Sức khỏe
28/09/2015 19:10

Cà phê: Lợi và hại

In bài viết

Những suy đoán gây tranh cãi về khả năng tăng nguy cơ rung nhĩ do dùng cà phê đã kết thúc sau 2 khảo sát của các nhà khoa học Mỹ và Thụy Điển mới được công bố trên tạp chí BMC Medicine.

Khảo sát đầu tiên bắt đầu từ năm 1997 trên 76.475 người - cả đàn ông và phụ nữ - được theo dõi trong 12 năm, sau đó cho thấy so với những người không uống cà phê, nhóm dùng cà phê thường xuyên không dễ gặp nhiều hơn nguy cơ rung nhĩ - dạng rối loạn nhịp tim thường gặp nhất. Một nghiên cứu tiếp theo liên quan đến 248.910 người cũng cho thấy kết quả tương tự - kết quả không thể hiện mối liên quan giữa nguy cơ rung nhĩ với cà phê.

Cà phê giúp phòng bệnh

Các nhà khoa học cũng đã khảo sát trên 10.406 bệnh nhân rung nhĩ và không nhận thấy bằng chứng về mối liên quan nói trên, kể cả ở người dùng nhiều cà phê hằng ngày. Tuy nhiên, trưởng nhóm nghiên cứu Susanna Larsson thuộc Viện Karolinska ở Thụy Điển lưu ý rằng không chắc việc dùng cà phê không gây dạng rối loạn nhịp tim khác ngoài rung nhĩ. Bà cũng khuyến cáo rằng nam giới có vẻ nhạy cảm hơn với việc dùng nhiều cà phê so với nữ giới.  

 


Nhiều nhà khoa học cho rằng đối với hầu hết người bình thường, việc uống cà phê với lượng vừa phải có lợi nhiều hơn hại cho sức khỏe Ảnh: MNT

Các nhà khoa học cho rằng khảo sát về tác dụng của cà phê là điều có ý nghĩa quan trọng vì lượng tiêu thụ cà phê trên thế giới đã tăng gấp đôi từ những năm 1970  đến nay - từ khoảng 3,5 triệu tấn lên 7 triệu tấn mỗi năm. Những nghiên cứu gần đây phát hiện một số lợi ích cho sức khỏe do cà phê mang lại. Khảo sát của các nhà khoa học Mỹ tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess và Học viện Y tế Công cộng Harvard (HSPH) cho thấy những người uống 4 ly cà phê mỗi ngày ít bị suy tim hơn 11% so với những người không dùng cà phê. Nhóm nghiên cứu tại HSPH tập hợp dữ liệu của 3 khảo sát liên quan đến 7.269 bệnh nhân đái tháo đường cho thấy việc dùng thêm 1 ly cà phê mỗi ngày trong vòng 4 năm có thể kéo giảm nguy cơ đái tháo đường type 2 xuống thấp hơn 11%.

Đối với gan, các nhà khoa học Ý tại Viện Nghiên cứu dược học Mario Negri phát hiện rằng những người uống cà phê thường xuyên có thể kéo giảm nguy cơ ung thư gan thấp hơn 40% và đối với những người dùng 3 ly cà phê/ngày thì nguy cơ nói trên có thể thấp hơn 50%. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ nêu khả năng dùng cà phê điều độ cũng có thể kéo giảm nguy cơ bị xơ ống mật nguyên phát cũng như kéo giảm nguy cơ xơ gan ở những người dùng rượu và nguy cơ tử vong do bệnh này. Ngoài ra, một số khảo sát nêu khả năng cà phê có thể kéo giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung; giảm nguy cơ rối loạn cương dương và giúp kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư ruột kết.

Khả năng gây hại

Điều dễ nhận thấy là cà phê có thể gây khó ngủ nên được khuyến cáo không nên dùng vào buổi chiều và tối. Theo nhóm nghiên cứu Mỹ tại ĐH Oklabama, cà phê có thể gây triệu chứng lo âu và thậm chí trầm cảm ở những người nhạy cảm với thức uống này. Khảo sát của các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Nevada được công bố trên Tạp chí Dược học Anh nêu khả năng dùng cà phê thường xuyên có thể giảm cơ hội thụ thai ở phụ nữ, đồng thời khuyến cáo nhóm đối tượng này nên thận trọng.

Một nhóm nghiên cứu khác phát hiện rằng uống cà phê buổi tối có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học. Một khảo sát  phát hiện thói quen uống nhiều cà phê có thể liên quan với nguy cơ mất cân bằng nhận thức nhẹ. Một nghiên cứu được báo cáo tại hội nghị của Hội Tim học châu Âu hồi tháng 8 nêu khả năng cà phê có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch ở những người trẻ tuổi vốn đã bị cao huyết áp.

Thức uống đặc biệt
Cà phê chứa rất ít năng lượng nhưng giàu chất chống ôxy hóa. Mỗi tách cà phê trung bình (không đường, sữa hoặc kem) chỉ chứa 2 calo. TS Joe Vinson tại ĐH Scranton cho biết dân Mỹ dung nạp các chất chống ôxy hóa từ nguồn cà phê hơn mọi thức uống nào khác nhưng cũng khuyến cáo nên dùng có mức độ. Cà phê nguyên caffeine hoặc phiên bản đã khử caffeine hầu như đều cung cấp chất chống ôxy hóa như nhau.

Trúc Lâm

từ khóa :
Nhiệt điện Mông Dương 1 sẵn sàng cho mùa khô 2026

Nhiệt điện Mông Dương 1 sẵn sàng cho mùa khô 2026

Doanh nghiệp 17:33

Ông Lê Văn Danh, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 đã có chuyến thăm và làm việc với Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1 về công tác sản xuất điện mùa khô và kế hoạch 2026.

7 năm trồng cây xanh: Toyota cam kết vì một Việt Nam kiên cường và thịnh vượng

7 năm trồng cây xanh: Toyota cam kết vì một Việt Nam kiên cường và thịnh vượng

Thị trường 13:51

Trong hành trình 7 năm bền bỉ trồng hàng chục ngàn cây xanh khắp Việt Nam, Toyota khẳng định triết lý kinh doanh bền vững và trách nhiệm đối với cộng đồng

Kết nối kinh doanh 2026: Cơ hội liên kết chuỗi giá trị thực phẩm – nông nghiệp công nghệ cao

Kết nối kinh doanh 2026: Cơ hội liên kết chuỗi giá trị thực phẩm – nông nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp 18:44

Ngày 18-3-2026, tại Sheraton Saigon Hotel, sẽ diễn ra sự kiện Kết nối kinh doanh (Business Matching Fair) 2026 do VietinBank cùng MUFG Bank đồng tổ chức.

NovaGroup hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

NovaGroup hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Thị trường 16:53

Ngày 13-3-2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM và NovaGroup ký kết hợp tác nhằm triển khai các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Mô hình trung tâm thương mại mở tại các khu đô thị lên ngôi đón “sóng” tiêu dùng đa trải nghiệm

Mô hình trung tâm thương mại mở tại các khu đô thị lên ngôi đón “sóng” tiêu dùng đa trải nghiệm

Dự án mới 16:52

Bước vào cuộc cạnh tranh nóng bỏng, ngành bán lẻ đòi hỏi phải thay đổi mô hình, cách thức hoạt động để thích ứng với xu hướng tiêu dùng trải nghiệm.

LOTTE MART Việt Nam thúc đẩy trải nghiệm mua sắm xanh

LOTTE MART Việt Nam thúc đẩy trải nghiệm mua sắm xanh

Tiêu dùng 13:07

Hệ thống siêu thị LOTTE MART vừa triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, khuyến khích khách hàng sử dụng túi môi trường khi mua sắm.

“Giải mã tỉ phú - Rước lộc 3 tỉ đồng”: Chủ nhân may mắn của “Tiết kiệm Tỉ phú” tại HDBank đã lộ diện

“Giải mã tỉ phú - Rước lộc 3 tỉ đồng”: Chủ nhân may mắn của “Tiết kiệm Tỉ phú” tại HDBank đã lộ diện

Ngân hàng 11:51

HDBank công bố chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trị giá 3 tỉ đồng trong chương trình “Tiết kiệm Tỉ phú”.