Lễ trao giấy phép đầu tư dự án Khu Công nghệ Môi trường xanh đã được UBND tỉnh Long An tổ chức ngày 12-9. Dự án nằm trong quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, do Công ty CP Xử lý chất thải Việt Nam (Vietnam Waste Solution - VWS) - Long An làm chủ đầu tư.
Phục vụ cả vùng trọng điểm
Sau khi đầu tư thành công dự án Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước tại huyện Bình Chánh, TP HCM, Công ty California Waste Solution (CWS) và VWS tiếp tục đầu tư dự án lớn này tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Dự án được xây dựng trên diện tích 1.760 ha, tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa; công suất tiếp nhận và xử lý 40.000 tấn rác/ngày. Tổng vốn đầu tư của dự án lên đến 450 triệu USD, trong đó giai đoạn 1 đầu tư 150 triệu USD; các giai đoạn tiếp theo 300 triệu USD, sẽ phân kỳ phù hợp theo các hạng mục đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án chia làm 3 giai đoạn, từ nay đến năm 2065. Giai đoạn 1 (từ năm 2015-2020) sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho dự án, các khu xử lý chất thải, khu công nghiệp sản xuất và tái chế. Các giai đoạn sau sẽ tiếp tục mở rộng và hoàn thiện.
Ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An (bên phải), trao giấy phép đầu tư cho ông David Dương - Tổng Giám đốc CWS/VWS, chủ đầu tư dự án Khu Công nghệ Môi trường xanh
Ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đánh giá: “Đây là một trong những dự án lớn nhất trong tổng số 645 dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Long An. Việc triển khai dự án thành công sẽ đóng góp rất lớn trong xử lý môi trường cho TP HCM, Long An nói riêng và cả vùng trọng điểm phía Nam nói chung”.
Nhận giấy phép đầu tư, ông David Dương - Tổng Giám đốc CWS/VWS, chủ đầu tư dự án “Khu Công nghệ Môi trường xanh” - xúc động: “Thật vinh dự khi chúng tôi được Chính phủ tin tưởng giao cho một dự án lớn. Cũng rất vinh hạnh cho tôi, một người con xa xứ trở về góp sức xây dựng quê hương”. Ông David Dương cam kết tập trung mọi nguồn lực và nỗ lực hết mình để thực hiện thành công dự án lớn và nhiều kỳ vọng này.
Điển hình về bảo vệ môi trường
Theo ông David Dương, dự án Khu Công nghệ Môi trường xanh sẽ được đầu tư khá toàn diện; không chỉ ứng dụng công nghệ chôn lấp kỹ thuật cao mà còn ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến khác nhau để trong tương lai, từ rác tái chế ra nhiều sản phẩm mới: nhựa, giấy, thủy tinh, phân compost, điện, gas, vật liệu xây dựng... Mục tiêu của dự án là từ nay đến năm 2020, tập trung xử lý rác cho Long An, TP HCM và sau năm 2020 sẽ mở rộng xử lý rác cho các tỉnh, thành của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các tỉnh lân cận có khoảng cách vận chuyển phù hợp. “Khu Công nghệ Môi trường xanh không chỉ xử lý rác thải sinh hoạt mà còn xử lý bùn, cống rãnh, rác công nghiệp độc hại, rác y tế...” - ông David Dương cho biết thêm.
Để giảm chi phí cũng như không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển rác về Khu Công nghệ Môi trường xanh, VWS - Long An sẽ đầu tư cầu cảng và hệ thống sà lan chuyên dụng vận chuyển rác khép kín. Ông David Dương nhấn mạnh: “Dự án sẽ được đầu tư rất quy mô, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại của thế giới trong tương lai. Dự án sẽ được xã hội hóa, kêu gọi đầu tư từ kiều bào ở nước ngoài hay các doanh nghiệp trong nước. Đây là dự án điển hình về bảo vệ môi trường quy mô lớn nhất cả nước và trong tương lai sẽ mở rộng ra các tỉnh, thành khác”.
Doanh nhân trẻ học hỏi kinh nghiệm Sáng 15-9, đoàn doanh nhân trẻ TP HCM đã có chuyến tham quan và tìm hiểu về dự án bảo vệ môi trường của ông David Dương tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước. Tiếp đoàn, ông David Dương đã giới thiệu quy mô đầu tư dự án xử lý chất thải tại Đa Phước và dự án mới đầu tư tại Long An. Anh Đoàn Hùng, Chủ tịch CLB Doanh nhân Businesspro, chia sẻ: “Cả đoàn chúng tôi đều rất bất ngờ và hết sức ấn tượng về dự án bảo vệ môi trường của anh David Dương tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước. Những điều chúng tôi chưa tưởng tượng được đều đã có ở đây. Chúng tôi muốn học tập kinh nghiệm của anh David Dương, một doanh nhân Việt thành công trên đất Mỹ, về hoạt động môi trường. |
Bài và ảnh: Song Nguyễn