Du lịch
07/12/2018 06:27

Về Hải Dương tìm bảo vật quốc gia

Đôi khi thấy lòng mình chùng xuống, người ta muốn tìm nơi thanh vắng để lắng lại những cảm xúc, thế là một mình một "ngựa", lên chiếc xe máy về chùa Giám

Đường từ Hà Nội đi chùa Giám (xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) gần 60 km, chạy môtô khoảng 1 giờ 30 phút.

Ghi dấu danh y Tuệ Tĩnh

Chùa Giám - tên chữ là Nghiêm Quang Tự - là nơi thờ, tưởng niệm vị thánh thuốc nam - đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh. Đi qua vườn cây xanh, tiếp tục qua hồ nước hình chữ nhật trồng hoa súng màu cánh sen rồi vào sân tiền đường rộng lát gạch vuông màu đỏ, những gian nhà khách thoáng mát với các cánh cửa gỗ chạm khắc hình nổi từng ô rất kỳ công, người ta bỗng thấy lòng nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Bỏ qua một bên cảm giác mệt mỏi, khách đến chùa Giám thấy những thứ bực dọc, bệnh tật trong người như tiêu tan, tâm tĩnh trở lại.

Theo các tài liệu sử học, Tuệ Tĩnh tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, pháp hiệu Tuệ Tĩnh, biệt hiệu là Hồng Nghĩa. Ông sinh vào khoảng năm 1330, mồ côi cha mẹ từ khi 6 tuổi nên được sư chùa Hải Triều (tức chùa Giám hiện nay) nuôi ăn học.

Về Hải Dương tìm bảo vật quốc gia - Ảnh 1.

Chùa Giám

Vốn thông minh, hiếu học, năm 22 tuổi, ông thi đỗ thái học sinh (tiến sĩ) nhưng không ra làm quan mà đi tu, tập trung thời gian và kiến thức vào sự nghiệp nghiên cứu y học. Khi tu tại chùa Giám, Tuệ Tĩnh đã lấy khu vườn làm cơ sở trồng cây thuốc cho đến lúc bị đem đi cống nạp cho nhà Minh năm 55 tuổi...

Không chỉ lưu giữ, ghi dấu công lao của danh y Tuệ Tĩnh và công đức của những người tạo dựng, chùa Giám còn hấp dẫn du khách bởi tòa tháp Cửu phẩm liên hoa sơn son thếp vàng. Tòa tháp này được công nhận là Bảo vật quốc gia từ năm 2016.

Tòa bảo tháp Cửu phẩm liên hoa làm bằng gỗ hình lục giác màu cánh sen có 9 tầng, mỗi tầng là 54 cánh sen nổi, khắc những họa tiết sinh động. Mỗi tầng còn có 18 pho tượng Phật, trong đó tượng Phật A Di Đà ngồi thiền ở giữa, 2 tượng Phật Quan Âm đứng hai bên. Tầng trên cùng là một pho tượng Phật A Di Đà lớn chạm trần nhà và được giữ cố định, mang ý nghĩa cho sự tĩnh lặng.

Ngắm đảo cò Chi Lăng Nam

Nếu đã dành một ngày cho Hải Dương thì bạn cũng đừng nên bỏ qua đảo cò Chi Lăng Nam với hàng vạn chú cò, vạc, chim nước của vùng quê thanh bình ở huyện Thanh Miện.

Người dân Chi Lăng Nam kể vào đầu thế kỷ XV, những trận đại hồng thủy đã làm dải đê lớn ven sông Hồng vỡ 3 lần, tạo thành hòn đảo nổi giữa hồ. Đất lành thì chim đậu, từng đàn chim từ khắp nơi tụ về đây cư trú.

Về Hải Dương tìm bảo vật quốc gia - Ảnh 2.

Tòa bảo tháp Cửu phẩm liên hoa

Ước tính, hiện đảo cò Chi Lăng Nam có tới 12.000 con cò gồm nhiều giống khác nhau, hơn 5.000 con vạc cùng các loài diệc xám, chim trả, bói cá, bồng chanh, cuốc, cú mèo... Cứ đến mùa gió heo may, khoảng tháng 9 - 10 âm lịch, các loài cò, vạc và chim nước lại bay về quần tụ ở đây đến tận tháng 4 năm sau. Vào những ngày đất trời lập đông là thời điểm tập trung số lượng chim lớn nhất trong năm.

Phải trải qua khoảnh khắc ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trong buổi tà dương, khi những tia nắng cuối ngày rơi trên mặt hồ, từng đàn cò nối nhau bay về tổ, cất tiếng kêu rộn rã cả một vùng, mới thấy cuộc sống này đáng yêu đến thế nào. Lúc đó, bạn chỉ ước thời gian ngừng trôi để thả mình vào gió, vào mây và tạm quên tất cả lo toan thường nhật. Và, bạn ước gì mình có thể nắm thật chặt những giây phút này, tận hưởng sự bình yên tối đa. 

Quay bảo tháp phải tùy duyên

Theo quan niệm của Phật giáo, cứ quay một vòng tháp Cửu phẩm liên hoa thì lời trì tụng sẽ được nhân lên thành nhiều lần để người niệm mau đạt tới chánh quả. Khách đến chùa, vì thế, ai cũng muốn quay bảo tháp nhưng có quay được hay không còn là tùy duyên.

Bài và ảnh: Dung Nhi

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.