Tuy nhiên, đa số những đại gia trong danh sách này đều không liên quan tới lĩnh vực sản xuất, phát minh hay kinh doanh các sản phẩm công nghệ.
Ngược lại, họ đạt được thành công nhờ vào việc kinh doanh thực phẩm, hàng may mặc và đồ dùng hàng ngày. Hơn nữa, khối lượng tài sản khổng lồ mà họ sở hữu đều không phải do thừa kế mà nhờ vào quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ trong kinh doanh.
10. Masatoshi Ito – Trị giá tài sản: 2,8 tỉ USD

Masatoshi Ito là người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Ito-Yokado – tập đoàn lớn thứ 2 trên thế giới về lĩnh vực bán lẻ.
Doanh nghiệp của ông Ito có tới hơn 10.000 cửa hàng ở Nhật Bản và 5.800 cửa hàng ở Mỹ. Ngoài ra, tập đoàn này cũng sở hữu rất nhiều nhà hàng, chuỗi cửa hàng tiện ích và các siêu thị.
Thậm chí, đại gia này còn sở hữu thương hiệu nhượng quyền từ hãng thể thao Oshman, nhà hàng Denny và chuỗi bách hóa Robinson ở Nhật Bản. Hiện tại ông Ito đã kết hôn và có 3 người con.
9. Keiichiro Takahara – Trị giá tài sản: 3,3 tỉ USD

Ông Takahara hiện đã 82 tuổi, là người sáng lập tập toàn Unicharm – một công ty chuyên sản xuất tã lót, băng vệ sinh và các đồ dùng hàng ngày.
Từ khi nền kinh tế Trung Quốc chính thức mở cửa, Unicharm đã tiếp cận thị trường Đông Nam Á. Công ty này còn liên kết kinh doanh với một doanh nghiệp kinh doanh vật nuôi ở Mỹ đặt tên là Hartz.
Tuy nhiên những năm gần đây, lợi nhuận của công ty gần như bị san bằng do chi phí nguyên liệu tăng cao. Hiện tại ông Takahara đã kết hôn và có 3 người con. Vào năm 2001, con trai của ông chính thức lên nắm quyền quản lý công ty.
8. Han Chang-U – Trị giá tài sản: 3,4 tỉ USD

Ông Han là người gốc Hàn Quốc nhưng ông đã bí mật sang Nhật định cư vào năm 1945. Tại đây ông tốt nghiệp đại học với tấm bằng kinh tế vào năm 1952 và tiếp quản công ty kinh doanh máy Panchinko của anh rể.
Vào năm 1972, ông thành lập tập đoàn Maruhan Corporation – chuyên sản xuất máy chơi game Panchinko (một trò chơi rất phổ biến ở Nhật). Mãi đến năm 2012, ông Han mới chính thức mang quốc tịch Nhật Bản.
7. Takemitsu Takizaki – Trị giá tài sản: 4,7 tỉ USD

Ông Takemitsu là chủ tịch tập đoàn Keyence – một nhà cung cấp toàn cầu và bán hàng trực tiếp. Doanh nghiệp này sản xuất các bộ cảm biến, linh kiện điện tử dùng trong hệ thống tự động hóa, cảm biến tầm nhìn, đọc mã vạch, thiết bị đo lường và kính hiển vi kỹ thuật số.
Mặc dù công ty không trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm hoàn thiện nhưng lại đầu tư rất nhiều vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Tập đoàn này cũng được đánh giá cao về môi trường làm việc và mức độ “hào phóng” với nhân viên.
6. Akira Mori – Trị giá tài sản: 5 tỉ USD

Akira Mori là chủ tịch tập đoàn kiêm CEO của Mori-Trust, một công ty phát triển bất động sản. Ông Akira tốt nghiệp đại học Keio vào năm 1960, sau đó ông làm việc Yasuda Trust and Banking trước khi về làm cho công ty Mori Building của cha mình vào năm 1972.
Sau khi cha ông qua đời vào năm 1993, ông Akira cùng anh trai mình tiếp quản công ty. Nhưng đến năm 1999, ông quyết định tách ra và thành lập công ty riêng với tên gọi Mori-Trust.
Khi anh trai của ông Akira qua đời, ông tiếp quản cùng lúc 2 công ty và điều hành hơn 100 tòa nhà bao gồm nhiều khách sạn, khu chung cư và văn phòng cho thuê.
5. Kunio Busujima – Trị giá tài sản: 5,2 tỉ USD

Ông Kunio là chủ tịch đồng thời là nhà sáng lập tập đoàn Sankyo – một trong 3 công ty lớn nhất Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh máy chơi game Panchinko.
Hiện tại, ông Kunio đang được xếp vào danh sách 5 người đàn ông giàu có nhất Nhật Bản. Mặc dù những năm gần đây cổ phiếu của công ty bị giảm đi nhưng doanh thu từ việc bán máy chơi game vẫn rất cao.
Ông Kunio đã 89 tuổi và có 4 người con. Hiện tại, con trai của ông đã lên nắm quyền điều hành công ty.
4. Hiroshi Mikitani – Trị giá tài sản: $6,4 tỉ USD

Ông Hiroshi Mikitani là CEO kiêm nhà đồng sáng lập tập đoàn Rakuten. Tập đoàn này được thành lập vào năm 1997 và trở thành công ty lớn nhất Nhật Bản trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Ông Mikitani tốt nghiệp cao đẳng vào năm 1998 và làm việc tại ngân hàng Industrial Bank. Sau đó ông qua Mỹ học đại học Harvard và trở về làm CEO của tập đoàn Rakuten vào năm 2001, đồng thời giữ chức vị giám đốc tại công ty Kabo Inc. Đặc biệt hơn cả, ông Mikitani đã biến công ty của mình thành một môi trường làm việc hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Một số người đã chỉ trích ông Mikitani về ý tưởng này nhưng ông cho rằng đây là một trong những tiêu chuẩn cần thiết phải có.
3. Masayoshi Son – Trị giá tài sản: 9,1 tỉ USD

Ông Son là nhà sáng lập kiêm giám đôc điều hành của Softbank. Đồng thời, ông cũng là giám đốc điều hành của công ty SoftBank Mobile và chủ tịch tập đoàn Sprint Corporation.
Năm 2013, tạp chí danh giá Forbes đề cử ông là người thứ 45 quyền lực nhất trên thế giới. Ông Son thực chất là người gốc Hàn Quốc. Ông chuyển tới sống tại California vào năm 16 tuổi và theo học trường đại học California chuyên ngành vi mạch và khoa học máy tính.
Sau này, ông được cấp bằng sáng chế cho một thiết bị dịch thuật và ông đã bán lại bằng sáng chế này cho Sharp. Đến năm 1990, ông Son chính thức mang quốc tịch Nhật Bản.
2. Nobutada Saji – Trị giá tài sản: 10,7 tỉ USD

Nobutada Saji là giám đốc điều hành của tập đoàn Suntory Ltd. – công ty lớn thứ 4 Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất bia và thực phẩm.
Ông từng được đánh giá là người đàn ông giàu có nhất Nhật Bản vào năm 2012 nhưng sau đó bị tụt hạng. Saji tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại đại học Keio và có được cấp bằng MBA từ trường quản lý Anderson UCLA. Vào năm 2001, Saji trở thành chủ tịch tập đoàn của Suntory (sáng lập bởi ông của mình).
Hiện tại, công ty của ông Saji là trụ cột chính trong ngành sản xuất đồ uống cả có cồn và không cồn. Vào tháng 1 năm nay, công ty của Saji sát nhập với tập đoàn Beam trong một thỏa thuận trị giá 16 tỉ USD.
1. Tadashi Yanai – Trị giá tài sản: 15,5 tỉ USD

Tadashi Yanai là chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Fast Retailing – một công ty cổ phần bán lẻ sở hữu rất nhiều thương hiệu quần áo nổi tiếng.
Theo Bloomberg, ông Yanai là người giàu có thứ 35 trên thế giới. Năm 1971, ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế chính trị và bắt đầu tham gia kinh doanh bằng việc bán các dụng cụ dùng trong nhà bếp và thời trang nam giới trước khi gia nhập cửa hàng may mặc của cha mình. Sau đó ông tự thành lập công ty riêng và trở thành người rất có tiếng trong giới kinh doanh tại nước nhà.