Công nghệ
29/03/2016 10:39

Biến mọi smartphone thành máy in 3D

OLO là một thiết bị nhỏ gọn, cho phép người dùng tạo ra các bản in 3D bằng cách sử dụng ánh sáng từ màn hình điện thoại thông minh.

Khi hình ảnh ba chiều của một đối tượng đã được tải hoàn tất trên ứng dụng do nhà sản xuất cung cấp cho smartphone, người dùng sau đó đặt chiếc điện thoại của mình vào trong phần đế của OLO. Một buồng nhựa có thể tích 400 cm3 chứa nguyên liệu in, sẽ được dựng lên, và người dùng có nhiệm vụ đổ \'mực\' vào. Cuối cùng là lắp phần \'nắp\' vào (là phần đặc biệt quan trọng, chứa các thiết bị cơ khí cũng như điện tử đóng vai trò chủ chốt trong khi in) và máy sẽ bắt đầu in ấn. Trong giai đoạn này, app cài sẵn sẽ ‘ra lệnh’ cho màn hình smartphone sáng lên, ở từng điểm ảnh trong thời gian cụ thể. Nhựa in gặp ánh sáng sẽ chuyển từ thể nhờn sang thể rắn. Và quá trình cứ thể tiếp tục, theo từng lớp, từng lớp, cho đến khi hoàn thành. 

 

Điểm đặc biệt ở thiết bị mới nằm ở loại ‘mực’ mà nó sử dụng để tạo ra thành phẩm. Đó là loại vật liệu độc đáo hoàn toàn mới, hiện được nhà sản xuất gọi là “daylight resin” (nhựa ánh sáng ban ngày). Theo đó, loại photopolymer này được thiết kế để phản ứng với ánh sáng trắng phát ra từ màn hình điện thoại, như một biện pháp làm khô. OLO mang thiết kế đơn giản, ghép lại từ 3 mảnh nhựa, trong đó bao gồm một con chip và một động cơ, tất cả đều hoạt động dựa trên bốn cục pin AA. Sản phẩm có kích thước 17,2 x 11,5 x 14,8 cm và nặng khoảng 780 gam nên có thể dễ dàng mang theo. Các nhà thiết kế cho biết phần mềm đi kèm với thiết bị tương thích với hầu hết nền tảng di động phổ biến như iOS, Android và Windows. Bên cạnh đó, kích cỡ của smartphone cũng hoàn toàn không phải là vấn đề về mặt tương thích. 

OLO sẽ được bán kèm theo các chai mực in, mỗi chai chứa cỡ 100 g ‘mực’, với màu sắc cũng như chất liệu được tùy chỉnh khác nhau. Do đó, người dùng có quyền lựa chọn để tạo ra các thiết kế có tính cứng, linh hoạt, dễ uốn cong hoặc đàn hồi. Ứng dụng OLO được cài trên điện thoại sẽ tính toán số tiền phải chi cho lượng nguyên liệu cần dùng, đối với mỗi bản in nhằm giảm thiểu hay loại bỏ chất thải. Ngoài ra, phần mềm còn cung cấp cho người dùng một thư viện, trưng bày các mẫu thiết kế có sẵn để lựa chọn. Nó cũng tương thích với các tiện ích quét 3D khác, thế nên bạn có thể tự tạo cho mình một bản in, sau đó chia sẻ chúng với bạn bè qua tin nhắn hay mạng xã hội. 

Trong khi máy in 3D OLO có thể bị giới hạn bởi kích thước, từ đó ảnh hưởng đến sản phẩm mà nó tạo ra. Song, lợi thế của nó nằm ở sự đơn giản tuyệt đối và khả năng tiếp cận. Bất cứ ai, dù là ‘gà’ hay chuyên nghiệp, chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh, là có thể in 3D bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Hiện OLO 3D đang được các nhà sáng chế gây quỹ trên Kickstarter cho mục tiêu thương mại hóa. Với kỳ vọng ban đầu thu được 80.000 USD, tuy nhiên cho đến thời điểm viết bài này, số tiền mà họ nhận được đã lên đến gần 1,3 triệu USD. 

Nếu đặt hàng ngay từ bây giờ, bạn có cơ hội sở hữu máy in 3D di động OLO, kèm theo một chai mực in và một bộ sticker, với mức giá 99 USD. Thời gian giao hàng dự kiến sẽ vào tháng 9 năm nay.

Theo Tinhte

từ khóa :

Viết bình luận

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:18

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024, SCG lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiêu biểu tại Việt Nam.

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

Ngân hàng 16:15

(NLĐO) - Sự bùng nổ của công nghệ internet và nền tảng xã hội trực tuyến kèm theo thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi các hình thức thanh toán ngày càng đa dạng, tiện dụng hơn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Sản phẩm 14:25

Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Doanh nghiệp 13:31

Phòng khám Mercy cũng luôn hoàn thiện mỗi ngày từ chất lượng dịch vụ, cập nhật các công nghệ làm đẹp tiên tiến cho tới việc luôn lấy chữ tâm đặt lên hàng đầu để có thể đạt được vị thế như ngày hôm nay.

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

Thị trường 11:48

Ngày 24-4-2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vinh dự nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024” do Báo Vietnamnet và Tổ chức Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn.

VietCredit đồng hành trong họp báo ra mắt phim “B4S – Trước giờ yêu”

VietCredit đồng hành trong họp báo ra mắt phim “B4S – Trước giờ yêu”

Nhịp sống 10:00

“B4S - Trước giờ yêu", bộ phim mới nhất từ nhà sản xuất "Tiệc trăng máu", đã có buổi ra mắt vào tối ngày 16/04 tại rạp CGV Vivo City. Phim điện ảnh này đánh dấu sự tài trợ của Công ty tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit), mở ra hướng hợp tác mới giữa lĩnh vực tài chính và điện ảnh.

Cận cảnh công trường thi công dự án Charm Diamond

Cận cảnh công trường thi công dự án Charm Diamond

Thị trường 09:00

Ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, chủ đầu tư dự án Charm Diamond đã nhanh chóng tiến hành thi công phần hầm móng với nhịp độ 3 ca liên tục/ngày, không nghỉ cuối tuần và ngày lễ nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng.