Doanh nghiệp
15/03/2017 09:57

Hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ có ưu đãi

Để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, cần 3 yếu tố lớn nhất là kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường pháp lý tốt và nền hành chính mang tính phục vụ, chứ không hẳn chỉ là các chính sách ưu đãi khác từ nhà nước

TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, nhận xét như trên xung quanh câu chuyện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp (DN) phát triển và hội nhập. Theo đó, để tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, cần thu hẹp lĩnh vực hoạt động của DN nhà nước hiện nay nhằm tạo điều kiện để thị trường phân bố hiệu quả các nguồn lực phát triển và tạo lập đầu tư kinh doanh bình đẳng.

Nhiều nhưng chưa mạnh

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước có hơn 14.400 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 152.600 tỉ đồng, tăng 3,9% số DN và tăng 35% số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính cả 181.300 tỉ đồng của các DN thay đổi tăng vốn sẽ nâng tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm lên hơn 333.900 tỉ đồng. Số DN quay trở lại hoạt động cũng tăng đáng kể trong 2 tháng đầu năm.

Trước đó, tính đến hết năm 2016, cả nước có hơn 500.000 DN đang hoạt động và số lượng DN thành lập mới trong năm trên 110.100 DN, tăng cao kỷ lục từ trước đến nay và cũng là năm đầu tiên Việt Nam có trên 100.000 DN thành lập trong một năm, cho thấy hiệu quả và tác động tích cực từ việc cải cách môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục đăng ký kinh doanh từ nhà nước.

Có điều, theo PGS-TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, các DN nhỏ và vừa hiện vẫn còn rất yếu, muốn vươn lên mạnh mẽ cần phải phát triển hệ thống DN gắn kết được giữa các DN trụ cột lớn của nền kinh tế với cộng đồng DN nhỏ và vừa. Phải gắn kết để phát triển, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với quốc tế như hiện nay. “Thời gian qua, cộng đồng DN trông đợi rất nhiều vào cải cách, tháo gỡ thể chế cho thấy thể chế đang “trói” rất nhiều khiến DN không lớn được từ thuế, thủ tục hành chính, chi phí bôi trơn…” - ông Thiên nhận xét.

Cần gắn kết các doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cần gắn kết các doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng

Theo TS Trần Du Lịch, hệ thống pháp luật đã và sẽ tiếp tục hoàn thiện phù hợp với các cam kết hội nhập, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh cho DN. Hoạt động kinh doanh được lành mạnh hơn sẽ tạo cơ hội to lớn cho các DN làm ăn chân chính, cạnh tranh bằng chính năng lực của mình, đồng thời cũng làm mất cơ hội đối với DN làm ăn không dựa trên năng lực mà dựa vào các phương tiện không chính đáng.

Trên thực tế, ngay từ đầu năm 2016, trong bối cảnh chung của nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, đối diện với thách thức trước mắt và lâu dài, Chính phủ đã nỗ lực tạo ra động lực mới cho sự phát triển, với quyết tâm của một “Chính phủ hành động”. Hàng loạt nội dung nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN, giảm thủ tục hành chính và hỗ trợ phát triển DN được đề cập trong Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ đang được các bộ ngành, địa phương triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển DN.

“Chủ trương của Chính phủ là nhà nước kiến tạo, lấy DN làm đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho DN đầu tư kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để rút ngắn con đường từ nghị quyết đến đời sống thực tiễn” - TS Trần Du Lịch nói.

Như trong câu chuyện khởi nghiệp, nhiều ý kiến của chuyên gia cho rằng cần đi vào thực tế chứ không chỉ là phong trào nhất thời. Việt Nam là một trong những địa chỉ có cách tiếp cận văn hóa hợp với khởi nghiệp. Cần đẩy nhanh lên thành quốc gia khởi nghiệp, tạo động lực tinh thần quan trọng nhưng không nên là phong trào nhất thời. Bởi khởi nghiệp không phải là câu chuyện dễ dàng khi trên thế giới chỉ có vài quốc gia thành công về khởi nghiệp như Israel, Nhật Bản…

Như lời PGS-TS Trần Đình Thiên, hãy bắt đầu khởi nghiệp với sự hỗ trợ của Chính phủ theo nghĩa không phải bung tiền ra, hô hào mà hỗ trợ bằng đổi mới sáng tạo, cơ chế, chính sách. Khởi nghiệp cần bắt đầu từ câu chuyện ở các trường đại học, gắn với DN, hiệp hội, các trung tâm nghiên cứu phát triển, cộng đồng nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, nếu không có những nhà đầu tư là DN tư nhân, tập đoàn lớn tham gia và thị trường cạnh tranh không lành mạnh thì dự án khởi nghiệp khả năng tỉ lệ thất bại rất cao.

SONG HÀ

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.