Sau khi Great Wall Motors (GWM) mua lại một nhà máy cũ của General Motors (GM) tại Talegaon, Ấn Độ, nhà sản xuất Trung Quốc này đã đạt được thoả thuận tương tự đối với các cơ sở sản xuất ôtô của hãng xe Mỹ tại Rayong, Thái Lan. Hai bên đã kí một điều khoản ràng buộc để chứng minh GWM sẽ trở thành chủ sở hữu của GM Thái Lan và GM Powertrain Thái Lan, bao gồm cả hệ thống lắp ráp xe ở Rayong và các bộ phận truyền động.

GM sẽ dừng mọi hoạt động sản xuất tại Thái Lan trong năm 2020
GWM sẽ sử dụng các nhà máy sản xuất được mua lại từ GM ở Thái Lan để phát triển kinh doanh tại thị trường Đông Nam Á. Liu Xiangshang, phó chủ tịch chiến lược toàn cầu của GWM cho biết. "GWM sẽ mở rộng hoạt động trong toàn bộ khu vực Đông Nam Á và Thái Lan sẽ là trung tâm, từ đó xuất khẩu sản phẩm sang các nước Đông Nam Á khác, và ngoài ra là Úc."

Dây chuyền sản xuất xe Chevrolet sẽ ngừng hoạt động
Kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 2000, tổ hợp Rayong đã chế tạo gần 1,4 triệu xe tải và SUV cỡ lớn cho thị trường trong nước và xuất khẩu ở Thái Lan. GM đã và đang sử dụng nơi đây như một trung tâm sản xuất cho cả khu vực với xe bán tải, SUV và động cơ diesel. Hiện tại, nhà máy ở đây đang sản xuất chiếc bán tải Colorado và SUV Trailblazer dưới thương Chevrolet và Holden. Nhà máy sản xuất hệ truyền động liền kề chịu trách nhiệm lắp ráp động cơ diesel 4 xy lanh Duramax 2.8L.

Tương lai của xe Chevrolet tại thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam mù mịt
Việc GM bán đi tổ hợp sản xuất của hãng này tại Thái Lan sẽ ảnh hưởng với việc sản xuất và xuất khẩu xe Chevrolet trong các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nhiều khả năng, dòng xe Chevrolet sẽ được nhập khẩu từ thị trường khác hoặc VinFast sẽ ngừng phân phối do hết nguồn cung ở các thị trường trong Đông Nam Á.

Doanh số của xe Chevrolet tại thị trường Việt Nam thấp nhất từ trước tới nay