VnMoney
21/10/2014 09:29

Dịch vụ chụp ảnh Hàn Quốc hết thời

(NLĐO) - Đầu tư hàng chục đến hàng trăm triệu đồng nhưng các điểm chụp ảnh Hàn Quốc và phòng chiếu phim 4D mini chưa thu hồi được vốn đã tính đến việc dẹp bỏ vì ế ẩm

Dịch vụ chụp ảnh Hàn Quốc những năm trước trở thành một trào lưu, thu hút rất nhiều bạn trẻ. Vài năm gần đây, điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, tích hợp nhiều vô số ứng dụng chụp ảnh khiến “cơn sốt” chụp ảnh Hàn Quốc trở nên thoái trào. Những người đầu tư vào dịch vụ này phải dở khóc dở cười vì thua lỗ.

Trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) trước kia có 3 tiệm kinh doanh chụp ảnh Hàn Quốc nhưng nay không còn cửa hiệu nào. 2/3 tiệm đều chuyển sang kinh doanh photocoppy, còn một cửa hiệu trả lại mặt bằng. Anh Long, từng kinh doanh mô hình chụp ảnh Hàn Quốc, cho biết: “Ban đầu khi mới mua máy về khách đến chụp rất nhiều, tiệm hoạt động hết công suất, cả ngày chỉ lo chụp ảnh và rửa ảnh. Được 1, 2 năm thì ế ẩm nên tôi đành bán lỗ để thu hồi vốn”.

Dịch vụ chụp ảnh Hàn Quốc không còn độ “hot” khiến nhiều chủ cửa hàng phải điêu đứng thua lỗ.
Dịch vụ chụp ảnh Hàn Quốc không còn độ “hot” khiến nhiều chủ cửa hàng phải điêu đứng thua lỗ.

Chung cảnh ngộ, cửa hàng Studio Minh Long và Lê Vân trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) năm 2009, bỏ số tiền gần 30 triệu đồng đầu tư phòng chụp nhưng chỉ được 1 năm là phải đóng cửa.

Tại trung tâm thương mại Citi Plaza trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 vẫn còn một cửa hàng chụp ảnh Hàn Quốc nhưng chỉ lác đác vài người tới chụp, nhân viên ở đây suốt ngày chỉ nghe nhạc và chơi game trên điện thoại. Trong khi đó, nhân viên của cửa hàng chụp ảnh Hàn Quốc tại một trung tâm thương mại ở quận 5 lại đang lo sợ mất việc vì nghe bà chủ sắp bán cửa hàng do kinh doanh ế ẩm không đủ tiền trả phí mặt bằng.

Cùng cảnh ngộ với chụp ảnh Hàn Quốc, các rạp chiếu phim 4D du nhập vào Việt Nam từ năm 2008 gây được sự chú ý của nhiều người vì tò mò. Các khu du lịch lớn đều bỏ tiền tỉ để đầu tư phòng chiếu 4D tiêu chuẩn. Nhiều nhà đầu tư nhỏ cũng bỏ tiền dựng phòng chiếu 4D mini ở các siêu thị, trung tâm thương mại. Tuy nhiên, độ “hot” của loại hình kinh doanh này cũng chỉ có tuổi thọ hơn 4 năm.

Nhiều rạp phim 4D mini ra sức giảm giá để thu hút khách
Nhiều rạp phim 4D mini ra sức giảm giá để thu hút khách

Một buổi tối cuối tuần, quan sát rạp phim 4D mini trước trung tâm thương mại NowZone (đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1) gần 2 giờ, chúng tôi đếm được có 5 đợt khách hàng, gồm 30 khách mua vé vào xem. Nhân viên cho biết số khách hiện nay giảm chỉ bằng 1/10 những năm trước. Tại rạp phim 4D mini trên đường Minh Phụng (quận 6) cũng ế ẩm tương tự.

Ở các rạp phim này, trước đây giá vé từ 40.000-80.000 đồng/lượt, nay giảm còn 30.000-55.000 đồng/lượt nhưng chẳng mấy khách hàng “mặn mà”. Lý do được các chủ rạp đưa ra là vì số lượng phim quá nghèo nàn nhưng không dám liều mình mua thêm phim mới vì sợ lỗ.

Chuỗi hệ thống rạp phim 4D mini X-Rider được đầu tư bài bản cũng phải hợp tác các trang mua chung, deal... để giảm giá vé 80.000 đồng/1 xuống còn 39.000 đồng/vochuer/2 vé nhằm thu hút khán giả.

Bán mình về quê

Trước tình cảnh thoái trào của dịch vụ chụp hình Hàn Quốc, anh Lê Anh Trung, Giám đốc công ty TNHH Minh Quy, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực này, cho biết thời gian gần đây công ty anh thường mua lại các phòng chụp cũ để bán về các tỉnh. “Đơn hàng chủ yếu ở các siêu thị huyện, thị xã thuộc khu vực Tây Nguyên, Miền Trung, nơi mà loại hình dịch vụ này vẫn còn khá mới mẻ” - anh Trung nói. Mặc dù vậy, anh cũng không dám chắc dịch vụ này sẽ tồn tại được lâu dài ở các vùng quê.

Một số đơn vị kinh doanh phòng chiếu 4D mini cũng có ý định chuyển địa điểm kinh doanh về vùng nông thôn để tìm “đất sống”. Một số khác đành rao bán lỗ vì không hứng thú kinh doanh ở lĩnh vực này.

Bài, ảnh: LÊ PHONG

Viết bình luận

Chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN Diamond chính thức niêm yết sàn HOSE

Chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN Diamond chính thức niêm yết sàn HOSE

Chứng khoán 18:40

(NLĐO) - Ngày 24-4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) chính thức đưa 5.100.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF KIM Growth VN Diamond (mã chứng khoán: FUEKIVND) lên giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 51.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Học sinh Trường Quốc tế VFIS tham quan VWS

Học sinh Trường Quốc tế VFIS tham quan VWS

Nhịp sống 18:30

Ngày 24-4-2024, hơn 30 em học sinh lớp 3 Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan (VFIS) đến tham quan Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước do VWS làm chủ đầu tư.

Sức sống sôi động tại Vincom Shophouse Royal Park

Sức sống sôi động tại Vincom Shophouse Royal Park

Bất động sản 18:29

Với các chính sách bán hàng vượt trội và chiến lược nâng cấp tiện ích, nâng tầm chuẩn sống của chủ đầu tư, Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị ngày càng thu hút nhiều khách hàng chuyển khẩu về đây an cư lập nghiệp, bồi đắp thêm sức sống nội sinh căng đầy và tươi trẻ cho khu đô thị.

Tận hưởng khuyến mãi “kép” tại LOTTE Mart Gò Vấp

Tận hưởng khuyến mãi “kép” tại LOTTE Mart Gò Vấp

Khuyến mại 18:28

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 8 của LOTTE Mart Gò Vấp và lễ 30-4 và 1-5, khách hàng mua sắm tại siêu thị này được hưởng nhiều chương trình tri ân hấp dẫn, cùng mức giảm đến 50%.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng ngày 26-4

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng ngày 26-4

Sản xuất - Kinh doanh 17:38

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ chính mở tuyến cho xe chạy từ 7 giờ sáng ngày 26-4 để phục vụ nhu cầu đi lại gia tăng dịp nghỉ lễ.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) có Tổng Giám đốc mới

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) có Tổng Giám đốc mới

Sản xuất - Kinh doanh 16:17

Tân Tổng Giám đốc của CADIVI là ông Hồ Quang Nhân – hiện đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc, người đã có 12 năm gắn bó với công ty.

Chứng khoán Mirae Asset bắt tay cùng Ngân hàng OCB gia tăng trải nghiệm và tiện ích cho Khách hàng

Chứng khoán Mirae Asset bắt tay cùng Ngân hàng OCB gia tăng trải nghiệm và tiện ích cho Khách hàng

Ngân hàng 16:15

Vào ngày 23-4-2024, tại TP HCM, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) đã chính thức ký kết hợp tác toàn diện nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính hiện đại, tối ưu trải nghiệm cho khách hàng.