Doanh nghiệp
12/10/2023 08:00

SATRA - Hợp tác với Nhật Bản để vươn xa hơn

In bài viết

Khẳng định Nhật Bản là thị trường khó tính, nhiều thách thức nhưng mang đến cơ hội lớn, SATRA đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với những đối tác Nhật Bản uy tín và xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đây chính là chiến lược để SATRA nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh, uy tín nhằm khẳng định vị thế, mở rộng thị trường quốc tế.

Hợp tác toàn diện, phát triển bền lâu

SATRA là tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề với 52 đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trong 28 năm, SATRA không ngừng phát triển các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tạo dựng nhiều thương hiệu quen thuộc như: Satramart, Satrafoods, Chợ Bình Điền, Cofidec, Vissan, Heineken Việt Nam… SATRA không chỉ đạt được các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, xuất khẩu mà còn bảo đảm việc làm và thu nhập cho hơn 16.000 lao động; tạo dựng được uy tín và niềm tin của người tiêu dùng. SATRA đã nhận được nhiều bằng khen từ UBND TP HCM vì có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

SATRA đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực thương mại quốc tế. Từ năm 1995, Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (Cofidec - công ty con của SATRA) đã xuất khẩu thủy hải sản và nông sản đông lạnh sang Nhật Bản, xem đây là thị trường chủ lực. Cofidec đã thiết lập được quan hệ kinh doanh bền vững với các công ty nhập khẩu lớn của Nhật Bản như: Inabata, Mapple Foods, Higahimaru International, Cargill, Kyoka Shokuhin, Hirahchi… Năm 2022, Cofidec đã xuất khẩu 650 tấn thủy hải sản (tôm, mực, bạch tuộc,…) với kim ngạch 4,5 triệu USD cho Higashimaru International và 2,6 triệu USD cho Cargill, 2,5 triệu USD cho Hirahachi với các mặt hàng nông sản đông lạnh như cà tím, đậu bắp, bí ngòi, xoài, sơ ri, thanh long, thơm...

SATRA - Hợp tác với Nhật Bản để vươn xa hơn - Ảnh 1.

Ngoài thủy hải sản, Cofidec còn xuất khẩu nông sản đông lạnh (cà tím, đậu bắp, bí ngòi, xoài, sơ ri, thanh long, thơm..). Ảnh: SATRA

Công ty Chợ Bình Điền là thành viên khác của SATRA quản lý chợ đầu mối nông thủy hải sản lớn nhất nước. Công ty Chợ Bình Điền cũng duy trì được quan hệ thương mại với các đối tác Nhật Bản như Sun Globe Food, INC. Tổng giá trị hợp đồng giữa Công ty Chợ Bình Điền và Sun Globle Food tính đến tháng 6-2023 là hơn 31,5 triệu Yen.

Ngoài ra, Công ty Chợ Bình Điền còn thường xuyên tổ chức các chuyến đi học tập kinh nghiệm và xúc tiến thương mại tại Nhật Bản để tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong năm 2023, lãnh đạo SATRA cùng đoàn công tác đã tham quan và học hỏi mô hình Chợ Toyosu và Chợ Ameyokom tại Tokyo; Chợ cá Nakaminato để trao đổi văn hóa và nghiệp vụ liên quan đến mô hình quản lý chợ và phiên đấu giá nông thủy sản thực phẩm.

SATRA - Hợp tác với Nhật Bản để vươn xa hơn - Ảnh 2.

Đoàn SATRA do Tổng Giám đốc Lâm Quốc Thanh (thứ 4 từ phải sang) dẫn đoàn đã đến tham quan và tìm hiểu mô hình tổ chức hoạt động đấu giá cá ngừ và các loại mặt hàng nông, thủy sản tại Toyosu Market. Ảnh: SATRA

Một dự án trọng điểm khác của SATRA là Satra - Tax Plaza, một trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng khách sạn hiện đại. Satra - Tax Plaza đã ký kết với hai đối tác Nhật Bản là OKURA và PARCO để hợp tác quản lý và phát triển dự án. OKURA sẽ quản lý khách sạn Okura Prestige Saigon và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư. PARCO sẽ phát triển trung tâm thương mại trong hai giai đoạn thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật. Dù hiện nay dự án đang bị ngừng do yếu tố khách quan, nhưng SATRA vẫn đang nỗ lực để tiếp tục hợp tác và mở rộng chuỗi đầu tư.

Văn phòng Đại diện của SATRA tại Nhật Bản (Yokohama shi, Nishiku, Kita saiwai 1-11-5 KS Bldg 6F.; 0045-287-0652; satra-japan@basil.ocn.ne.jp) không chỉ giúp các đơn vị thành viên của SATRA xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản, mà còn là cầu nối cho các doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm và mở rộng thị trường tại Việt Nam.

Đón đầu thách thức, khẳng định vị thế

Tổng Giám đốc SATRA Lâm Quốc Thanh cho biết, SATRA xem Nhật Bản là thị trường chiến lược để phát triển ổn định và lâu dài. Nhật Bản là thị trường khó tính, yêu cầu chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Khi SATRA xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản hoặc hợp tác với các đối tác Nhật Bản, thương hiệu SATRA sẽ được nâng tầm và uy tín trên thế giới.

Hiện, Cofidec đang đầu tư máy móc thiết bị để nâng công suất nhà máy và năng suất lao động; hoàn thiện, nâng cấp dây chuyền sản xuất hiện hữu và mới. Công ty Chợ Bình Điền đang tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, giao thương, xúc tiến thương mại với các đối tác Nhật Bản, bổ sung cho nhau, cùng nhau phát triển, tạo lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

SATRA - Hợp tác với Nhật Bản để vươn xa hơn - Ảnh 4.

Toàn cảnh chợ đầu mối Nông Thủy Hải sản Bình Điền có quy mô lớn nhất cả nước. Ảnh: SATRA

Văn phòng Đại diện của SATRA tại Nhật Bản cũng là cầu nối giữa SATRA và các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa, mở rộng thị trường.

Trong 28 năm qua, SATRA đã xây dựng và phát triển nhiều công trình, dự án, sản phẩm, thương hiệu gắn bó với người tiêu dùng, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Trong giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, SATRA tiếp tục phát triển các ngành nghề kinh doanh chính là thương mại - dịch vụ, sản xuất - chế biến, xuất nhập khẩu.

SATRA sẽ nghiên cứu, chế biến, sản xuất các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao; đầu tư trang thiết bị hiện đại, đổi mới công nghệ; mở rộng hợp tác trong và ngoài nước để nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh. Mục tiêu của SATRA là trở thành doanh nghiệp chủ lực hàng đầu của TP HCM, nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, chi phối thị trường bán lẻ thành phố và cả nước.

Mở rộng tầm nhìn, tạo dựng niềm tin

Trong những năm gần đây, kinh tế thế giới có nhiều biến động về chính sách tiền tệ, lãi suất, lạm phát… ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là bán lẻ. Trong hoàn cảnh đó, Ban lãnh đạo SATRA đã nỗ lực, quyết tâm, linh hoạt để thực hiện kế hoạch được giao, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.

Từ năm 2021 đến tháng 6-2023, SATRA đã đạt hơn 141 ngàn tỉ đồng doanh thu, hơn 83 ngàn tỉ đồng lợi nhuận và hơn 255 triệu USD kim ngạch xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của toàn Tổng Công ty dự kiến là 5,3% và 5,6%, trong khi mục tiêu theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng Công ty là từ 5-8,5%. Nhóm công ty liên kết sẽ là trụ cột dẫn dắt với dự kiến tăng trưởng doanh thu là 9,6% và lợi nhuận trước thuế là 7,5%. Giai đoạn còn lại (2023-2025), SATRA sẽ đẩy mạnh xuất khẩu với mục tiêu kim ngạch tăng 8,5% và chiếm 1,97% thị phần.

SATRA cũng sẽ phát triển các ngành nghề kinh doanh chính là thương mại - dịch vụ, sản xuất - chế biến. Sản xuất các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao; đầu tư trang thiết bị hiện đại, đổi mới công nghệ; mở rộng hợp tác trong và ngoài nước để nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh.

Mục tiêu của SATRA là trở thành doanh nghiệp chủ lực hàng đầu của TP HCM, nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, chi phối thị trường bán lẻ thành phố và cả nước. Trong tình hình mới hiện nay, Ban lãnh đạo SATRA luôn tích cực tìm hướng đi mới để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.


Tiến Tùng
Chủ xe VinFast háo hức với hệ thống 99 siêu trạm sạc mới, thoải mái đi xa không lo điểm dừng

Chủ xe VinFast háo hức với hệ thống 99 siêu trạm sạc mới, thoải mái đi xa không lo điểm dừng

Sản phẩm 16:33

Thông tin V-Green công bố đầu tư 10.000 tỉ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc trên toàn quốc đã "tạo sóng lớn" trong cộng đồng yêu xe điện.

OCB hợp tác cùng Cục thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế

OCB hợp tác cùng Cục thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế

Ngân hàng 16:32

OCB cam kết cùng hệ thống cơ quan Thuế trên địa bàn để tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các giải pháp số một cách thuận tiện và hiệu quả

Học sinh quốc tế trải nghiệm quy trình xử lý rác tại VWS

Học sinh quốc tế trải nghiệm quy trình xử lý rác tại VWS

Nhịp sống 11:23

Hành trình “biến rác thành tài nguyên” tại VWS đã mang đến góc nhìn thực tế về phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn cho học sinh trường quốc tế Bắc Mỹ.

K-Home: bài toán sống tiện nghi nhưng vẫn tiết kiệm

K-Home: bài toán sống tiện nghi nhưng vẫn tiết kiệm

Thị trường 10:32

Chuỗi NOXH K-Home do Kim Oanh Land phát triển đạt chuẩn xanh EDGE, tích hợp tiện ích đa dạng, giúp nâng cao chất lượng sống và tiết kiệm chi phí lâu dài.

Xuất huyết sau mãn kinh kéo dài, người phụ nữ bất ngờ phát hiện ung thư

Xuất huyết sau mãn kinh kéo dài, người phụ nữ bất ngờ phát hiện ung thư

Dinh dưỡng – Sức khỏe 18:07

Trước nghi ngờ về bệnh lý tiềm ẩn, bác sĩ Vinmec Cần Thơ đã chỉ định hút buồng tử cung từng phần và gửi toàn bộ mẫu mô thu được làm xét nghiệm giải phẫu bệnh

VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 11.550 tỉ đồng, chia cổ tức gần 19%

VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 11.550 tỉ đồng, chia cổ tức gần 19%

Ngân hàng 18:06

VIB dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 8-4 tại TP Hồ Chí Minh.

Vịnh Ngọc: Nơi “hít thở sâu oxy nguyên sinh mỗi ngày” định hình chuẩn xa xỉ mới

Vịnh Ngọc: Nơi “hít thở sâu oxy nguyên sinh mỗi ngày” định hình chuẩn xa xỉ mới

Không gian sống 18:06

Sự kết hợp giữa hệ sinh thái rừng - biển hiếm có, quy hoạch đô thị mở và hạ tầng kết nối nhanh đang định hình Vịnh Ngọc như một không gian sống mới của TP HCM