Trong nghiên cứu mới được công bố tại hội nghị quốc tế tại Vienna - Áo hồi tuần trước và được đăng tải trên tạp chí Hypertension, nhóm nghiên cứu phát hiện rằng việc kích hoạt hệ miễn dịch động vật có thể gây cao huyết áp và ngược lại khi ức chế phản ứng miễn dịch đó, huyết áp xuống lại ở mức bình thường. Họ giải thích rằng một số tế bào miễn dịch gọi là tế bào B, có thể sản sinh nhiều hơn kháng thể để đối phó những yếu tố như dung nạp nhiều muối, stress. Những kháng thể đó lưu trú ở mạch máu, thành sẹo và khiến mạch máu cứng lại và gây cao huyết áp. Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng chuột bẩm sinh không có tế bào B không bị cao huyết áp. Hơn nữa, khi họ ngăn chặn hoạt động của tế bào B ở chuột bị cao huyết áp, mức độ huyết áp của chúng trở lại bình thường.
Đồng tác giả nghiên cứu Grant Drummont nói rằng phát hiện này có thể giúp ích cho khoảng 15%-20% bệnh nhân cao huyết áp không đáp ứng với những loại thuốc điều trị thông thường hiện nay. Hiện thuốc nhắm vào tế bào B đã có sẵn và thường để trị liệu viêm khớp cũng như một số bệnh về hệ miễn dịch khác.

Khoảng 15%-20% bệnh nhân cao huyết áp không đáp ứng với thuốc điều trị thông thường Ảnh: Daily Mail
Trúc Lâm