Tham gia trồng rừng phòng hộ tại tiểu khu trên có hơn 180 người bao gồm tình nguyện viên C.P. Việt Nam, cán bộ nhân viên Chi cục kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu, các em học sinh - sinh viên và người dân tại khu vực. Về phía C.P. Việt Nam có ông Muhummud Saham - Giám đốc Trại tôm giống Bạc Liêu và ông Surachat Hongkanta - Giám đốc Trại tôm thương phẩm Bạc Liêu cùng với 80 tình nguyện viên đồng hành cùng chương trình.
Ông Muhummud Saham - Giám đốc Trại tôm giống CP - chi nhánh Bạc Liêu (người mặc áo khoác nâu) phát biểu về ý nghĩa của việc trồng rừng
Với tinh thần bảo vệ môi trường xanh, đoàn đã trồng được 1.500 cây đước đôi, bên cạnh đó, các tình nguyện viên cũng được hướng dẫn về cách trồng rừng đúng cách và tìm hiểu về vai trò của rừng đối với hệ sinh thái.
Thông qua đó, C.P. Việt Nam cũng mong muốn lan tỏa thông điệp "Chung tay trồng rừng vì môi trường xanh", nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng ngập mặn, cùng nhau thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển rừng bền vững.
Các tình nguyện viên chung tay trồng rừng vì môi trường xanh
Ngày 11-10 vừa qua, C.P. Việt Nam cũng đã phối hợp với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Trung tâm sinh thái văn hóa lịch sử Chiến khu D, tổ chức hoạt động trồng và làm giàu hơn 1 ha rừng tại xã Mã Đà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Tham gia sự kiện này có hơn 150 người bao gồm cán bộ Khu dự trữ sinh quyển, CLB xanh thuộc xã Mã Đà và các bạn thanh niên thuộc Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Đồng Nai và các tình nguyện viên Công ty C.P. Việt Nam.
Các tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm sau khi góp phần bảo vệ môi trường xanh
Chương trình với thông điệp cùng chung tay thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hiệp Quốc về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển rừng bền vững, mong muốn góp phần chung tay thực hiện trồng cây gây rừng vì một Việt Nam xanh. Tại đây, C.P. Việt Nam cũng có quà gửi đến CLB xanh xã Mã Đà đã có những đóng góp tích cực trong phong trào tuyên truyền và bảo vệ rừng, nơi được xem "Lá phổi xanh của vùng miền Đông Nam bộ". Thông qua chuyến đi, C.P. Việt Nam muốn tuyên truyền đến mọi người cùng chung tay, góp sức trồng rừng bảo vệ môi trường, giảm thiểu rủi ro "thảm họa", từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái môi trường, chống lại các tác động của biến đổi khí hậu nhằm góp phần cải thiện môi trường sống ngày được xanh hơn.
Viết bình luận