PGS-TS Hà Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội), vừa cho biết trước nguy cơ lây lan của dịch Covid-19, bệnh viện đã thực hiện nhiều giải pháp để cùng cộng đồng, xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh: họp, giao ban trực tuyến, bình bệnh án trực tuyến, tạm thời không hoạt động một số khoa không cần và cấp thiết như khoa Phục hồi chức năng, Y học cổ truyền... Tuy nhiên, với khoảng 200 bệnh nhân chạy thận nhân tạo phải lọc máu theo chu kỳ tại Khoa Thận nhân tạo - là nhóm nguy cơ cao, có bệnh lý nền, bệnh viện đã yêu cầu thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.
Kiểm tra thân nhiệt cho người đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trong thời điểm có dịch Covid-19
Theo đó, các bác sĩ, điều dưỡng có mặt sớm hơn để khám và sàng lọc bệnh nhân. Điều dưỡng hướng dẫn bệnh nhân đeo khẩu trang, rửa tay, kiểm tra thân nhiệt thêm tại cửa phòng lọc máu, một điều dưỡng hướng dẫn người bệnh nằm tại giường và được bác sĩ khám tại giường, tránh tình trạng bệnh nhân ùn tắc không giữ được khoảng cách tối thiểu 2 m. Giữa các khung giờ từ 10 đến 12 giờ 30 phút và 15 giờ đến 16 giờ 30 phút, các điều dưỡng tiếp tục hỗ trợ nhắc nhở bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và kiểm tra thân nhiệt. Hằng ngày, bệnh nhân thực hiện khai báo dịch tễ bản thân và khu vực xung quanh nơi ở. Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng được các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Thận niệu lọc máu tư vấn kỹ các cách phòng chống dịch Covid-19 ở viện cũng như khi về nhà, hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết để bảo đảm an toàn cho sức khỏe bệnh nhân và những người xung quanh.