Sức khỏe
12/04/2016 13:41

Giật mình tình trạng thanh niên mắc bệnh người già

Theo dự báo của Hội tim mạch Việt Nam, đến năm 2017, Việt Nam sẽ có 1/5 dân số mắc bệnh tim mạch và tăng huyết áp, trong đó, tỷ lệ mắc bệnh ở những người trẻ từ 25 tuổi chiếm 21,5%.

Nếu như trước đây, các chứng bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não… gần như là bệnh “độc quyền” của người lớn tuổi, thì theo dự báo của Hội tim mạch Việt Nam, đến năm 2017, Việt Nam sẽ có 1/5 dân số mắc bệnh tim mạch và tăng huyết áp, trong đó, tỷ lệ mắc bệnh ở những người trẻ từ 25 tuổi chiếm 21,5%.

 


Tỷ lệ người Việt Nam mắc bệnh tim ngày càng bị trẻ hóa

Theo BS Nguyễn Hồng Vũ - Trưởng Khoa Điều trị cán bộ cao cấp quân đội, BV Quân Y 175 (TP.HCM): “Để trả lời cho câu hỏi vì sao ngày càng có nhiều người trẻ tuổi mắc các căn bệnh trước đây vốn chỉ thường gặp ở người lớn tuổi thì cần phải xét trên nhiều phương diện, gồm có các yếu tố nội sinh và ngoại sinh. Về nội sinh có thể tạm hiểu là các vấn đề xuất phát từ tự thân mỗi người, có thể bẩm sinh, có thể liên quan đến di truyền …Còn ngoại sinh bao gồm tất cả các yếu tố từ môi trường sống như các vật lý, hóa học, sinh học … hằng ngày tác động đến con người. Môi trường ô nhiễm, stress, chế độ sinh hoạt thiếu lành mạnh… trong đó dinh dưỡng không cân đối, nguồn thực phẩm có các chất độc, lại thêm rượu, bia, thuốc lá…v.v…đều có thể là những yếu tố góp phần vào việc làm gia tăng các căn bệnh vốn tưởng chừng chỉ thường gặp ở người cao tuổi, trong đó hàng đầu là bệnh tim mạch. Tình trạng “trẻ hóa” các căn bệnh này giống như một nạn dịch không lây.”

Bệnh tim mạch có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau và phụ thuộc rất lớn vào điều kiện cơ thể, lối sống, sinh hoạt của mỗi người. Bệnh này ít khi khởi phát một cách ngẫu nhiên và bất ngờ mà là kết quả của một quá trình. Nếu thấy xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, thường xuyên đau tức ngực, khó thở, rối loạn giấc ngủ, béo phì, hay lo lắng và bối rối về những chuyển nhỏ nhặt trong cuộc sống… thì việc đến gặp bác sĩ để được kiểm tra các vấn đề tim mạch là rất cần thiết. “Khi quan sát thấy người thân của mình vốn đang khỏe mạnh hoặc có bệnh tim mạch đột ngột có các biểu hiện như khó thở, đau ngực trái, đau sau xương ức như thắt bóp hoặc mất ý thức, yếu liệt tay chân, nói ngọng…người nhà nên đặc biệt quan tâm, theo dõi sát tình trạng của thân nhân để nhanh chóng vận chuyển đến cơ sở y tế có trang thiết bị và nhân sự phù hợp, kịp thời cấp cứu và điều trị chuyên khoa, đảm bảo “thời gian vàng” của điều trị tối ưu” -  BS Nguyễn Hồng Vũ - Trưởng Khoa Điều trị cán bộ cao cấp quân đội, BV Quân Y 175 (TP.HCM) khuyến nghị.

 


Khi người thân có dấu hiệu đau nhói lồng ngực gia đình nên đưa đến gặp bác sĩ gần nhất để được tư vấn

Đối với những người đang hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, một chế độ sinh hoạt lành mạnh là vô cùng quan trọng, trong đó đặc biệt cần chú trọng đến dinh dưỡng. Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, việc bổ sung các chất Omega 3, Omega 6, 9 - những chất có tác dụng chống xơ vữa động mạch, tốt cho tim và chống lại sự phát triển của tế bào ung thư là rất cần thiết. Các chất này được tìm thấy nhiều nhất trong mỡ cá, đậu nành… Vì thế, nếu muốn cung cấp thêm cho cơ thể các chất Omega 3, 6, 9 ngoài việc tránh các loại thức ăn nhanh, hạn chế dùng nhiều mỡ động vật, ăn nhiều cá tươi, uống sữa đậu nành… người e ngại các bệnh tim mạch cũng có thể sử dụng thêm loại dầu ép từ hạt đậu nành để chế biến thức ăn hàng ngày.

Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất và đang ngày càng trở thành mối đe dọa lớn không chỉ với người cao niên mà cả ở những người trẻ tuổi. Vì thế, lựa chọn chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt điều độ, chọn đúng các sản phẩm hỗ trợ tốt cho tim mạch, sử dụng dầu thực vật một cách hợp lý sẽ là cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe tim mạch của bản thân và gia đình.

Theo nhà sản xuất dầu nành Soby Gold Extra - Tổng Công Ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam (Vocarimex), chất lượng dầu nành phụ thuộc khá nhiều vào công nghệ và nguồn nguyên liệu đầu vào. Để đảm bảo mặt hàng của mình đáp ứng được nhu cầu của nhóm khách hàng quan tâm đến sức khỏe tim mạch, nhà sản xuất này đã nhập khẩu hạt nành từ Nam Mỹ, sử dụng công nghệ hiện đại của Châu Âu nhằm loại bỏ tạp chất, giúp lưu giữ vi chất dinh dưỡng giàu Omega 3-6-9, vitamin E, A tự nhiên, không cholesterol rất tốt cho tim mạch.

 


Dầu ăn Soby Gold Extra giàu Omega 3-6-9, vitamin A, E, không có cholesterol, tốt cho tim mạch

Dầu ăn Soby Gold Extra với chất lượng hảo hạng là sản phẩm luôn được các chuyên gia tim mạch hàng đầu khuyên dùng.

T.T.L.V

từ khóa :

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.