Sức khỏe
23/03/2017 08:36

Khổ sở chống chọi với trời nồm

In bài viết

Đã gần 2 tuần qua, người dân nhiều tỉnh, thành miền Bắc, trong đó có Hà Nội, phải sống chung với hiện tượng thời tiết nồm ẩm kéo dài, nhà cửa, đồ đạc “đổ mồ hôi” ướt nhẹp; còn người già, trẻ nhỏ, kể cả thanh niên cũng bị đổ bệnh vì thời tiết “ẩm ương”

Thời tiết miền Bắc thay đổi, ngoài trời mưa phùn, trong nhà cũng ẩm ướt do độ ẩm không khí quá cao gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân.

Cuộc sống đảo lộn

Chị Nguyễn Thị Hằng - sống ở tầng 1, khu tập thể trên phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - ngao ngán vì cái mùi “nồng nồng” bốc ra từ chính nhà mình. “Nền nhà “chảy nước” ướp nhẹp, chỉ sơ sẩy là trượt chân ngã; còn tường nhà, tủ lạnh, thậm chí cả đồ gỗ,... cũng “đổ mồ hôi”. Nhiều đồ đạc trong nhà mốc đen vì thời tiết. Chiếc ti vi bật 5 phút mới lên được hình vì ẩm. Ngại nhất là đống quần áo phơi 3-4 ngày chẳng những không khô mà còn bốc mùi hôi rất khó chịu. Chả biết bao giờ mới hết cảnh này” - chị Hằng than thở.

Tại một cửa hàng kinh doanh đồ uống trên phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm, chị Thu Hoài chuẩn bị một mớ giẻ khô để lau dọn cửa hàng. Chị Hoài cho biết dù đã đầu tư chiếc máy hút ẩm nhưng có lẽ do độ ẩm quá cao lại cộng thêm tình trạng mưa phùn kéo dài nhiều ngày qua nên dù lau dọn đồ đạc liên tục cũng không ăn thua.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, tại các cửa hiệu giặt ủi, lượng khách hàng cũng đông hơn hẳn. Anh Hùng - chủ tiệm giặt ủi ở đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai - cho biết các gia đình không chỉ đem chăn, màn và những đồ mùa đông mà cả những quần áo mỏng, đồ mặc hằng ngày cũng mang qua nhờ dịch vụ.

Trẻ nhỏ dễ đổ bệnh do hiện tượng trời nồm đang diễn ra ở miền Bắc những ngày qua
Trẻ nhỏ dễ đổ bệnh do hiện tượng trời nồm đang diễn ra ở miền Bắc những ngày qua

Bùng phát nhiều bệnh

Nhiều bác sĩ cho biết các khoa khám bệnh chuyên khoa nhi và tai mũi họng những tuần qua lúc nào cũng trong tình trạng chật kín do số bệnh nhân tới khám tăng vọt. Tại Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhi nhập viện chủ yếu do bị viêm phổi, viêm mũi họng, tiêu chảy, hen phế quản, trong đó có nhiều trẻ dưới 1-2 tháng tuổi. PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, cho biết thời tiết nồm ẩm như hiện nay là môi trường lý tưởng cho virus sinh sôi, phát triển, là những tác nhân khiến trẻ đổ bệnh. Với những trẻ có cơ địa dị ứng, bị hen phế quản rất dễ lên cơn hen do tác động của không khí ẩm, lại thêm tác nhân nấm mốc ở ngay trong nhà. Đặc biệt là nhóm trẻ dưới 5 tuổi do sức đề kháng, miễn dịch kém nên rất dễ mắc các bệnh về hô hấp.

Tại các phòng khám và cơ sở điều trị cho người lớn tuổi, các bệnh về đường hô hấp, dị ứng... cũng rộ lên vào thời điểm này. Chị Đỗ Minh Hạnh, ở quận Cầu Giấy, cho biết những ngày qua, khắp người chị nổi mẩn, ngứa ngáy khó chịu. Uống thuốc, bôi kem nhưng tình trạng này cũng chỉ giảm được chút xíu. Bác sĩ Đinh Doãn Thạch, Khoa Điều trị Tổng hợp Bệnh viện Da liễu Hà Nội, cho biết thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi, gây ra nhiều loại bệnh, trong đó có bệnh da liễu. Nhiều trường hợp vào viện khám vì dị ứng thời tiết, viêm da dị ứng, mề đay, lupus ban đỏ, viêm da tiếp xúc do côn trùng, nấm da do mặc quần áo ẩm ướt.

Theo bác sĩ Dũng, hiện tượng trời nồm như hiện nay không chỉ làm không khí ẩm ướt, khó chịu mà chính là môi trường để nấm mốc, virus, vi khuẩn phát triển. Đáng nói, nấm mốc không chỉ thể hiện ở những vết rêu mốc trên tường, sân nhà... mà nó có thể lơ lửng trong không khí mà mắt thường không nhìn thấy được, bám vào quần áo, chăn chiếu, đồ dùng sinh hoạt... Để hạn chế tác nhân gây bệnh, các gia đình cần giữ không gian sống khô thoáng bằng cách sử dùng máy hút ẩm, điều hòa 2 chiều ở chế độ khô, tăng nhiệt độ trong phòng. Không lau nhà bằng khăn ướt mà dùng các khăn cotton thấm hút nước tốt lau khô sàn nhà; thay chăn ra thường xuyên để phòng ẩm, nấm mốc.

Hải Anh
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà người lao động dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà người lao động dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

Sản xuất - Kinh doanh 21:33

Ngày 18-12-2025, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, kiểm tra và động viên NLĐ đang thi công dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

Kim Oanh Group hợp tác đối tác công nghệ, tiên phong ứng dụng AI và Robotic quản lý vận hành dự án

Kim Oanh Group hợp tác đối tác công nghệ, tiên phong ứng dụng AI và Robotic quản lý vận hành dự án

Sản xuất - Kinh doanh 20:35

Kim Oanh Group ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với AirCity, thành lập liên doanh K-City quản lý vận hành bất động sản, đặc biệt tại phân khúc nhà ở xã hội.

Mondelez Kinh Đô thúc đẩy tăng trưởng từ đổi mới, con người và phát triển bền vững

Mondelez Kinh Đô thúc đẩy tăng trưởng từ đổi mới, con người và phát triển bền vững

Sản xuất - Kinh doanh 19:35

Trong bối cảnh thị trường biến đổi nhanh, kỳ vọng tiêu dùng ngày càng cao, Mondelez Kinh Đô xác định tầm nhìn tăng trưởng dài hạn dựa trên tiêu chí chiến lược.

Acecook Việt Nam 3 năm liên tiếp được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững

Acecook Việt Nam 3 năm liên tiếp được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững

Sản xuất - Kinh doanh 16:09

Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam vinh dự nhận giải Top 100 Doanh nghiệp Bền vững năm 2025, đánh dấu 3 năm liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng uy tín này.

VietinBank dành 30.000 tỉ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ

VietinBank dành 30.000 tỉ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ

Tài chính 16:08

VietinBank triển khai gói tín dụng 30.000 tỉ đồng lãi suất ưu đãi để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả, thiệt hại do bão lũ gây ra trong năm 2025

Tatler vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là Nhân vật Ảnh hưởng năm 2025

Tatler vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là Nhân vật Ảnh hưởng năm 2025

Doanh nghiệp 14:32

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet, vừa được Tatler vinh danh trong danh sách “Các Nhân vật Ảnh hưởng năm 2025”

Vì sao giới trẻ chi tiêu nhiều, vẫn “giữ tiền” tốt?

Vì sao giới trẻ chi tiêu nhiều, vẫn “giữ tiền” tốt?

Ngân hàng 14:32

Ngày càng nhiều người trẻ tuổi chọn cách thanh toán, quản lý chi tiêu bằng thẻ ghi nợ nhiều hơn, nhưng nhờ công cụ, mọi giao dịch đều được kiểm soát.