Du lịch
01/07/2019 12:20

Du khách đến Thái Lan có thể phải đóng 20 baht tiền bảo hiểm

(NLĐO) - Theo Văn phòng Ủy ban Bảo hiểm Thái Lan (OIC), nước này sẽ triển khai thử nghiệm bắt buộc du khách nước ngoài mua bảo hiểm trong năm nay.

Theo Tổng thư ký OIC, du khách sẽ được yêu cầu đóng tiền bảo hiểm bắt buộc 20 baht/người (khoảng 15.000 đồng/người) khi nhập cảnh tại sân bay. Số tiền thu được sẽ chuyển đến Quỹ Xúc tiến du lịch của Thái Lan để chi trả cho các yêu cầu bồi thường của khách hàng.

Bảo hiểm sẽ thanh toán lên đến 1 triệu baht (khoảng 760 triệu đồng) cho các trường hợp tử vong với thời gian được bảo hiểm tối đa 30 ngày.

Tuy nhiên, đề xuất bảo hiểm bắt buộc đối với du khách nước ngoài này cần phải được Bộ Du lịch và Thể thao cũng như nội các Thái Lan phê duyệt. Chính sách bảo hiểm bắt buộc nhằm giúp du khách an tâm trong thời gian du lịch tại nước này.

Du khách đến Thái Lan có thể phải đóng 20 baht tiền bảo hiểm - Ảnh 1.

Thái Lan thử nghiệm đề xuất bắt buộc du khách nước ngoài mua bảo hiểm trong năm nay. Ảnh: Bangkok Post

Bảo hiểm du lịch bắt buộc đối với du khách được đề ra sau một loạt tai nạn liên quan đến khách du lịch nước ngoài, trong đó có vụ chìm tàu ở Phuket khiến 47 khách Trung Quốc thiệt mạng hồi năm ngoái.

Du khách Trung Quốc hiện chiếm thị phần lớn nhất của du lịch Thái Lan với gần 10 triệu lượt trong tổng số khoảng 38 triệu du khách nước ngoài đến Thái Lan trong năm 2018.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan dự báo lượng du khách nước ngoài đến Thái Lan năm nay sẽ hơn 40 triệu và đóng góp khoảng 2,13 ngàn tỉ baht cho nền kinh tế. Ngành du lịch đã đóng góp gần 18% cho GDP của Thái Lan.

OIC đã thử nghiệm chương trình này ở tỉnh Nakhon Nayok. Theo chương trình, các công ty lữ hành phải mua bảo hiểm cho du khách và hướng dẫn viên khi tới đây. Nakorn Nayok là khu vực thích hợp để thử nghiệm đề xuất bởi nơi đây có nhiều hoạt động ngoài trời cho du khách như đi bè, chơi thác, leo núi, đạp xe… - vốn có nguy cơ gây tai nạn cao. Năm 2018, khoảng 2,1 triệu du khách đã đến tỉnh Nakhon Nayok.

Theo luật kinh doanh và hướng dẫn du lịch Thái Lan, các công ty lữ hành buộc phải mua bảo hiểm có giá trị bồi thường ít nhất 1 triệu baht cho mỗi trường hợp du khách tử vong và 500.000 baht với trường hợp bị thương, nếu không sẽ bị phạt đến 500.000 baht.

Xuân Mai (Theo Bangkok Post, The Phuket News)

Viết bình luận

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.