uỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) - Bộ Y tế vừa tổ chức hội thảo xây dựng và hoàn thiện kế hoạch năm 2016. PGS-TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ nhiệm chương trình PCTHCTL quốc gia - đã chủ trì hội nghị. Hội nghị cũng thu hút đông đảo sự tham gia của các đại diện cơ quan chức năng, sở - ban - ngành địa phương, các chuyên gia và các cơ quan báo chí truyền thông.
Nhiều điểm sáng về PCTHTL
Theo bà Nguyễn Thị Xuyên, các hoạt động PCTHCTL đã được 20 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành tổ chức thực hiện khá đồng bộ và đẩy mạnh trong toàn quốc, bước đầu đã nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, người dân trong cộng đồng về pháp luật về PCTHCTL, góp phần thực hiện Luật PCTHCTL và bảo vệ sức khỏe người dân. Bà Xuyên cho biết trong bối cảnh toàn cầu đang chung tay PCTHCTL, Việt Nam được xem là một trong những quốc gia đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Cho đến nay, Việt Nam đã thông qua được bộ luật toàn diện về PCTHCTL, Quỹ PCTHCTL cũng đã chính thức hoạt động từ năm 2014 qua đó mở ra nguồn kinh phí bền vững, thường xuyên cho các hoạt động PCTHCTL trên cả nước.
Báo cáo những kết quả mà Quỹ PCTHCTL đạt được, bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ PCTHCTL, cho biết nhiều hoạt động truyền thông về tác hại của thuốc lá phù hợp với từng nhóm đối tượng đã được triển khai. Trong đó xây dựng, triển khai các mô hình điểm về cộng đồng, cơ quan, tổ chức không có khói thuốc lá. Đặc biệt, tổng đài tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá miễn phí tại 5 bệnh viện là Bạch Mai: 18006606; Nhân dân Gia Định TP HCM: 18001214; Phổi trung ương: 04.37615933; Ung Bướu Hà Nội: 04.36320630; Trung ương Huế: 054.3935626; Y học cổ truyền trung ương: 04.36321959. Cùng đó là mô hình Thành phố du lịch không khói thuốc đang được các nơi hưởng ứng như: Huế, Nha Trang, Hải Phòng, Hạ Long, Hội An...

Hoạt động PCTHCTL được nhiều địa phương hưởng ứng với những hoạt động thiết thực
Tỉ lệ hút thuốc lá ở thanh thiếu niên giảm
Với sự nỗ lực trong PCTHCTL, tỉ lệ sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên Việt Nam đã giảm trong thời gian gần đây. Theo kết quả điều trị “Tình hình sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên Việt Nam từ 13-15, của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa bệnh tật Mỹ, Tổ chức Y tế thế giới cho thấy tỉ lệ sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên Việt Nam giảm khoảng 1% (từ 3,3% năm 2007 còn 2,5% năm 2014). Tỉ lệ sử dụng thuốc lá ở nam học sinh năm 2014 là 4,9% (năm 2007 là 5,9%) và nữ học sinh là 0,2% (năm 2007 là 1,2%). Cùng đó là gần 85% thanh thiếu niên được nghe và tiếp cận các thông tin về PCTHCTL qua phương tiện thông tin đại chúng; 90% thanh thiếu niên hiểu biết về tác hại của hút thuốc lá thụ động. Tỉ lệ này cho thấy hiện nay việc sử dụng thuốc lá đang được ngăn chặn và có xu hướng giảm ở lứa tuổi học sinh của Việt Nam.
Trong định hướng kế hoạch cho hoạt động PCTHCTL năm 2016, Thứ trưởng Xuyên nhấn mạnh cần huy động và tập trung sự nỗ lực hơn nữa từ sự chung tay của cả cộng đồng. Trong đó bao gồm các bộ - ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các tỉnh - thành phố, các tổ chức hoạt động PCTHCTL, sự đóng góp tích cực của các phóng viên báo chí trong việc tuyên truyền về tác hại thuốc lá... Ngoài việc tập trung vào công tác tuyên truyền về tác hại thuốc lá, phổ biến Luật PCTHCTL, quỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các bộ - ngành, các tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc; phát triển thêm mô hình cai nghiện thuốc lá hiệu quả tại cơ sở y tế, bệnh viện; xây dựng các trung tâm cai nghiện thuốc lá cũng như các cơ sở đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra thực hiện Luật PCTHCTL tại các cơ quan, bệnh viện, trường học, nhà hàng, khách sạn, bến xe...
Bài và ảnh: Dung Ngọc