Sức khỏe
20/07/2017 19:08

Bất ngờ bị ung thư khoang miệng

Ung thư lưỡi là bệnh thường gặp nhất trong các ung thư vùng khoang miệng và hay gặp ở nam giới từ 40- 60 tuổi

Trong khi đó, triệu chứng của ung thư lưỡi khá nghèo nàn nên nhiều bệnh nhân phát hiện bệnh khi lưỡi đã có tổn thương nặng nề.

Cẩn thận với dấu hiệu khó ăn, khó nói

Khoảng 1 năm trước, ông Nguyễn Văn Q. (48 tuổi, quê Nghệ An) có cảm giác xương dăm trong lưỡi nhưng sờ không thấy, cứ nghĩ nguyên nhân do chứng nhiệt miệng mà thi thoảng lại "làm khó" mình nên ông ăn đủ các loại đồ mát rồi chữa mẹo. Thế nhưng, cái cảm giác khó chịu ở sàn lưỡi vẫn không hết. Gần đây thấy lưỡi đau thường xuyên khiến ông "ăn không ngon, ngủ không yên". Lúc này, ông Q. mới đi khám thì phát hiện ung thư lưỡi phải cắt 1/3 lưỡi và xạ trị khối u. Ông được bác sĩ tiến hành xạ trị và điều trị hóa chất. Đến nay, bệnh đã được kiểm soát song nguy cơ tái phát có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện (BV) K trung ương cũng phẫu thuật cho một bệnh nhân nam là Hoàng Ngọc D. (42 tuổi, ngụ Hà Nội) bị ung thư lưỡi và sàn miệng. Bệnh nhân cho biết anh có tiền sử sức khỏe rất tốt, tuy nhiên, trước khi đến BV K trung ương thăm khám khoảng 1 tháng, bệnh nhân D. bỗng thấy bên trái sàn miệng có khối u khiến việc ăn, nói, nuốt... rất khó chịu. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng liên quan, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u sàn miệng bên trái với kích thước 3 x 3,5 cm, cứng, chắc, thể thâm nhiễm, sát lợi hàm và xâm lấn vào mặt dưới lưỡi. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy vùng sàn miệng bên trái của bệnh nhân có khối kích thước 21 x 24 x 36 mm, hạch dưới hàm hai bên kích thước 12 mm. Sinh thiết khối u làm giải phẫu bệnh cho kết quả là ung thư biểu mô tế bào vảy xâm nhập giai đoạn 2.

Bác sĩ Dương Mạnh Chiến, Khoa Điều trị A BV K trung ương, cho biết với tình trạng bệnh phát hiện tương đối sớm, kíp phẫu thuật với bác sĩ nhiều chuyên khoa đã phẫu thuật kết hợp tạo hình cho bệnh nhân D. Theo đó, bệnh nhân đồng thời được cắt khối ung thư sàn miệng trái và 1/2 lưỡi sau đó tạo hình bằng vạt đùi trước ngoài vi phẫu cho nam bệnh nhân bị khối ung thư sàn miệng. Đến thời điểm này, sau hơn 1 tháng điều trị, lưỡi của bệnh nhân đã có hình dáng như bình thường, việc ăn, nói, nuốt diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục điều trị theo phác đồ xạ trị phối hợp sau mổ.

Bất ngờ bị ung thư khoang miệng - Ảnh 1.

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên chủ quan nếu thấy dấu hiệu nhiệt miệng, khó ăn kéo dài

Thủ phạm đầu bảng là rượu và thuốc lá

Theo các bác sĩ, ung thư lưỡi là một trong những loại ung thư thường gặp nhất ở vùng khoang miệng và hay gặp ở nam giới từ 40-60 tuổi. Thống kê tại BV K cho thấy những năm gần đây, số ca ung thư lưỡi tăng gấp đôi và rất nhiều người lại không biết về bệnh này. Các nghiên cứu cho thấy không chỉ trên thế giới mà cả Việt Nam bệnh ung thư lưỡi ở người trẻ tuổi ngày càng gia tăng. Một trong những nguyên nhân được đề cập nhiều để giải thích ung thư lưỡi có khuynh hướng tăng ở người trẻ là do lối sống như hút thuốc, uống rượu sớm hơn và nhiều hơn.

GS-TS Mai Trọng Khoa, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu BV Bạch Mai, cho biết hầu hết các trường hợp ung thư lưỡi không tìm được nguyên nhân gây bệnh nhưng có một số yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh bao gồm: hút thuốc lá, uống rượu, nhai trầu, tình trạng vệ sinh răng miệng kém, nhiễm virus HPV, chế độ dinh dưỡng thiếu vitamin A, E, D và khoáng chất.

Theo GS Khoa, ở giai đoạn đầu, người bệnh thường có cảm giác có dị vật hoặc xương cá cắm vào lưỡi, rất khó chịu nhưng qua đi nhanh nên người bệnh dễ bỏ qua triệu chứng này. Tiếp đến lưỡi có một điểm nổi phồng lên với sự thay đổi màu sắc, niêm mạc trắng, xơ hóa hoặc vết loét nhỏ; tổn thương chắc, rắn. Giai đoạn muộn hơn, người bệnh đau nhiều khi ăn uống, đau kéo dài gây khó khăn khi nói. Bệnh nhân có thể sốt do nhiễm trùng, không ăn được nên cơ thể suy sụp rất nhanh. Triệu chứng đau điển hình là tăng lên khi nói, nhai và nhất là khi ăn thức ăn cay, nóng, đôi khi đau lan lên tai, tăng tiết nước bọt, nhổ ra nước bọt lẫn máu, khó nuốt; vết loét phát triển nhanh, gây đau dữ dội, bội nhiễm, có mùi hôi, dễ chảy máu...

Giới chuyên môn khuyến cáo nghiên cứu chỉ ra rằng những người thường xuyên hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh ung thư miệng, lưỡi cao hơn nhiều so với người không hút thuốc lá. Ngoài ra, người uống rượu, bia có nguy cơ mắc ung thư lưỡi cao hơn người bình thường. Có khoảng 70%-80% bệnh nhân bị mắc ung thư lưỡi đều là những người nghiện bia rượu. Cùng đó, tình trạng vệ sinh răng miệng kém cũng được coi là thủ phạm. Trong khi đó, do bệnh có những dấu hiệu khá giống với chứng nhiệt miệng nên nhiều người lầm tưởng họ chỉ bị nhiễm trùng miệng, nhiệt miệng đơn giản nhưng đó lại là dấu hiệu của ung thư lưỡi. Thậm chí triệu chứng của ung thư lưỡi nghèo nàn nên 90% bệnh nhân đến BV khi bệnh đã ở giai đoạn toàn phát, lưỡi có tổn thương nặng nề.

Nhiệt miệng 3-4 tuần cần đi khám

Các chuyên gia về ung thư khuyến cáo nếu điều trị ung thư lưỡi ở giai đoạn đầu, tỉ lệ sống khỏe sau 5 năm lên đến 85%. Khi khối u đã xâm lấn, lan rộng thì tỉ lệ sống chỉ còn dưới 50%. Bởi vậy, khi phát hiện một vết loét trong miệng, cho dù có liên quan với chấn thương hay bệnh viêm loét miệng hay không nhưng sau khoảng 3-4 tuần không thấy đỡ cần đến bác sĩ chuyên khoa ung thư hoặc các bác sĩ răng hàm mặt để khám xác định bệnh.

Bài và ảnh: Khánh Anh

Viết bình luận

HDBank nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” từ Citibank

HDBank nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” từ Citibank

Ngân hàng 17:41

Ngày 26-3-2024, HDBank vinh dự nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” (Straight Through Processing – STP) do Citibank trao tặng.

Hạ tầng giao thông Đèo Cả lọt Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024

Hạ tầng giao thông Đèo Cả lọt Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024

Sản xuất - Kinh doanh 17:40

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty xây dựng năm 2024, trong đó, Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu: HHV) lọt vào danh sách Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024.

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.