Ông Lê Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thảo dược Maphaco, đường Điện Biên Phủ (thị trấn Sapa, Lào Cai), là chủ nhân của gốc hồng cổ thụ trên.
Ông Minh cho biết hoa hồng chia làm hai dạng. Dạng thứ nhất là những loại như hồng cổ Sapa, hồng Vân Khôi, hồng bạch, hồng cổ Hải Phòng,... được trồng ở nhà dân gọi là hồng nhà (hồng ta), còn loại thứ hai là hồng rừng (sống ở các vùng đồi). Gốc hoa hồng khủng trong vườn của ông chính là hồng rừng.

Gốc hoa hồng khủng có tuổi đời khoảng 200 năm trong vườn nhà ông Minh
"Gốc này thuộc hàng khủng nhất Việt Nam vì đường kính gốc của nó lên tới 40cm, tuổi đời ước gần 200 năm. Đặc biệt, gốc cây không phải thẳng đứng mà vằn vện xoắn vào nhau hoàn toàn tự nhiên, không có sự can thiệp của con người nên rất hiếm có", ông Minh nói.
Cây hồng này khi ở trong rừng, những cành cây của nó to bằng cổ tay, cổ chân leo bám chặt vào một cây gỗ cao bằng tòa nhà 4 tầng. Hoa nguyên bản của cây hồng màu trắng tím, nhụy hoa màu vàng, bông to hơn bông hoa nhài một chút.
Phát triển trên cây gỗ đó nên cây hoa hồng phải bám chắc vào cây gỗ để chống chọi với phong ba bão táp. Thế nên, gốc hoa hồng thay vì phát triển thẳng đứng, chúng xoắn vào nhau để bám vào cây gỗ vững chắc hơn, ông chia sẻ.
Ông Minh cũng cho biết, để đánh được gốc hồng từ đồi về vườn ông mất gần 2 năm trời. Năm đầu tiên ông phải trực tiếp vào cắt cành trước, lúc này chưa được động vào rễ.
Ông nhớ khi đó là cuối mùa đông, ông vào cắt rễ rất tỉ mỉ. Sau khi cắt rễ, vùi đất lại như cũ để cây ra rễ mới. Đến đầu xuân, ông mới có thể thuê người vào bứng gốc đưa chúng về vườn của mình.
"Đó là chưa kể, trong quãng thời gian gần 2 năm ấy, tôi phải tự mình đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần để chăm sóc cây. Bởi, nếu thuê người, thông tin lộ ra ngoài nhiều người biết thì tôi sợ gốc hồng bị đào trộm mất", ông nói.