VnMoney
25/02/2021 15:09

Cần bao nhiêu tiền để vào nhóm 1% giàu nhất

Cần gần 8 triệu USD để vào nhóm 1% giàu nhất Monaco nhưng chỉ cần khoảng một nửa số tiền này để đứng top ở Mỹ hay Thụy Sĩ.

Gia nhập hàng ngũ 1% người giàu nhất không bao giờ là dễ dàng, và đặc biệt khó khăn ở Monaco. Bạn cần phải có tài sản gần 8 triệu USD để thuộc nhóm này tại công quốc nhỏ bé ở Địa Trung Hải, theo nghiên cứu mới của Knight Frank.

Thụy Sĩ và Mỹ đứng ở thứ hạng tiếp theo, đòi hỏi tài sản tương ứng là 5,1 triệu USD và 4,4 triệu USD để được vào nhóm 1%. Ở Singapore, với 2,9 triệu USD là sẽ giúp bạn đứng vào tầng lớp này.

Giá trị tài sản tối thiểu của nhóm 1% giàu nhất các nướcNguồn: Knight Frank. Đơn vị: triệu USD7.97.95.15.14.44.42.92.92.82.82.82.82.82.82.62.62.12.1221.81.81.51.51.51.51.41.41.41.41.31.31.21.20.850.850.540.540.40.4Giá trị tài sản tối thiểuMonacoThụy SĩMỹSingaporeNew ZealandHong KongAustraliaIrelandPhápĐứcAnhĐài LoanNhật BảnTây Ban NhaItalyUAEHàn QuốcTrung QuốcMalaysiaNga0123456789

Theo báo cáo, Mỹ dẫn đầu về số lượng người siêu giàu ngay cả khi mức tăng trưởng tài sản tăng mạnh gần đây ở các khu vực châu Á - Thái Bình Dương, như Trung Quốc và Hong Kong. Các tỷ phú giàu nhất khu vực hiện trị giá tổng cộng 2.700 tỷ USD, dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, gấp 3 lần so với cuối năm 2016.

Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo tiếp tục vượt mức tăng trưởng toàn cầu về số lượng người siêu giàu có tài sản hơn 30 triệu USD trong giai đoạn 2020-2025. Dẫn đầu khu vực này là Ấn Độ và Indonesia, với mức tăng trưởng 33%.

Singapore dự kiến cũng chứng kiến sự gia tăng, dù đây đã là trung tâm của nhiều người siêu giàu trên thế giới. Công ty quản lý tài sản gia đình của nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin đang thành lập chi nhánh tại Singapore. Trong khi, tỷ phú Anh James Dyson đã chuyển công ty đầu tư của gia đình đến đó.

"Chỗ đứng của Châu Á - Thái Bình Dương với tư cách là trung tâm giàu có hàng đầu thế giới tiếp tục được củng cố", Victoria Garrett, người đứng đầu khu vực này của Night Frank, đánh giá.

Người giàu kiếm được lợi nhuận quá lớn trong khi chính phủ phải tốn kém cho các chi phí phát sinh vì đại dịch, đã khiến một số quốc gia áp dụng hoặc khai thác thuế tài sản. Hơn một phần ba cố vấn cho các cá nhân giàu có được khảo sát trong báo cáo của Knight Frank, cho biết vấn đề thuế là mối quan tâm chính đối với khách hàng của họ.

Những phát hiện trong báo cáo cũng nhấn mạnh rằng đại dịch đã nới rộng khoảng cách giữa các quốc gia giàu và nghèo. Tiêu chuẩn tài sản để vào 1% giàu nhất Monaco cao hơn gần 400 lần so với Kenya, xếp hạng thấp nhất trong số 30 địa điểm trong nghiên cứu của Knight Frank.

Ngân hàng Thế giới ước tính 2 triệu người ở Kenya đã rơi vào cảnh nghèo đói do cuộc khủng hoảng Covid-19. Trong khi đó, 500 người giàu nhất thế giới đã có thêm 1.800 tỷ USD vào năm ngoái, theo Bloomberg. Trong đó các doanh nhân công nghệ Mỹ như Elon Musk và Jeff Bezos kiếm được nhiều nhất.

Theo Phiên An (Bloomberg/Vnexpress)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.