Địa ốc
11/08/2015 20:39

Kỳ 2: “Dệt” mảng xanh

In bài viết

Một ngày dạo quanh Phú Mỹ Hưng, bất cứ ai dù biết hay chưa từng biết, dù đang hay chưa từng ở tại Phú Mỹ Hưng như chúng tôi cũng sẽ dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt làm nên phần “hồn” của đô thị này chính là môi trường sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Từng nẻo đường, từng con phố, từng góc công viên... đều có màu xanh của cây cối, màu của hoa cỏ hiện diện khắp nơi.

Từ hạt giống đến vườn ươm

Để có được mảng xanh trong lành, rợp bóng của Phú Mỹ Hưng như ngày hôm nay là cả một chặng đường dài với bao tâm huyết, công sức của nhiều thế hệ. Đầu tiên phải kể đến là ông Lawrence S.Ting, Cố Chủ tịch Tập đoàn CT&D và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.

Hơn 22 năm trước, ngay từ khi bắt tay vào xây dựng Phú Mỹ Hưng, ông Lawrence S.Ting và các đồng sự của mình đã chủ trương biến vùng đất đầm lầy, ngập mặn thành một khu đô thị xanh, gần gũi với thiên nhiên. Có thể thấy được điều đó qua cuộc thi quốc tế Thiết kế quy hoạch đô thị mới do Phú Mỹ Hưng tổ chức, bản quy hoạch tôn trọng tự nhiên và đặt yếu tố sinh thái lên hàng đầu của Công ty Skidmore Owings & Merrill (SOM, Mỹ) đã đạt giải nhất và được triển khai đến tận hôm nay.

 


Vườn ươm, nơi ươm mầm mảng xanh của khu đô thị Phú Mỹ Hưng

 


Cây xanh tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng được chăm sóc thường xuyên

Không dừng lại ở đó, với tầm nhìn xa trông rộng của mình, ông Lawrence S.Ting đã cho triển khai nhiều vườn ươm ngay tại Phú Mỹ Hưng để có thể chủ động nguồn cung cấp cây xanh dồi dào cho mục đích “phủ xanh” khu đô thị sau này. Theo đó, vườn ươm đã được hình thành và chia làm 2 khu, với hơn 300 loài thực vật khác nhau: khu E (10 ha) chuyên trồng cây lớn như: dầu, bò cạp nước, hoàng hậu, hồng ký, lim xẹt, dừa Malaysia, cây Pinata…; khu A (6 ha) chuyên trồng các loài cây, hoa nhỏ như: lài châu Phi, mười giờ vàng, chuối mỏ két, trường xuân... Đặc biệt trong số đó, có một loài cây được chính tay ông Lawrence S.Ting đem hạt giống từ Đài Loan về ươm trồng: cây bàng Đài Loan. Từ 200 hạt giống được trồng ban đầu, hiện còn lại khoảng hơn 80 cây tại khu H8, thuộc đô thị Phú Mỹ Hưng. Hàng cây giống gắn liền với kỷ niệm về ông Lawrence S.Ting, đã tồn tại hơn 22 năm tại khu đô thị mới này không chỉ đã từng trở thành “trào lưu” của giới ươm, trồng cây công trình một thời mà còn được trồng nhân rộng khắp TP HCM.

Việc xây dựng vườn ươm theo chủ trương của ông Lawrence S.Ting được đánh giá cao khi mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phủ xanh tại các dự án mà ông đầu tư tại Việt Nam. Đơn cử, tại lễ thông xe đại lộ Nguyễn Văn Linh diễn ra ngày 30-12-2007, những người tham dự buổi lễ vô cùng bất ngờ và ví buổi lễ như “một bộ phim chiếu với tốc độ nhanh”. Bởi lẽ, trước đó 2 ngày, đại lộ Nguyễn Văn Linh vẫn còn trong tình trạng cát đá, vật liệu xây dựng... ngổn ngang phơi nắng. Thế nhưng, tại ngày lễ thông xe, rất nhiều người bất ngờ trước hình ảnh con đường thẳng tắp, rộng rãi, đặc biệt là rợp bóng mát của cây xanh. Vì cây đã được chuẩn bị sẵn tại vườn ươm, đến thời điểm thích hợp chỉ mang ra lắp vào công trình. Điều này được cho là chưa có tiền lệ trước đây: đường vừa thông xe đã rợp bóng mát.

Được biết, Công ty Phú Mỹ Hưng đang có kế hoạch mở rộng vườn ươm thêm 15.000 m2 nâng tổng diện tích vườn ươm lên gần 19.000 m2.

Những người “dệt” màu xanh cho khu đô thị

7 giờ sáng, những con đường nội khu thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã ngập tràn bóng dáng của những anh, chị công nhân viên thuộc tổ phủ xanh (thuộc Phòng Công trình Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng). Hình ảnh này đối với nhiều người không có gì là xa lạ, thế nhưng, để thực hiện đúng theo quy hoạch ban đầu của ông Lawrence S.Ting là chú trọng xây dựng, phát triển mảng xanh đô thị thì sự đóng góp ý tưởng và công sức lao động của những thành viên thuộc tổ phủ xanh là không thể phủ nhận.

Tổ phủ Xanh gồm 276 thành viên với các nhiệm vụ khác nhau như: Vệ sinh (quét đường, chăm sóc công viên), cắt cây, cắt cỏ… phân bố trên toàn bộ khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Tổ xây dựng một quy trình làm việc gần như khép kín, từ việc thu hái giống, gieo ươm nuôi trồng, nhân giống, phòng trừ sâu bệnh, trồng cây mới, cắt tỉa, chăm sóc cây... Với hơn 19 năm phụ trách kỹ thuật mảnh xanh tại Phú Mỹ Hưng, anh Vũ Thanh Tâm cho biết: “Khởi đầu thiên nhiên đã không ban tặng cho nơi này sự trù phú, màu mỡ mà chỉ toàn là đất phèn, ngập mặn, do vậy, để nuôi được giống cây khỏe mạnh như hôm nay thật không dễ chút nào. Còn nhớ lúc ban đầu, chúng tôi phải cải tạo đất liên tục, những nơi nhiễm phèn nặng, chúng tôi mang đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng từ nơi khác đến, đắp thành những ụ đất rồi mới ươm cây vào và bảo vệ chúng như người mẹ chăm con nhỏ”.

Chị Hồ Thị Loan, công tác ở tổ phủ xanh, chia sẻ: “Tôi gắn bó với công việc chăm sóc cây xanh ở Phú Mỹ Hưng hơn 10 năm rồi. Ở đây chúng tôi chăm sóc, nâng niu cây xanh như những đứa con của mình vậy. Chứng kiến một cây xanh từ lúc còn là mầm xanh đến khi vươn cao, tỏa bóng mát cho mọi người, chúng tôi vui lắm”.

Đã hơn 22 năm trôi qua, Phú Mỹ Hưng giờ đây đã trở thành một đô thị có tỉ lệ phủ xanh cao nhất tại TP HCM, với mật độ cây xanh bình quân 8,9 m2/người. Những hạt giống đầu tiên được ông Lawrence S.Ting gieo trồng và được những thành viên tâm huyết của tổ phủ xanh chăm sóc, gìn giữ giờ đây đã không ngừng sinh sôi, nảy nở, biến giấc mơ “ươm mầm xanh” trên mảnh đất cằn cỗi, chua phèn ngày nào dần trở thành hiện thực... (còn tiếp).

Bài và ảnh: Thiên Di

từ khóa :
Đại học Quản lý Singapore (SMU) tiếp tục thăng hạng trong xếp hạng ngành học QS

Đại học Quản lý Singapore (SMU) tiếp tục thăng hạng trong xếp hạng ngành học QS

Giáo dục - Cộng đồng 19:18

SMU tăng mạnh trong bảng xếp hạng ngành học năm 2026 của QS, là một trong những trường thăng hạng nhiều nhất thế giới trong nhóm có từ 10 ngành được xếp hạng.

Vietjet giảm 100% giá vé mừng ngày đôi 4-4

Vietjet giảm 100% giá vé mừng ngày đôi 4-4

Tiêu dùng 17:35

Cùng Vietjet lên kế hoạch bay sớm với chương trình ưu đãi đặc biệt ngày đôi 4-4, giảm tới 100% giá vé Eco

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẵn sàng cho mùa khô 2026

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẵn sàng cho mùa khô 2026

Doanh nghiệp 17:34

Tính đến cuối tháng 3-2026, sản lượng điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp là 474 triệu kWh, vượt 10% kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) giao.

Mùa khô 2026: Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động nhiều phương án

Mùa khô 2026: Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động nhiều phương án

Doanh nghiệp 17:34

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia

Môi trường sống và bài toán tương lai con trẻ: Vì sao Hội An được quan tâm?

Môi trường sống và bài toán tương lai con trẻ: Vì sao Hội An được quan tâm?

Thị trường 17:25

Từ tư duy “chọn trường” sang “chọn môi trường sống”, triết lý nuôi dạy con của thế hệ phụ huynh hiện đại có sự dịch chuyển rõ rệt.

Nam A Bank Quý I-2026: Tối ưu hóa hiệu suất vốn và kiểm soát rủi ro toàn diện

Nam A Bank Quý I-2026: Tối ưu hóa hiệu suất vốn và kiểm soát rủi ro toàn diện

Ngân hàng 17:23

Kết thúc quý 1-2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.

Vinhomes Green City: Tiện ích sắp về đích, 5 năm không lo lãi suất

Vinhomes Green City: Tiện ích sắp về đích, 5 năm không lo lãi suất

Bất động sản 17:22

Song hành với việc xác lập vị trí tại trung tâm hành chính - chính trị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa (Tây Ninh), Vinhomes Green City đang sôi động hơn mỗi ngày