Doanh nghiệp
29/11/2019 11:00

Doanh nghiệp bắt tay trường đại học ươm mầm nhân lực tương lai

Gần đây nhiều doanh nghiệp đã chủ động bắt tay với trường đại học (ĐH) triển khai nhiều chương trình đào tạo thực học - thực hành được thiết kế riêng cho sinh viên, từ đó tạo ra nguồn nhân sự tiềm năng chất lượng cho tương lai.

Ngày 26-11 vừa qua, tại Trường ĐH Greenwich (Việt Nam) đã diễn ra Ngày hội việc làm với sự góp mặt của hơn 25 doanh nghiệp và Lễ ký kết MOU giữa hơn 50 doanh nghiệp với nhà trường. Đây là tiền đề cho nhiều chương trình thực tập đặc biệt mang tên On-the-job Training dành riêng cho sinh viên năm 3 tại Đại học Greenwich (Việt Nam).

Doanh nghiệp bắt tay trường đại học ươm mầm nhân lực tương lai - Ảnh 1.

Ngày hội việc làm với sự góp mặt của hơn 25 doanh nghiệp và Lễ ký kết MOU giữa hơn 50 doanh nghiệp với trường Đại học Greenwich (Việt Nam)

Lễ ký kết và ngày hội việc làm này có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp dẫn đầu các lĩnh vực Công nghệ, Marketing, Tài chính, Giáo dục, Dịch vụ khách hàng, Thương mại điện tử như Tập đoàn công nghệ Harvey Nash (NashTech), Công ty Cổ phần Công nghệ Bravebits, Tập đoàn kiểm toán và tài chính hàng đầu thế giới PwC, Công ty Khu Du lịch Vịnh Thiên Đường ALMA, Công ty Thương mại điện tử SmartOSC…

Doanh nghiệp bắt tay trường đại học ươm mầm nhân lực tương lai - Ảnh 2.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Greenwich (Việt Nam) trao cúp lưu niệm cho các doanh nghiệp đối tác

Bên cạnh đó, Đại học Greenwich (Việt Nam) còn được nhận được nhiều ưu ái, có cơ hội phỏng vấn trực tiếp và được tuyển dụng nhanh từ các đơn vị thuộc tập đoàn FPT như FPT IS, FPT Software, Viện Quản trị & Công nghệ FSB.

Doanh nghiệp bắt tay trường đại học ươm mầm nhân lực tương lai - Ảnh 3.
Doanh nghiệp bắt tay trường đại học ươm mầm nhân lực tương lai - Ảnh 4.

Không khí tưng bừng của Ngày hội việc làm 2019 phía bên ngoài khuôn viên của trường

Chương trình thực tập đặc biệt On-the-job Training dành riêng cho sinh viên Đại học Greenwich (Việt Nam) có nhiều điểm ưu việt bởi mỗi sinh viên sẽ trải qua từng giai đoạn cụ thể từ học tại doanh nghiệp, đến quan sát và nắm chắc các phạm trù công việc, sau đó là thực tập dưới sự cầm tay chỉ việc.

Để tạo ra một chương trình thực tập đo ni đóng giày như vậy, nhà trường và từng doanh nghiệp sẽ ngồi lại với nhau để thống nhất về các tiêu chí, điều kiện mà một sinh viên cần có cho mỗi vị trí thực tập các em sẽ đảm nhận. Các doanh nghiệp sẽ đánh giá cẩn thận các kiến thức sinh viên được học trên trường và đưa ra các bộ kỹ năng cần hoàn thiện thêm theo đặc thù lĩnh vực của từng doanh nghiệp. Nhờ vậy sinh viên sẽ thực sự tự tin và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của doanh nghiệp trước khi bước vào công việc thực tế.

Doanh nghiệp bắt tay trường đại học ươm mầm nhân lực tương lai - Ảnh 5.

Ông Đào Việt Bách, đại diện Công ty TNHH Phần mềm FPT Software, chia sẻ tại sự kiện

Ông Đào Việt Bách, đại diện Công ty TNHH Phần mềm FPT Software, cho biết: "FPT Software đã có mối quan hệ hợp tác rất lâu dài với ĐH Greenwich (Việt Nam). Qua những lần nhân sinh viên thực tập, cũng như tham gia các sự kiện của nhà trường chúng tôi đều đánh giá các em sinh viên rất năng động, chủ động trong công việc, nhanh chóng thích ứng với môi trường FPT Software và Tập đoàn FPT".

Ông Bách cũng chia sẻ thêm, nhờ chất lượng đào tạo của nhà trường trong những năm vừa qua đã mang đến sự khác biệt về năng lực chuyên môn cho sinh viên, FPT Software hy vọng sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa để hợp tác với ĐH Greenwich (Việt Nam) để phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhờ có chương trình thực tập đặc biệt On-the-job training mà sinh viên Greenwich (Việt Nam) ra trường đều tự tin trước nhiều nhà tuyển dụng với hồ sơ đẹp và những kiến thức kỹ năng đã có, nhà tuyển dụng cũng sớm có trong tay những ứng viên sáng giá cho các vị trí việc làm tương lai.

Sự có mặt hơn 50 doanh nghiệp tại Lễ ký kết cũng thể hiện rõ ràng nhất sự quan tâm của cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường.

Hoàng Yến
từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.