VnMoney
15/04/2020 13:08

Ngân hàng dồn dập bán tài sản thế chấp

(NLĐO) ) – Dưới tác động của Covid -19, khả năng chịu đựng của doanh nghiệp lẫn ngân hàng gần như đến điểm giới hạn. Do đó, nhiều ngân hàng buộc phải chào bán hàng ngàn tỉ đồng nợ xấu để sớm thu hồi vốn.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Long Biên – Hà Nội vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dầu khí Việt Hải lần 4. Tính đến cuối tháng 2-2020, tổng khoản nợ này là 33 tỉ đồng, trong đó dư nợ gốc 17 tỉ đồng, số tiền lãi gần 15 tỉ đồng, phí phạt 275,7 triệu đồng. Tài sản bảo đảm của khoản nợ gồm: các công trình, máy móc thiết bị, ôtô, nhà phố, cổ phiếu …

Trước đó, vào đầu tháng 4, Sở Giao dịch 2 BIDV là đơn vị chào bán nhiều nhất các khoản nợ xấu liên quan đến dự án nhà ở và đất nền. Cụ thể, Sở Giao dịch 2 BIDV thông báo chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ hơn 4.000 tỉ đồng (tính đến ngày 29-3) của Công ty TNHH xây dựng sản xuất thương mại Tài Nguyên. Điểm đáng chú ý là trong khoản nợ, BIBV cho vay khoảng 58%, phần còn lại do 2 NH khác đồng cho vay.

Không lâu sau khi thông báo đấu giá khoản nợ trên, Sở Giao dịch 2 BIDV tiếp tục chào bán khoản nợ của Công ty Nhà Hưng Ngân gồm nợ gốc và lãi là 512 tỉ đồng.

Ngân hàng dồn dập bán tài sản thế chấp - Ảnh 1.

Một dự án của Công ty Nhà Hưng Ngân, doanh nghiệp đang nợ BIDV tới hơn 500 tỉ đồng.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng thông báo chào bán hơn 67 tỉ đồng nợ xấu, trong đó nợ gốc 57 tỉ đồng. Đây là số tiền mà Công ty CP Phát triển công nghệ Nông thôn còn nợ MB.

Theo đó, để thu hồi vốn, ngân hàng này tiến hành bán đấu giá toàn bộ số cổ phiếu mà Công ty CP Phát triển công nghệ Nông thôn đã thế chấp.

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng liên tục rao bán các tài sản thế chấp của bên nợ. Gần nhất là ngày 6-4, ngân hàng này rao bán 2 bất động sản tại Tây Ninh với tổng giá trị hơn 1,22 tỉ đồng. 

Nhiều ngân hàng cũng nỗ lực bán nợ xấu, phát mãi tài sản, trong đó nhiều tài sản rao bán nhiều lần chưa có người mua.

"Dân trong nghề" cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc thu hồi vốn từ các khoản vay hiện hữu đang gặp khó khăn. Từ đó, không ít ngân hàng phải tích cực xử lý nợ xấu, giảm giá bán tài sản để sớm bù đắp nguồn vốn. Tuy nhiên, tại thời điểm này, việc tìm kiếm được người mua các khoản nợ xấu là không đơn giản.

Thy Thơ

Viết bình luận

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.