VnMoney
20/05/2014 16:24

Mai Linh không sụp đổ như tin đồn

(NLĐO) - Mai Linh đã đứng vững sau khó khăn, không bị sụp đổ như tin đồn.

Ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh (MLG) đã khẳng định như vậy khi thông báo về kết quả kinh doanh 2013 tại đại hội cổ đông (ĐHCĐ) vừa diễn ra vào sáng 20-5 ở TP HCM.

Ảnh minh họa Tập đoàn Mai Linh
Ảnh minh họa Tập đoàn Mai Linh

Xin lỗi cổ đông

Ông Huy cho biết đạt được sự chuyển biến này là do tập đoàn đã quyết liệt thực hiện tái cấu trúc hoạt động, tập trung nguồn lực cho vận tải mà taxi là cốt lõi, đồng thời sắp xếp lại nhân sự với sự tư vấn của PWC. Năm 2013, MLG đã giảm lỗ và chi phí tài chính tổng cộng gần 150 tỉ đồng. Chi phí hoạt động cũng giảm nhờ rút số cán bộ văn phòng từ 300 xuống còn hơn 100 người. Đồng thời bố trí lại công việc hợp lý cho cán bộ nhân viên bằng việc mở rộng kinh doanh taxi chứ không sa thải.

Theo ông Hồ Huy, Mai Linh Miền Bắc và miền Trung đã làm rất tốt trong phát triển kinh doanh, đặc biệt cổ phiếu của Mai Linh miền Trung đã tăng trở lại giá trị sổ sách. Năm 2013, Mai Linh đã chuyển từ lỗ sang lãi 40,98 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tại đại hội năm nay, ông Hồ Huy tiếp tục xin lỗi cổ đông vì đã gây ra những thiệt hại lớn cho tập đoàn. Trong 7 năm từ khi trở thành công ty đại chúng, Mai Linh đã mất đi hàng ngàn tỉ đồng giá trị tài sản vì đầu tư vào những lĩnh vực không phải taxi, như đầu tư 500 xe vận tải liên tỉnh lỗ 200 tỉ đồng, 5 trạm dừng chân và đất để làm nhà xưởng thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng.

Ông Huy cho biết đầu tư đa ngành mang tính bầy đàn chính là sai lầm trong chiến lược. Tính đến thời điểm hiện tại, Mai Linh còn sở hữu 10.000 đầu xe và 2.000 xe hợp tác kinh doanh.

Thấm thía bài học xương máu

Năm 2014, MLG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất toàn hệ thống phải đạt 2.800 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế toàn hệ thống dự kiến là 39 tỉ đồng. Riêng Công ty CP Tập đoàn Mai Linh đạt doanh thu 809 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 3,9 tỉ đồng.

Mục tiêu sẽ mua sắm thêm 1.433 xe mới bằng nhiều hình thức hợp tác đầu tư, vốn của doanh nghiệp và vốn vay ngân hàng nhằm chiếm lĩnh lại thị trường, để không bị xem là hãng taxi hạng 2. “Dù khó khăn đến mấy cũng không huy động vốn của cá nhân. Đây là một bài học xương máu của Mai Linh vì nguồn vốn này rất rủi ro” - ông Huy khẳng định.

Điểm mới khi xây dựng kế hoạch kinh doanh của Mai Linh năm 2014 là dựa trên cơ sở mỗi đầu xe mang lại 20 triệu lãi sau thuế/năm.

ĐHCĐ của Mai Linh đã thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn điều thêm hơn 603 tỉ đồng để bổ sung vốn kinh doanh với giá phát hành không thấp hơn mệnh giá.

Thu Hương

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.