Tài chính
04/04/2025 18:28

Sacombank có thể không chia cổ tức trong năm nay

In bài viết

Lợi nhuận năm 2024 của Sacombank tăng trưởng ấn tượng song nhiều tín hiệu cho thấy, cổ đông của ngân hàng này có thể lại lỡ hẹn với cổ tức trong năm nay.

Theo báo cáo tài chính năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Sacombank vượt 12.720 tỉ đồng, tăng 32,5% so với năm 2023. Năm trước đó, nhà băng này đạt 9.595 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 51% so với năm 2022. Nếu so với thời điểm bắt đầu thực hiện Đề án tái cơ cấu, lợi nhuận của Sacombank đã tăng khoảng 82 lần trong bối cảnh vốn điều lệ giữ nguyên.

Kết quả kinh doanh tích cực

Không chỉ hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu do Đại hội đồng cổ đông giao, Sacombank còn liên tục ghi dấu ấn trong việc thực hiện Đề án. Tính đến nay, ngân hàng này đã thu hồi, xử lý hơn 81% tài sản tồn đọng phát sinh sau sáp nhập.

A person in a suit sitting at a table with another person in a suit  AI-generated content may be incorrect.

Kể từ năm 2016, lợi nhuận của Sacombank đã tăng khoảng 82 lần

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, Sacombank cũng ghi nhận những bước tiến đáng kể trong quản trị rủi ro và xếp hạng tín nhiệm. Tháng 12-2023, Sacombank được Công ty cổ phần EY Việt Nam trao chứng nhận hoàn thành triển khai chuẩn mực quản lý rủi ro theo BASEL III. Tháng 3-2024, Sacombank được Moody's nâng 1 bậc xếp hạng do đã xử lý đáng kể các tài sản tồn đọng, giúp cải thiện chất lượng tài sản và khả năng sinh lời.

Đến tháng 7-2024, Ngân hàng lại tiếp tục được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm với triển vọng "ổn định". Các mức xếp hạng khác đều tích cực, trong đó nhà phát hành (IDR) dài hạn ở mức 'BB-', IDR ngắn hạn là 'B' và sức mạnh độc lập (VR) là 'B+'.

Đáng nói, đây là năm đầu tiên Fitch Ratings thực hiện đánh giá Sacombank. Chuỗi sự kiện trên được xem là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng trong quá trình tái cơ cấu, giúp Sacombank nâng cao vị thế trên thị trường.

Khi nào cổ đông mới "hội ngộ" cổ tức?

Dù báo cáo tài chính luôn cho thấy sự tăng trưởng đều đặn nhưng 9 năm chưa chia cổ tức, cộng với lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối lũy kế lên đến 28.426 tỉ đồng, Sacombank thường xuyên phải đối diện với áp lực từ cổ đông mỗi kỳ Đại hội. Thậm chí, từng có ý kiến cho rằng nhà băng này cố tình "ngâm" cổ tức.

Phủ nhận vấn đề trên, tại Đại hội cổ đông năm 2020, Chủ tịch HĐQT Sacombank từng lên tiếng: "Chúng tôi rất muốn chia cổ tức để thúc đẩy giá cổ phiếu, ngay cả tôi cũng muốn điều này. Không chia cổ tức là thiệt thòi cho cổ đông". Hay tại Đại hội năm ngoái, lãnh đạo Ngân hàng cũng đã có những phản hồi trực diện: "Sacombank là ngân hàng tái cơ cấu, chia cổ tức dù ở hình thức nào cũng phải được Ngân hàng Nhà nước thông qua. Sacombank đã trình Ngân hàng Nhà nước phương án chi tiết và đang chờ phê duyệt. Nguồn lực để chia cổ tức đã sẵn sàng. Do đó, quyền lợi của cổ đông vẫn được đảm bảo".

A group of people sitting in a room  AI-generated content may be incorrect.

Sacombank có thể sẽ lại đối diện với sức ép chia cổ tức vào kỳ Đại hội sắp tới

Theo ghi nhận, vướng mắc của Sacombank nằm ở việc ngân hàng phải được công nhận tái cơ cấu thành công, từ đó mới có cơ sở tiến hành chia cổ tức hoặc tăng vốn. Nhưng để tái cơ cấu thành công, Sacombank phải đáp ứng hai tiêu chí cốt lõi: Giảm tỷ lệ nợ xấu từ hoạt động sáp nhập xuống dưới 3%, xử lý các khoản nợ được đảm bảo bằng số cổ phiếu STB tương đương với 32,5% cổ phần. Nếu việc giảm tỷ lệ nợ xấu Sacombank có thể chủ động thì việc xử lý khoản nợ bằng cổ phiếu, nhà băng này phải được sự phê duyệt từ cơ quan quản lý về cách thức và thời điểm triển khai. Do đó, ý tứ "trình Ngân hàng Nhà nước phương án chi tiết và đang chờ phê duyệt" của lãnh đạo Sacombank đa phần nằm ở câu chuyện 32,5% cổ phần này.

Mặc cho nhiều đồn đoán, hiện đã sang tháng 4 – mùa Đại hội của các ngân hàng nhưng Sacombank vẫn chưa cho thấy dấu hiệu nào của việc "được phê duyệt". Khả năng rất cao là nhà băng lại lỡ hẹn và câu hỏi "khi nào chia cổ tức" sẽ tiếp tục làm nóng Đại hội cổ đông năm nay.

Tuy nhiên, trái ngược với diễn biến của câu chuyện Đề án, tâm lý cổ đông Sacombank có vẻ khá vững vàng khi ngân hàng này ghi nhận thêm hai nhà đầu tư mới sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Cụ thể, sự xuất hiện của 2 cổ đông tổ chức mới là KIM Vietnam Growth Equity Fund và Amersham Industries Limited, nâng tổng số cổ đông lớn tại Sacombank lên 7, gồm 6 tổ chức và 1 cá nhân. Cổ phiếu của Sacombank cũng có sự tăng trưởng ấn tượng suốt một năm qua. Tại thời điểm Đại hội cổ đông năm trước, cổ phiếu STB có giá 28.200 đồng/cổ phiếu. Nhưng vào đầu tháng 4 năm nay, STB có thời điểm bứt phá 41%, lên mức gần 40.000 đồng/cổ phiếu.

Chờ thì cũng đã chờ, cổ đông Sacombank nếu còn giữ cổ phiếu STB chắc cũng chỉ còn biết tìm kiếm sự an ủi từ việc tăng giá, như một vị lãnh đạo Sacombank từng chia sẻ: "Hội đồng quản trị thấu hiểu mong muốn của cổ đông và đang nỗ lực làm việc với Ngân hàng Nhà nước để được chia cổ tức. Mặc dù chưa chia cổ tức, thị giá cổ phiếu STB đã tăng trưởng đáng kể trong thời gian qua, phần nào bù đắp cho cổ đông".

Hành trình ESG của VietinBank – Từ cam kết đến hành động

Hành trình ESG của VietinBank – Từ cam kết đến hành động

Tài chính 17:21

VietinBank từng bước định hình mô hình ngân hàng xanh theo chuẩn mực quốc tế

EVNGENCO3 sản xuất hơn 4,1 tỉ kWh điện sau 2 tháng đầu năm

EVNGENCO3 sản xuất hơn 4,1 tỉ kWh điện sau 2 tháng đầu năm

Doanh nghiệp 17:20

EVNGENCO3 tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất điện ổn định, đáp ứng nhu cầu hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm dịp Tết Nguyên đán.

Sống - kinh doanh - tích lũy tài sản: Ba lớp giá trị hội tụ tại Boutique Home Tràng Cát

Sống - kinh doanh - tích lũy tài sản: Ba lớp giá trị hội tụ tại Boutique Home Tràng Cát

Dự án mới 16:53

Trên thị trường BĐS, một tài sản hoàn hảo là tài sản có thể vừa an cư tiện nghi, vừa kinh doanh thuận lợi, đồng thời gia tăng giá trị theo thời gian.

Joyoung Việt Nam bứt phá với nhiều thành công trong 2025

Joyoung Việt Nam bứt phá với nhiều thành công trong 2025

Sản xuất - Kinh doanh 16:25

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc thương hiệu gia dụng Joyoung tròn một năm hiện diện tại Việt Nam.

Saigon Marina IFC: Khi trung tâm tài chính trở thành không gian văn hóa cộng đồng

Saigon Marina IFC: Khi trung tâm tài chính trở thành không gian văn hóa cộng đồng

Văn hóa – Giải trí 16:25

Giữa bối cảnh BĐS cao cấp chuyển mình từ bán diện tích sang bán “giá trị sống”, triển lãm “Giao Lộ Thời Gian” tại Saigon Marina IFC tạo tiền lệ chưa từng có.

SAIGONBANK và VNPAY ra mắt dịch vụ thanh toán điện tử và nộp thuế số

SAIGONBANK và VNPAY ra mắt dịch vụ thanh toán điện tử và nộp thuế số

Ngân hàng 17:43

Thông qua sự kiện hợp tác, SAIGONBANK và VNPAY đặt mục tiêu hỗ trợ các đơn vị vận hành trên nền tảng số, tối ưu chi phí và tránh sai sót.

Cụm sân tennis của Novaland nhận ATF Gold Recognition

Cụm sân tennis của Novaland nhận ATF Gold Recognition

Doanh nghiệp 15:43

Cụm sân tennis của Novaland vừa nhận ATF Gold Recognition, khẳng định vị thế điểm đến quần vợt quốc tế và trung tâm Sportcation mới tại Việt Nam