Tại các siêu thị, cửa hàng hiện nay được bày bán rất đa dạng các sản phẩm nước rửa tay khô (nước rửa tay không cần nước) từ hàng Việt Nam đến hàng ngoại nhập, giá cả cũng hợp lý. Được sản xuất nhiều kiểu dáng, chủng loại như dạng xịt, dạng gel với nhiều mùi thơm khác nhau như cam, chanh, bạc hà, dâu, trà xanh... Khi sử dụng không cần rửa lại bằng nước mà chỉ cần cho vào tay, thoa đều trong vòng 30 giây, được thông tin tác dụng diệt vi khuẩn đến 99,9%.
Chính vì thế mà không ít người đã lạm dụng các loại sản phẩm này, thậm chí còn thay thế việc vệ sinh tay bằng nước rửa tay này và được sử dụng mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, trên thực tế, các loại nước rửa tay này không thể tiêu diệt hết vi khuẩn và thậm chí còn chứa nhiều loại hóa chất có thể tác động lâu dài và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.
Chỉ sử dụng nước rửa tay khô như giải pháp thay thế khi không có nước sạch Ảnh: INTERNET
Nhiều chất độc hại, không thể tiêu diệt hết vi khuẩn
Nước rửa tay khô có thành phần chính là các hợp chất cồn, các chất làm đặc, chất giữ ẩm và chất tạo hương. Triclosan là chất hóa học có đặc tính kháng khuẩn, nó thường được bổ sung chủ yếu vào xà phòng, các sản phẩm chăm sóc cá nhân và sản phẩm làm sạch. Một nghiên cứu được tiến hành ở Mỹ đã phát hiện chất triclosan cũng được tìm thấy trong quần áo, đồ nấu nướng, đồ nội thất hay thậm chí cả đồ chơi để giảm mức độ vi khuẩn xâm nhập vào sản phẩm. Các loại sản phẩm càng có khả năng kháng khuẩn, sản phẩm đó càng có nguy cơ cao sử dụng triclosan. Trong khi đó, chất triclosan đã được chứng minh làm rối loạn nội tiết, gián đoạn chức năng hoạt động của hệ thống miễn dịch và góp phần vào việc kháng thuốc kháng sinh ở người. Việc lạm dụng quá nhiều hóa chất triclosan khiến các loại vi khuẩn thường xuyên phải tiếp xúc với các tác nhân kháng khuẩn, làm vi khuẩn dần phải biến đổi để thích nghi. Đây là nguyên nhân khiến việc sử dụng kháng sinh điều trị bệnh ở người ngày càng kém hiệu quả do vi khuẩn kháng kháng sinh.
Chất paraben có mặt trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân như dầu gội đầu, dầu xả, sữa tắm, xà phòng, vệ sinh tay và kem đánh răng. Nó thực chất là chất bảo quản các loại hóa mỹ phẩm, tiêu diệt các loại nấm mốc, vi khuẩn trong sản phẩm. Nếu nhìn vào nhãn của các sản phẩm chăm sóc cá nhân, sẽ thấy một hoặc nhiều tên như ethylparaben, butylparaben, methylparaben và propylparaben - đây thực chất đều là chất bảo quản mỹ phẩm. Parapen có thể gây dị ứng da và niêm mạc nếu dùng ngoài da, có liên quan đến sự rối loạn nội tiết, kích ứng da, ảnh hưởng đến hệ sinh sản, làm suy giảm miễn dịch và là nguyên nhân gây ung thư vú. Chính những mối nguy hiểm tiềm ẩn của các hóa chất được sử dụng trong mỹ phẩm này các bác sĩ đã đưa ra lời khuyên với người tiêu dùng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, chỉ mua và dùng các sản phẩm không có parapen.
Chất tạo mùi nhân tạo
Hầu hết các loại nước rửa tay đều có mùi thơm, điều đó có nghĩa là trong đó rất có khả năng có các hóa chất độc hại. Mùi thơm trong mỹ phẩm được coi là “bí mật thương mại” mà các công ty sản xuất hầu như không cần phải tiết lộ những thành phần chứa trong chúng. Điều đó có nghĩa rằng họ có thể được tạo ra chúng từ bất cứ thứ gì, kể cả chúng có là một trong hàng trăm các hợp chất hóa học nguy hiểm.
Những chất dùng để tạo mùi nhân tạo thường đưa đến các phản ứng dị ứng, viêm da, suy hô hấp, rối loạn nội tiết và tác động tiêu cực đến hệ thống sinh sản.
Chỉ dùng như một giải pháp thay thế
Trong khi người tiêu dùng còn đang bối rối trong việc lựa chọn các sản phẩm vệ sinh cá nhân, tốt nhất hãy tự bảo vệ mình bằng cách đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, tránh xa các sản phẩm có các hóa chất có hại cho sức khỏe, đặc biệt cho trẻ nhỏ. Đối với việc vệ sinh tay, chỉ nên sử dụng xà phòng và nước bởi nó có tác dụng làm sạch tốt hơn nhiều so với rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn. Chỉ sử dụng nước rửa tay khô như một giải pháp thay thế trong các hoạt động hằng ngày khi không có nước sạch rửa tay.
Trần Phong tổng hợp