Doanh nghiệp
10/02/2017 04:49

Casino - kinh doanh đặt cược chờ hốt bạc

In bài viết

Chuyên gia quốc tế về kinh doanh casino cho biết các quy định này đã cởi trói cho giới đầu tư sau nhiều năm đeo đuổi các dự án casino ở Việt Nam

Trong tháng đầu tiên của năm 2017, Chính phủ ban hành cùng lúc 2 nghị định mở cửa cho ngành nghề kinh doanh vốn được coi là nhạy cảm, gồm kinh doanh sòng bài (casino) và kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế.

Không khuyến khích phát triển

Đây là 2 lĩnh vực đã được Việt Nam xem xét, học hỏi kinh nghiệm quốc tế xây dựng hành lang pháp lý để quản lý hoạt động từ cách đây hơn 10 năm nhưng đến nay mới đủ điều kiện ban hành. Đồng thời được xác định là lĩnh vực không khuyến khích phát triển. Do đó, nghị định đã đưa ra những yêu cầu chặt chẽ đối với cả nhà đầu tư và người chơi tham gia lĩnh vực này.

Đối với người chơi, người Việt được thí điểm vào casino nhưng phải đủ 21 tuổi trở lên, có thu nhập ít nhất 10 triệu đồng/tháng, vé vào cửa mỗi lần là 1 triệu đồng. Còn quy định đối với người tham gia đặt cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế, vé chơi chỉ 10.000 đồng/lần đặt cược nhưng mỗi ngày không được chơi quá 1 triệu đồng.

Đối với nhà đầu tư, nghị định cho phép chỉ có 1 doanh nghiệp là công ty cổ phần được tham gia cá cược bóng đá quốc tế trong vòng 5 năm để tổng kết, rút kinh nghiệm. Còn kinh doanh sòng bài chỉ được cấp phép nếu đặt trong khu phức hợp giải trí, du lịch có vốn đầu tư tối thiểu 2 tỉ USD và phải giải ngân ít nhất 50% vốn đã đăng ký. Việc thí điểm cho người Việt vào casino cũng chỉ được thực hiện tại một số casino được Chính phủ cho phép.

Một số quy định điều kiện kinh doanh được giới chuyên môn đánh giá là khá cởi mở so với tư tưởng đặt ra ban đầu về hoạt động kinh doanh casino, đặt cược là Việt Nam đã chấp thuận cho người Việt vào chơi tại casino và cho phép đặt cược đua chó, đua ngựa ở ngoài trường đua thông qua mua vé tại các điểm bán qua thiết bị đầu cuối.

Hoạt động kinh doanh casino vẫn chưa được khuyến khích phát triển tại Việt Nam Ảnh: Vũ Phương
Hoạt động kinh doanh casino vẫn chưa được khuyến khích phát triển tại Việt Nam Ảnh: Vũ Phương

Sẽ là ngành công nghiệp giải trí mới

GS Hà Tôn Vinh, chuyên gia quốc tế về kinh doanh casino, cho biết các quy định nói trên thực sự đã cởi trói cho giới đầu tư sau nhiều năm đeo đuổi các dự án casino ở Việt Nam. Hiện nay, Chính phủ đã cấp phép cho các dự án casino Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) quy mô 2 tỉ USD, dự án Nam Hội An quy mô 4 tỉ USD, dự án Vân Đồn quy mô 7 tỉ USD và Phú Quốc. Bên cạnh đó còn các casino quy mô nhỏ đã được cấp phép từ trước như Lợi Lai, Hồng Vận (Quảng Ninh) và các casino ở Lào Cai, Đồ Sơn (Hải Phòng), Bắc Ninh. Các casino nhỏ nói trên sau này sẽ được nâng cấp ở quy mô lớn để đưa vào quản lý theo quy hoạch. “Trước đây cho kinh doanh sòng bài ở quy mô nhỏ nên thuần túy chỉ là cờ bạc thì không nên. Nay kinh doanh sòng bài phải được đặt ở khu phức hợp, du lịch, văn hóa, thể thao là phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng quốc tế. Theo kinh nghiệm quốc tế, đây sẽ là ngành công nghiệp giải trí mới có nhiều tiềm năng, đóng góp đáng kể vào thu ngân sách của địa phương” - GS Hà Tôn Vinh bình luận.

Cũng như kinh doanh sòng bài, kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế cũng được các nhà đầu tư ngóng đợi từ lâu. Mười năm trước, doanh nghiệp Hàn GOMAX I&D đã đặt vấn đề mở trường đua trị giá 570 triệu USD tại Vĩnh Phúc nhưng không được chấp thuận vì chưa có hành lang pháp lý. Năm 2016, nhận thấy khả năng Chính phủ sẽ hợp pháp hóa kinh doanh đặt cược, nhà đầu tư đã quyết định ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Vĩnh Phúc, quy mô lên tới 1,5 tỉ USD. Ngoài ra còn có nhiều nhà đầu tư đã “xếp gạch” từ trước như Global Consultant Network hợp tác với Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tại dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, trường đua ngựa, sân golf tiêu chuẩn 5 sao vốn đầu tư 500 triệu USD tại Hà Nội; hay Công ty Golden Turf Club Pty Ltd với dự án 100 triệu USD ở Phú Yên; Tập đoàn Matrix Holdings Limited (Hồng Kông) có kế hoạch đầu tư một trường đua ngựa ở Đà Nẵng…

Tô Hà
Những con số ấn tượng của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TPHCM

Những con số ấn tượng của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TPHCM

Thị trường 12:08

(NLĐO) - Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ

Hành trình “Bước chân chia sẻ” lan tỏa tinh thần chung tay vì cộng đồng

Hành trình “Bước chân chia sẻ” lan tỏa tinh thần chung tay vì cộng đồng

Nhịp sống 15:12

Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý lần 21 –2026 dã tạo nên hành trình “Bước chân chia sẻ” đầy ý nghĩa, quyên góp được 2,3 tỉ đồng

Uniqlo ra mắt BST LifeWear xuân hè 2026

Uniqlo ra mắt BST LifeWear xuân hè 2026

Sản phẩm 11:26

Thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu Uniqlo ra mắt Bộ sưu tập (BST) LifeWear Xuân/Hè 2026 chủ đề “New Colors, New Silhouettes - Màu Sắc Mới, Kiểu Dáng Mới”.

Sắm Tết đủ đầy, an toàn, tiết kiệm tại siêu thị LOTTE MART

Sắm Tết đủ đầy, an toàn, tiết kiệm tại siêu thị LOTTE MART

Tiêu dùng 11:13

LOTTE MART đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn, giúp người tiêu dùng sắm Tết tiết kiệm trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu.

Yến sào Khánh Hòa đón đoàn quốc tế tham quan nhà máy Sanvinest

Yến sào Khánh Hòa đón đoàn quốc tế tham quan nhà máy Sanvinest

Doanh nghiệp 11:13

Các đại biểu đã tìm hiểu quy trình khai thác, chế biến Yến sào Khánh Hòa kết hợp giữa phương pháp cổ truyền và dây chuyền công nghệ hiện đại tiêu chuẩn châu Âu

The Grand Manhattan tăng tốc về đích, chính thức cất nóc tháp cuối cùng

The Grand Manhattan tăng tốc về đích, chính thức cất nóc tháp cuối cùng

Thị trường 20:35

Ngày 23.1.2026, Novaland chính thức cất nóc tháp A1 – tháp cuối của The Grand Manhattan, dự án căn hộ – thương mại cao cấp tại trung tâm TP HCM.

BIDV và KN Holdings tăng cường hợp tác toàn diện hướng tới phát triển bền vững

BIDV và KN Holdings tăng cường hợp tác toàn diện hướng tới phát triển bền vững

Ngân hàng 20:12

Ngày 23-1 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tập đoàn KN Holdings ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030