Doanh nghiệp
20/06/2022 08:35

Loạt sao Việt chung tay tạo nên “chong chóng sắc màu" giúp lan tỏa yêu thương đến trẻ em tự kỷ

(NLĐO) - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đồng khởi xướng và đồng hành dự án "Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam" trong 5 năm, từ 2018-2022, nhằm phổ biến kiến thức về tự kỷ ở trẻ em, cũng như xây dựng đội ngũ những người làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ.

Từ năm 2018-2023, dự án đã gặt hái được những thành quả đáng kể bao gồm hỗ trợ cho 10.000 giáo viên và cán bộ công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ. Có khoảng 4.000 trẻ em tự kỷ được hưởng lợi gián tiếp từ dự án để hòa nhập cộng đồng.

Tại Việt Nam chưa có con số nghiên cứu chính thức về số lượng trẻ mắc chứng tự kỷ, nhưng theo thống kê sơ bộ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nước ta khoảng 200.000 người mắc chứng tự kỷ, nếu tính theo cách tính của WHO, con số này chừng 500.000 và thực tế số lượng trẻ được chẩn đoán và điều trị ngày càng tăng từ năm 2000 đến nay.

Tiếp nối chuỗi hoạt động này, ngày 22-6-2022, tại TP HCM, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và PNJ sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật "Cùng chong chóng sắc màu lan tỏa yêu thương", mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về trẻ tự kỷ. Chương trình sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 22-6-2022 tại nhà hát Hòa Bình với sự tham dự của các ca sĩ: Quang Dũng, Hiền Thục, Phan Đình Tùng, dẫn chương trình nhà báo Phước Lập, diễn viên Lương Giang... Nhóm kịch: NSƯT Mỹ Uyên, Đội Sơn ca Nhà thiếu nhi quận 3 và Vũ đoàn Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM. Các tiết mục biểu diễn hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Loạt sao Việt chung tay tạo nên “chong chóng sắc màu giúp lan tỏa yêu thương đến trẻ em tự kỷ - Ảnh 1.

Đặc biệt, ca khúc chủ đề LAN TỎA YÊU THƯƠNG do nhạc sĩ Việt Anh dành nhiều tâm huyết sáng tác bởi sự đồng cảm, sẻ chia với trẻ tự kỷ. Giai điệu ca khúc chất chứa cảm xúc lắng đọng, được ca sĩ Quang Dũng thể hiện trong buổi diễn tới đây… Chương trình Cùng chong chóng sắc màu lan tỏa yêu thương không đơn thuần chỉ là một chương trình nghệ thuật, hơn hết, Ban tổ chức mong muốn có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, không chỉ nâng cao nhận thức, hiểu đúng về rối loạn phổ tự kỷ, mà còn kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để lợi ích từ chương trình có thể đến với nhiều gia đình, nhiều trẻ tự kỷ hơn nữa.

Loạt sao Việt chung tay tạo nên “chong chóng sắc màu giúp lan tỏa yêu thương đến trẻ em tự kỷ - Ảnh 2.
Loạt sao Việt chung tay tạo nên “chong chóng sắc màu giúp lan tỏa yêu thương đến trẻ em tự kỷ - Ảnh 3.
Loạt sao Việt chung tay tạo nên “chong chóng sắc màu giúp lan tỏa yêu thương đến trẻ em tự kỷ - Ảnh 4.
Loạt sao Việt chung tay tạo nên “chong chóng sắc màu giúp lan tỏa yêu thương đến trẻ em tự kỷ - Ảnh 5.
Loạt sao Việt chung tay tạo nên “chong chóng sắc màu giúp lan tỏa yêu thương đến trẻ em tự kỷ - Ảnh 6.

Trước thềm diễn ra chương trình, nhiều nghệ sĩ như: ca sĩ Quang Dũng, Hiền Thục, NSƯT Mỹ Uyên, gia đình ca sĩ Phan Đinh Tùng, MC Phước Lập….. đã chung tay gấp chong chóng lan tỏa ý nghĩa yêu thương dành cho trẻ tự kỷ. Đây cũng là thông điệp chính đã theo dự án xuyên suốt từ năm 2018 đến nay: Một chiếc chong chóng là một người bạn của các em. Đủ nắng, hoa sẽ nở, đủ gió thì chong chóng sẽ quay và đủ hiểu, đủ yêu thương sẽ tạo nên diệu kỳ cho trẻ em tự kỷ.

H.Thanh

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.