Doanh nghiệp
11/05/2021 08:18

Doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến: “Chăm” làm từ thiện

Sau chặng đường nỗ lực, xây dựng và phát triển, thương hiệu Bidrico đã vươn lên trở thành một trong những nhà sản xuất nước giải khát lớn tại Việt Nam

Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico), sinh năm 1953, trong một gia đình nông dân nghèo có 6 anh chị em ở làng Cổ Lũy, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Năm 1968, học hết lớp 9, ông quyết định vào Sài Gòn lập thân, lập nghiệp.

Một con người ý chí, kiên trì và nhân hậu

Thay vì phải học tiếp lớp 10 như bình thường, ông được ban giám hiệu Trường Saint Thomas cho học vượt lớp 11 bởi học lực vượt trội… Sau khi tốt nghiệp cử nhân tài chính ngân hàng, ông làm giảng viên Trường Ngân hàng TP HCM, rồi sau đó ông làm Trưởng Phòng Nghiệp vụ kiêm Quản đốc cho một công ty chế biến thực phẩm lớn tại Sài Gòn.

Đến năm 1992, ông quyết định khởi nghiệp và thành lập Cơ sở sản xuất nước giải khát Quang Minh với thương hiệu là Bidrico. Lúc đó, cơ sở của ông có 26 con người, vật chất nghèo nàn và thiếu thốn. Bằng ý chí và sự kiên trì, dưới sự quy tụ và lèo lái không mệt mỏi của ông, mọi hoạt động của cơ sở ngày càng phát triển tốt đẹp…

Từ cơ sở nhỏ bé, năm 2001, ông đổi tên và nâng lên trở thành Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico). Và cũng từ đó các sản phẩm mang các nhãn hiệu A*nuta, Yobi, Restore, Bi’s nest… đã lần lượt có mặt trên thị trường.

Doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến: “Chăm” làm từ thiện - Ảnh 1.

Doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico), tặng Quỹ học bổng “Vì nữ sinh hiếu học, vượt khó” cho đại diện Báo Phụ Nữ

Đến nay, hàng chục sản phẩm của Bidrico đã có mặt trải dài từ Bắc vào Nam với hơn 400 đại lý phân phối; riêng sản phẩm nước bình 19L có đến hơn 1.000 đại lý ở khu vực TP HCM và các vùng lân cận.

Không chỉ thế, sản phẩm của Bidrico còn xuất khẩu sang 14 quốc gia có tiêu chuẩn khắt khe vào hàng bậc nhất trên thế giới. Nhà máy sản xuất đa chức năng của Bidrico cũng đã được xây dựng mở rộng lên tổng diện tích 15.000 m2 ngay tại TP HCM với các công nghệ chiết rót tự động, công nghệ tiệt trùng UHT, công nghệ chiết nóng được chế tạo từ Pháp, Đức, Thụy Điển…

Và gần đây, thương hiệu Bidrico cũng nhận được nhiều danh hiệu cao quý do các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trao tặng. Đơn cử như Top 10 Công ty uy tín ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam năm 2019 do Vietnam Report và VietNamNet chính thức công bố. Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2019, danh hiệu được HUBA (Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM) trao tặng và Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020-2021…

Triển khai nhiều hoạt động từ thiện

Không chỉ chú trọng phát triển doanh nghiệp, hằng năm ông cũng dành hàng tỉ đồng để thực hiện hoạt động xã hội từ thiện. Các hoạt động như xây dựng nhà tình thương, ủng hộ Quỹ xóa đói giảm nghèo, cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo có cơ hội vươn lên… luôn được ông và Bidrico thực hiện.

Mới đây, khi miền Trung oằn mình chống chọi bão lũ ông cùng cán bộ công nhân viên trong công ty lập ngay "Quỹ cứu trợ đồng bào miền Trung" và cùng mọi người tổ chức nhiều đợt đến tận nơi trao tặng tiền và quà cho đồng bào.

Từ nhiều năm qua, Bidrico chung tay cùng các trường thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe học đường, cho học sinh tại TP HCM. Và năm 2021, Bidrico tiếp tục mở rộng chương trình "Sữa chua học đường" vào các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trong địa bàn thành phố...

Không chỉ gắn bó với các hoạt đồng giàu ý nghĩa an sinh xã hội, ông đặc biệt quan tâm tới các hoạt động cho sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Ông tham gia nhiều hiệp hội ngành nghề với các chức danh quan trọng như: Phó Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP HCM; Phó Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP HCM; Ủy viên Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM…

Từ những cống hiến của mình, ông đã nhận được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Điển hình, như Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng và học hàm Giáo sư danh dự của liên minh học thuật Oxford Anh Quốc trao tặng...

Vừa qua Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM đã đề cử 3 doanh nhân để ứng cử đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có ông. Trong những lần hiệp thương lấy ý kiến của cử tri, ông được cử tri tín nhiệm cao. Doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến mong muốn sẽ có đóng góp thêm cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố.
Bài và ảnh: XUÂN PHƯƠNG
từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.