Giáo dục
24/02/2017 06:57

Du học để trở thành công dân toàn cầu

Công dân toàn cầu là cụm từ chỉ những người sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau. Trên 60% học sinh, sinh viên đã lựa chọn du học trong kế hoạch trở thành công dân toàn cầu.

Nên chọn du học ở nước nào? Nên đi du học vào lúc nào? Du học ngành gì? Xin visa du học có khó không? Trường có cấp học bổng du học không? Đó là năm trong số nhiều câu hỏi mà phụ huynh học sinh quan tâm trong quá trình tìm hiểu thông tin du học.

Chọn du học ở quốc gia nào?

Úc, Mỹ, Anh, Canada hay Singapore đều là những quốc gia có nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Điểm chung thứ nhất khi du học tại các nước trên là các chương trình đều học bằng tiếng Anh – ngôn ngữ thông dụng nhất của công dân toàn cầu.

Điểm chung thứ 2 là Úc, Mỹ, Anh, Canada và Singapore đều có các trường đại học nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất thế giới (theo bảng xếp hạng The QS World University Rankings). Đất nước rộng lớn với hơn 4000 trường đại học giảng dạy nhiều ngành học đa dạng – Mỹ là ưu tiên lựa chọn của hơn 750,000 du học sinh hàng năm. Sự yên bình với 4/10 thành phố đáng sống nhất thế giới, hệ thống giáo dục chất lượng cao, dịch vụ tuyệt vời dành cho sinh viên quốc tế, nhiều cơ hội việc làm trong quá trình học và quyền lợi việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp là những lý do mà nhiều học sinh lựa chọn Úc làm điểm đến du học.

Nước Anh thu hút du học sinh bằng nền giáo dục tiêu chuẩn thế giới, thời gian học ngắn (chương trình đại học học 3 năm, chương trình thạc sĩ 1 năm) và bằng cấp công nhận toàn cầu.

Chương trình visa du học nhanh CES là một trong những chính sách mà chính phủ Canada muốn mở rộng cánh cửa để chào đón du học sinh thế giới tiếp cận nền giáo dục chất lượng của mình.

Chỉ cách Việt Nam 2 đến 3 giờ bay, nền giáo dục chất lượng quốc tế của Singapore sẽ giúp cho du học sinh có thể lấy bằng đại học của Úc, Mỹ, Anh, Canada ngay tại Singapore với chi phí thấp hơn rất nhiều.

Nên đi du học từ khi nào?

Du học khi còn học trung học phổ thông hay sau khi tốt nghiệp lớp 12? Học xong đại học rồi thì có đi du học được không? Có một câu trả lời chắc chắn cho cả hai câu hỏi trên là học sinh có thể đi du học bất cứ lúc nào khi đã sẵn sàng.

Du học trung học giúp học sinh sẽ có nhiều thời gian để trau dồi tiếng Anh, hòa nhập nhanh với môi trường quốc tế, làm quen sớm với phương pháp học tập hiện đại, được định hướng nghề nghiệp phù hợp và quan trọng hơn cả là có sự chuẩn bị vững chắc để trở thành công dân toàn cầu.

Du học sau khi tốt nghiệp phổ thông thì học sinh có lợi thế là có được nền tảng kiến thức khá vững chắc và phụ huynh sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể so với việc đi du học từ bâc trung học...

Du học sau đại học cũng là lựa chọn của rất nhiều cử nhân đại học. Sở hữu tấm bằng sau đại học của các trường đại học nước ngoài cùng với các kỹ năng mềm được rèn luyện trong quá trình du học sẽ mở rộng cơ hội làm việc trong và ngoài nước.

(Theo Tri Thức Trẻ)
từ khóa : du học

Viết bình luận

Gojek tung loạt deal hời cho người dùng qua livestream

Gojek tung loạt deal hời cho người dùng qua livestream

Thị trường 19:25

(NLĐO) - Với mong muốn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên GoFood, Gojek tiếp tục tổ chức livestream tung hàng loạt deal hời, đồng thời gợi ý nhiều quán ngon, chất lượng.

BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

Ngân hàng 18:58

Dịch vụ Thu hộ qua QR định danh của BIDV đã chính thức có mặt trên nền tảng ezCloud - phần mềm Quản lý khách sạn số 1 tại Việt Nam. Nhân dịp này, BIDV và ezCloud dành tặng khách hàng sử dụng phần mềm ezCloudHotel, ezFolio, ezTicket và ezGolf chương trình khuyến mãi với các ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay.

Vietjet tăng chuyến bay đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Vietjet tăng chuyến bay đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đi lại, lưu trú 16:24

Để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách đến với Điện Biên trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Vietjet tăng tần suất bay giữa Hà Nội và TP HCM với Điện Biên lên 28 chuyến bay/ tuần.

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngân hàng 14:06

Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.

KingSport tiếp tục trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp và sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh

KingSport tiếp tục trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp và sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh

Doanh nghiệp 13:31

Với tâm niệm chăm sóc sức khỏe cho triệu người dân Việt, KingSport - một trong những thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu Việt Nam triển khai dự án cộng đồng “Hành trình Hạnh phúc”, trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp đến người cao tuổi trên khắp mọi miền, đồng hành cùng bậc cao niên theo dõi và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

Sản xuất - Kinh doanh 11:49

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về thực hiện công tác tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai nhiều giải pháp và đạt hiệu quả cao trong công tác tiết kiệm điện.

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Dinh dưỡng – Sức khỏe 19:24

Ngày 18-4, Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Mỹ).