Thị trường
09/10/2020 10:23

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Saigon Co.op hợp tác phát triển

In bài viết

Vừa qua tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm việc với Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) về việc hỗ trợ, hợp tác, liên kết chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm giữa Saigon Co.op với các hợp tác xã trong cả nước.

Về phía Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo đại diện Văn phòng, Ban Kinh tế và Đầu tư, Chính sách và Phát triển HTX, Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư, Trung tâm khoa học công nghệ và môi trường, Trung tâm phát triển thương mại và đầu tư.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Saigon Co.op hợp tác phát triển - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Saigon Co.op Ảnh: Quang Huy VCA

Về phía Saigon Co.op, có ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc; ông Trần Lâm Hồng - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op; ông Hàng Thanh Dân - Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; bà Nguyễn Thị Kim Dung - Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Nội; cùng các cán bộ Đại diện bộ phận nghiệp vụ của Saigon Co.op.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, thay mặt Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam chia sẻ về hoạt động cơ quan Liên minh HTX Việt Nam và hệ thống Liên minh HTX 63 tỉnh thành trong thời gian qua và những kế hoạch sắp tới của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, trên địa bàn cả nước hiện nay có khoảng 27.000 HTX, trong đó có gần 18.000 nông nghiệp; gần 8.500 phi nông nghiệp, 1.200 Quỹ tín dụng nhân dân, 130.000 tổ hợp tác, 100 Liên hiệp HTX. Xu hướng nông nghiệp hiện nay phát triển tương đối mạnh, sau Luật năm 2012 cả nước thành lập gần 12.000 HTX, trong đó, có rất nhiều lao động trẻ có chuyên môn khởi nghiệp từ HTX.

Liên minh HTX Việt Nam sẽ đưa ra những giải pháp để kết nối cho các HTX đưa được hàng vào hệ thống bán lẻ rộng khắp của Saigon Co.op. Đồng thời mong muốn phát triển sản phẩm lĩnh vực riêng giữa Liên minh HTX Việt Nam và Saigon Co.op. Bên cạnh đó, Liên minh HTX Việt Nam sẽ hỗ trợ về các vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ về cơ chế, chính sách đối với hoạt động của Saigon Co.op.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Saigon Co.op hợp tác phát triển - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Saigon Co.op phát biểu tại buổi làm việc Ảnh: Quang Huy VCA

Đại diện Saigon Co.op, Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Đức cũng đã chia sẻ về quá trình phát triển, tình hình kinh doanh của Saigon Co.op trong thời gian qua. Theo đó, ông Nguyễn Anh Đức đã đưa các kiến nghị từ phía Saigon Co.op liên quan đến Luật, Nghị định, Chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho Saigon Co.op; đề xuất xây dựng 3 mô hình HTX kiểu mới như HTX sinh viên, HTX việc làm và HTX tiêu dùng cục bộ; đề xuất chương trình đào tạo kết nối nguồn nhân lực,…

Hai bên đã cùng nhau trao đổi, làm việc với các nội dung như hợp tác, liên kết chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm giữa Saigon Co.op với các HTX trên địa bàn cả nước, chủ yếu là hàng nông sản, sản phẩm OCOP và kế hoạch hợp tác dài hạn giữa Liên minh HTX Việt Nam và Saigon Co.op.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Saigon Co.op hợp tác phát triển - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Liên minh HTX Việt Nam và Saigon Co.op Ảnh: Quang Huy VCA

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo hoàn toàn tán thành tất cả kiến nghị từ phía Saigon Co.op, với từng kiến nghị, đồng chí đã nêu ra các phương hướng giải quyết cụ thể. Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo mong muốn Saigon Co.op sẽ tiếp tục nghiên cứu nguồn lực từ phía Liên minh HTX Việt Nam, hợp tác với các HTX thành viên trong cả nước. Trong thời gian tới, đề nghị Saigon Co.op tiếp tục mở rộng thành viên, lấy HTX làm nòng cốt chính.

Trong thời gian tới, Liên minh HTX Việt Nam và Saigon Co.op sẽ ký kết hợp tác để hỗ trợ về xúc tiến thương mại cho các HTX và các lĩnh vực có liên quan, dự kiến lễ ký kết hợp tác sẽ diễn ra vào tháng 11-2020 trong phiên trù bị của Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương An
PVOIL sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ giữa tháng 5-2026

PVOIL sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ giữa tháng 5-2026

Doanh nghiệp 12:14

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ 15-5-2026.

Trước giờ khai màn VnExpress Marathon, runner và du khách nói gì về Vinhomes Green Paradise?

Trước giờ khai màn VnExpress Marathon, runner và du khách nói gì về Vinhomes Green Paradise?

Nhịp sống 19:38

Chỉ còn vài giờ nữa, VnExpress Marathon Green Paradise 2026 - giải chạy “xanh nhất hệ thống” - sẽ chính thức bắt đầu.

Sắc đỏ Vietjet lan tỏa niềm tự hào Việt Nam trên độ cao 10.000 m

Sắc đỏ Vietjet lan tỏa niềm tự hào Việt Nam trên độ cao 10.000 m

Thị trường 16:05

Hòa chung không khí kỷ niệm 30-4 và 1-5, các chuyến bay Vietjet rực rỡ cờ đỏ sao vàng, lan tỏa niềm tự hào Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Xu hướng dùng xe hybrid khi thị trường xăng dầu biến động

Xu hướng dùng xe hybrid khi thị trường xăng dầu biến động

Tiêu dùng 10:16

Cuộc khủng hoảng xăng dầu do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị thế giới đã giúp người dùng nhận ra giá trị đích thực của xe hybrid

Tĩnh lặng giữa “dòng” cà phê

Tĩnh lặng giữa “dòng” cà phê

Tiêu dùng 08:14

Một ngụm cà phê đậm, một ngụm ngọt dịu. Vị giác được đánh thức. Không phải để tỉnh táo hơn, mà để cảm nhận rõ hơn

SAWACO chủ động bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định mùa khô năm 2026

SAWACO chủ động bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định mùa khô năm 2026

Doanh nghiệp 08:00

SAWACO triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cấp nước an toàn, liên tục, phục vụ người dân TP HCM mùa khô năm nay

Agribank đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh triển khai mô hình Kiosk thông minh

Agribank đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh triển khai mô hình Kiosk thông minh

Ngân hàng 04:39

Việc triển khai Kiosk thông minh được kỳ vọng góp phần giải quyết áp lực về thủ tục hành chính thông qua tự động hóa các khâu tiếp nhận, xác thực, trả kết quả.