành phụ trách nghiên cứu của Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC), dự báo: “Thị trường sẽ tiếp tục nỗ lực tăng điểm và các chỉ số có thể vẫn tăng trong tuần tới, do có nhiều nhà đầu tư chỉ vừa tham gia thị trường và có nhiều dấu hiệu cho thấy tiền của các nhà đầu tư tổ chức vẫn còn chưa được đưa vào thị trường”.
|
Trong một phát biểu khá lạc quan cuối tuần qua, TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, dự báo VN-Index có thể đạt 660 – 700 điểm vào cuối năm nay, thậm chí cao hơn nhờ các yếu tố kinh tế vĩ mô dần được cải thiện theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên, ông Nghĩa cũng lưu ý mọi việc có thể xấu đi khi những yếu tố như bất ổn ở Iran và khủng hoảng nợ châu Âu bùng phát trở lại… |