VnMoney
18/03/2015 10:58

Cà phê chết đứng, nông dân trắng tay

(NLĐO) – Gần 700 ha cà phê bị cháy khô khiến hàng trăm hộ nông dân đứng trước nguy cơ trắng tay

Năm xã thuộc huyện Lạc Dương và xã Tà Nung (TP Đà Lạt), tỉnh Lâm Đồng vừa hứng chịu đợt sương muối làm cây cà phê tại khu vực này bị cháy lá hư hại nặng.

Nguy cơ nợ nần

Nhiều hộ nông dân tại xã Đa Nhim, Đạ Chais, Xã Lát, Đạ Sa, Đưng K’Nớ của thị trấn Lạc Dương và xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt) đang điêu đứng với gần 700 ha cà phê cháy khô và có thể phải loại bỏ.

Hàng trăm héc-ta cà phê chết cháy vì sương muối

Hàng trăm héc-ta cà phê chết cháy vì sương muối

“Năm ngoái cà phê mất mùa, chúng tôi phải bù lỗ gần cả trăm triệu đồng cho việc tưới nước, bón phân...Cứ nghĩ năm nay sẽ cứu lỗ cho năm trước nhưng không ngờ đợt sương muối cách đây hơn 1 tuần làm tiêu tan hy vọng gỡ lại vốn. Xem như vụ này trắng tay, chúng tôi tiếp tục nợ nần vì đã vay tiền ngân hàng mua phân bón” – nông dân Đà Góut K’Hai ứa nước nước mắt nói.

Còn ông Rơ K’Bin (thôn 3, xã Tà Nung, TP Đà Lạt) có 1 ha cà phê đã cháy khô từ giữa thân lên đến ngọn. Nhìn rẫy cà phê của mình đang chết đứng, ông Rơ K’Bin xót xa nói: “Mỗi năm chỉ nhờ vào thu hoạch cà phê này để trang trải cuộc sống gia đình. Thế mà cây cà phê gần như cháy hết rồi lấy đâu tiền mua gạo, nuôi vợ con. Bây giờ tôi chỉ mong chính quyền có kinh nghiệm gì hướng dẫn cho bà con làm sống lại vườn cà phê”

Ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội nông dân xã Tà Nung (TP Đà Lạt) cho biết toàn xã có 22 hộ dân trồng 109 ha cà phê, trong đó có 12 ha cà phê đang ra hoa bị ảnh hưởng đợt sướng muối vừa rồi. Theo ông Hùng, do thời tiết khô hạn, sương muối tấn công nên nhiều ha cà phê bị cháy khô. Biện pháp mà bà con đang áp dụng là chặt bỏ cành khô, tưới nước nhiều để tạo thành mầm mới, hoặc cắt bỏ thân cây phần trên để lại phần dưới mới hy vọng làm sống lại cây cà phê vào mùa vụ tới.

 Nỗ lực khắc phục

Theo báo cáo của Sở NN - PTNT tỉnh Lâm Đồng, đợt sương muối từ ngày 10 đến 13-3 đã gây thiệt hại hại trên 600 ha chè, 20 ha rau, dâu tây và thiệt hại nặng nề nhất là cây cà phê tại huyện Lạc Dương, mức độ thiệt hại đối với cây cà phê trên 3 tuổi là 100%

Cây cà phê phải chặt bỏ 1/2 thân cây để tranh thủ ra cành, tạo trái vào vụ tới

Cây cà phê phải chặt bỏ 1/2 thân cây với hy vọng cây có thể ra cành mới

Sở NN- PTNT tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo bà con nông dân chặt bỏ cà phê đã cháy khô hoàn toàn, tiến hành trồng lại ngay trong tháng 5 đến tháng 6 năm 2015. Trong thời gian tái canh, bà con nên trồng xen các loại đậu, bắp, khoai môn... vào giữa hàng cà phê để có thêm thu nhập. Còn cây cà phê bị hư hại nhẹ nên cắt bỏ ngay những cành bị cháy càng sớm càng tốt, hoặc cắt sâu cắt bỏ ½ thân cây, thu gom cành, lá và cỏ dại tủ gốc để hạn chế thoát hơi nước. Đồng thời, nông dân tích cực tưới nước, bón phân vào đầu tháng 4-2015 để cà phê tạo thành cành mới. Ngoài ra, bà con trồng bổ sung những cây ăn quả như hồng, bơ, muồng... xung quanh vườn cà phê để chắn gió, làm bóng che hạn chế sương muối tấn công.

Sở cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ cây giống, phân bón cho các hộ dân, trong đó ưu tiên các hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc; chỉ đạo các ngân hàng cho giản nợ đối với những hộ dân có vay vốn chăm sóc cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Bài và ảnh: Lộc Phát

Viết bình luận

TPBank bất ngờ công bố kế hoạch chia cổ tức 25% bằng tiền và cổ phiếu tại Đại hội cổ đông

TPBank bất ngờ công bố kế hoạch chia cổ tức 25% bằng tiền và cổ phiếu tại Đại hội cổ đông

Ngân hàng 19:34

Sáng 23-4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - HOSE: TPB) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ Đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng khác đã được thông qua với tỉ lệ tán thành cao

Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup quay trở lại với tổng giải thưởng 600 triệu

Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup quay trở lại với tổng giải thưởng 600 triệu

Nhịp sống 19:28

Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup chính thức quay trở lại với 2 bảng thi Phong trào mở rộng và Quốc tế đầy sôi động vào dịp lễ 30/4 tại Đà Lạt.

Chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN Diamond chính thức niêm yết sàn HOSE

Chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN Diamond chính thức niêm yết sàn HOSE

Chứng khoán 18:40

(NLĐO) - Ngày 24-4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) chính thức đưa 5.100.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF KIM Growth VN Diamond (mã chứng khoán: FUEKIVND) lên giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 51.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Học sinh Trường Quốc tế VFIS tham quan VWS

Học sinh Trường Quốc tế VFIS tham quan VWS

Nhịp sống 18:30

Ngày 24-4-2024, hơn 30 em học sinh lớp 3 Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan (VFIS) đến tham quan Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước do VWS làm chủ đầu tư.

Sức sống sôi động tại Vincom Shophouse Royal Park

Sức sống sôi động tại Vincom Shophouse Royal Park

Bất động sản 18:29

Với các chính sách bán hàng vượt trội và chiến lược nâng cấp tiện ích, nâng tầm chuẩn sống của chủ đầu tư, Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị ngày càng thu hút nhiều khách hàng chuyển khẩu về đây an cư lập nghiệp, bồi đắp thêm sức sống nội sinh căng đầy và tươi trẻ cho khu đô thị.

Tận hưởng khuyến mãi “kép” tại LOTTE Mart Gò Vấp

Tận hưởng khuyến mãi “kép” tại LOTTE Mart Gò Vấp

Khuyến mại 18:28

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 8 của LOTTE Mart Gò Vấp và lễ 30-4 và 1-5, khách hàng mua sắm tại siêu thị này được hưởng nhiều chương trình tri ân hấp dẫn, cùng mức giảm đến 50%.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng ngày 26-4

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng ngày 26-4

Sản xuất - Kinh doanh 17:38

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ chính mở tuyến cho xe chạy từ 7 giờ sáng ngày 26-4 để phục vụ nhu cầu đi lại gia tăng dịp nghỉ lễ.