
Lương y Võ Thị Liễu, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Tân, cho biết dự án nhà máy được khởi công cách đây 2 năm, trên cơ sở nghiên cứu địa hình, tài nguyên, lợi thế và môi trường tự nhiên… của tỉnh Bình Thuân, kết hợp với mong muốn phát triển, thúc đẩy đời sống cho người dân lao động trong tỉnh tốt hơn nhờ ứng dụng khoa học - công nghệ.
Theo đó, một trong những phần quan trọng nhất trong hoạt động phát sinh của Công ty Vĩnh Tân, bên cạnh hoạt động chính với các sản phẩm xoay quanh mủ trôm để chế biến làm đẹp và dinh dưỡng, chính là trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có rất nhiều bãi biển đẹp, quyến rũ, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế như Hòn Rơm, Mũi Né, Cổ Thạch, Gành Son, Thuận Quý… nhưng vẫn còn những bãi biển bị ô nhiễm nặng vì là nơi tập trung hàng chục ngàn tấn vỏ sò, vỏ ốc bị thải bỏ, trở thành gánh nặng cho địa phương và bà con ngư dân.
Được sự cho phép, đồng thuận của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận, Công ty Vĩnh Tân đã xây dựng nhà máy xay và chế biến bột sò hiện đại để xử lý toàn bộ khối lượng vỏ sò trên các bãi biển, tạo thành sản phẩm bột sò nguyên chất, tinh khiết xuất khẩu sang Nhật với công suất chế biến lên đến 5 tấn/giờ. Dự kiến, nhà máy sản xuất bột sò Vĩnh Tân tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho bà con địa phương, tạo nên sản phẩm mới mang thương hiệu Việt Nam; đồng thời, chung tay tạo thêm nhiều bãi biển đẹp - sạch - xanh và hấp dẫn, góp phần cho phát triển du lịch của Bình Thuận.
Tin-ảnh: M.Vy