Doanh nghiệp
11/08/2017 16:51

Nhà điện tiếp sức nhà nông nuôi tôm

In bài viết

Do sử dụng điện không hiệu quả, ngành nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long ( ĐBSCL) lãng phí gần 1.330 tỉ đồng/năm. Để giúp nông dân nuôi tôm có lãi, tới đây, Tổng Công ty Điện lực miền Nam ( EVN SPC) tiếp tục nhân rộng đề án về hỗ trợ tiết kiệm điện

Tổng Công ty Điên lực miền Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết Đề án thí điểm "Hỗ trợ tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm vùng ĐBSCL và một số tỉnh Nam Bộ giai đoạn 2016 - 2018". Hội nghị diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng vào ngày 9-8, đưa ra nhiều giải pháp tiết kiệm cho nông dân nuôi tôm.

Con tôm phát triển nóng

Báo cáo hội nghị cho biết thời điểm cuối năm 2011, diện tích nuôi tôm của các tỉnh ĐBSCL đạt 580.000 ha. Đến năm 2016, con số này tăng lên 602.000 ha và sau 7 tháng năm 2017 tăng đến gần 630.000 ha. Trong đó diện tích nuôi tôm sú đạt 572.397,7 ha (tăng 102,6%) với sản lượng 128.601,3 tấn (tăng 112,5%); diện tích nuôi tôm thẻ 54.677,2 ha (tăng 124,4%), sản lượng 112.682,6 tấn (tăng 135%).

Do nghề nuôi tôm phát triển quá nóng nên khó có thể xây dựng được quy hoạch vùng chuyên tôm trọng điểm để đầu tư xây dựng đồng bộ về cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ nuôi cho năng suất cao thân thiện với môi trường. Việc cung cấp điện cũng đặt ra nhiều thách thức trước tình trạng nuôi tôm trong dân tự phát tăng mạnh.

Hiện tại, người nuôi tôm tại khu vực ĐBSCL chủ yếu áp dụng các mô hình nuôi tôm quản canh (nuôi tự nhiên), quản canh cải tiến, bán thâm canh (bán công nghiệp) và thâm canh (nuôi công nghiệp). Trong đó mô hình nuôi tôm bán thâm canh và thâm canh đang phát triển nhanh với mật độ nuôi từ 10 -15 con/m2.

Theo đánh giá, mô hình bán thâm canh được xây dựng khá hoàn chỉnh, có diệt khuẩn nguồn nước và lên màu nước trước khi thả giống. Chất lượng con giống được kiểm soát. Các hộ nuôi sử dụng quạt khí cung cấp oxi cho tôm, trong quá trình nuôi có dùng hóa chất để phòng trừ dịch bệnh. Còn mô hình nuôi tôm thâm canh được đầu tư và công nghệ quản lý cao. Đa phần diện tích ao nuôi từ 0,2 - 0,5 ha, được đầu tư về cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật khá hoàn thiện.

Nhà điện tiếp sức nhà nông nuôi tôm - Ảnh 1.

Nhà điện tiếp sức nhà nông nuôi tôm - Ảnh 2.

Các mô hình nuôi tôm tại Sóc Trăng

Lãng phí gần 1.330 tỉ đồng/năm

Dù vậy, phần lớn các hộ nuôi tôm vẫn chưa áp dụng các mô hình tiết kiệm điện, vẫn còn sử dụng động cơ hiệu suất thấp, hao tốn điện năng nên năng suất và hiệu quả tiết kiệm điện chưa cao.

Cụ thể, trước đây, khi ngành điện chưa có sự đầu tư lưới điện đồng bộ đến các khu vực nuôi tôm thì dầu Diesel vẫn là nguồn nhiên liệu chính để hoạt động hệ thống động cơ điện máy quạt. Do đó, chi phí mua dầu chạy máy phát để cấp điện cho các motor là rất đáng kể: trung bình một ngày tiêu tốn khoảng 300.000 đồng/02 motor/4.000m2 trong khi một hộ dân có ít nhất là 2 ao tôm (khoảng 8.000 - 10.000m2), thời gian chạy máy phát khoảng 8 giờ.

Còn hiện tại, khi việc cung cấp điện đã liên tục và ổn định với chất lượng điện năng tốt thì vấn đề đặt ra cho các hộ dân nuôi tôm lại là chi phí sử dụng điện.

Theo khảo sát, tại Cà Mau, tổng số hộ sử dụng điện nuôi tôm hiện nay là 10.755 hộ, trong đó qua trạm công cộng là 10.229 hộ, qua trạm chuyên dùng 526 hộ. Ngành điện đã đầu tư 1.906 trạm biến áp công cộng với công suất 99.281 kVA và 526 trạm chuyên dùng công suất 26.649 kVA phục vụ nuôi tôm công nghiệp. Tại tỉnh Bạc Liêu, tổng số hộ sử dụng điện nuôi tôm qua trạm công cộng là 6.433 hộ và qua trạm chuyên dùng 385 hộ. Tổng diện tích ao nuôi của địa phương này khá lớn, khoảng 19.246 ha... Đáng nói là phần lớn hộ nuôi tôm công nghiệp sử dụng động cơ điện hiệu suất thấp như loại 2 HP (1,5 kW), 3 HP (2,25 kW) và vẫn còn nhiều hộ sử dụng loại 5 HP (3,75kW) rất hao tốn điện năng, hiệu suất kém do dùng loại motor không rõ nguồn gốc, quấn lại dây…

Các kết quả khảo sát còn cho thấy việc sử dụng động cơ hiệu suất thấp tại các tỉnh còn chiếm số lượng lớn, khoảng 2/3 tổng số động cơ điện. Phần tiền điện phải chi trả cho điện năng tiêu thụ của các loại động cơ này trên 111,3 tỉ đồng/tháng, tương đương gần 1.330 tỉ đồng/năm.

Nhân rộng mô hình tiết kiệm điện

Song song với việc đầu tư lưới điện, để giúp người dân nuôi tôm tiết kiệm điện, tiến tới nuôi trồng thủy sản bền vững, EVN SPC đã triển khai đề án thí điểm nói trên. Lộ trình thực hiện đề án gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn thí điểm (từ cuối năm 2016 đến tháng 8/2017) triển khai tại tỉnh Sóc Trăng; giai đoạn 1 (trong năm 2017) triển khai tại một số tỉnh ĐBSCL như Bạc Liêu, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Cà Mau; giai đoạn 2 (trong năm 2018) thực hiện tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và Ninh Thuận.

Đề án tập trung vào giải pháp khuyến khích thay thế các loại động cơ cũ (không rõ nguồn gốc, động cơ quấn lại) bằng động cơ hiệu suất cao kết hợp bộ giảm tốc và sử dụng con lăn cho dàn quạt tạo oxy nhằm giúp hộ nuôi tiết kiệm điện. Kết quả thí điểm tại Sóc Trăng đến nay đã có 161 hộ đăng ký tham gia đề án, với tổng số ao nuôi và diện tích là 463 ao /205,59 ha; đầu tư 1.807 dàn quạt: với 10.134 con lăn (loại đỡ và loại treo. Các điện lực địa phương đã thi công lắp đặt 1.112/1.807 dàn quạt, đạt 61,54%.

Các giải pháp của đề án đã phát huy hiệu quả, đặc biệt là giúp các hộ dân nuôi tôm giảm được chi phí mua điện, tăng thu nhập. Từ lợi ích thiết thực này, tới đây, EVN SPC sẽ tiếp tục quảng bá, tuyên truyền để các hộ nuôi tôm nhân rộng mô hình tại các tỉnh có sản lượng tôm công nghiệp lớn như Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh…

Cần 1.494 tỉ đồng cho đầu tư lưới điện phục vụ nuôi tôm

Theo lãnh đạo EVN SPC, nhu cầu đầu tư để cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ thế phục vụ nuôi trồng thủy sản ven biển tại 6 tỉnh ĐBSCL gồm Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre và Tiền Giang đến 2020 còn cần khoảng 1.494,8 tỉ đồng. Nguồn vốn này phục vụ đầu tư 1.645 km đường dây trung thế và 3.084,9 km đường dân hạ thế; nâng cấp 2.708 trạm biến áp 91,9 MVA và xây dựng mới 2.011 trạm biến áp 91,4 MVA.

Trước mắt trong năm 2017, EVN SPC bố trí 303 tỉ đồng để thực hiện đầu tư cấp điện phục vụ nuôi tôm với tiêu chí ưu tiên các khu vực cấp bách có diện tích ao nuôi phát triển mạnh để bố trí nguồn vốn tự có để thực hiện đầu tư.


Bài: Hồng Thúy - Ảnh: Đình Hoàng
NAPAS mang đến nhiều hoạt động mới mẻ, thú vị tại chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2025

NAPAS mang đến nhiều hoạt động mới mẻ, thú vị tại chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2025

Ngân hàng 11:26

Trong 2 ngày cuối tuần (14, 15-6) tại TP HCM sẽ diễn ra các hoạt động của Ngày không tiền mặt 2025 với chủ đề “Thanh toán không tiền mặt thúc đẩy kinh tế số”

Xe máy VinFast chạm đúng nhu cầu người lao động

Xe máy VinFast chạm đúng nhu cầu người lao động

Sản phẩm 17:40

Nhiều công nhân và người dân KCN Hố Nai (Đồng Nai) quyết định "đổi xăng lấy điện" sau khi trải nghiệm trực tiếp khả năng vận hành bền bỉ của xe máy VinFast

Bộ Công an và FPT thúc đẩy hợp tác phát triển AI phục vụ "quốc gia số"

Bộ Công an và FPT thúc đẩy hợp tác phát triển AI phục vụ "quốc gia số"

Sản xuất - Kinh doanh 17:40

Trung tướng Dương Văn Tính – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (H05), Bộ Công an – đánh giá cao năng lực công nghệ và định hướng chiến lược của FPT.

Trường ĐH Văn Hiến đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục y tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao

Trường ĐH Văn Hiến đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục y tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao

Giáo dục - Cộng đồng 17:39

Sáng ngày 10-6-2025, Trường Đại học Văn Hiến đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Công nghệ trong giáo dục y tế – Thành tựu và khả năng ứng dụng”.

Động thái mới của Vành đai 4 kích hoạt “sóng” đầu tư mạnh mẽ đổ về Long An

Động thái mới của Vành đai 4 kích hoạt “sóng” đầu tư mạnh mẽ đổ về Long An

Dự án mới 17:39

Thông tin mới nhất về tiến độ Vành đai 4, tuyến giao thông kết nối 5 tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ, đang kích hoạt làn sóng đầu tư BĐS tại khu vực dự án chạy qua

Người trẻ kỳ vọng gì ở ngân hàng số hiện nay?

Người trẻ kỳ vọng gì ở ngân hàng số hiện nay?

Ngân hàng 16:51

Ngân hàng trong mắt người trẻ không còn là nơi để "gửi tiền cho an toàn" mà phải là trải nghiệm số hóa - tiện lợi, cá nhân hóa, thậm chí còn mang tính giải trí

VietinBank: Nhân tài là trái tim của Chuyển đổi

VietinBank: Nhân tài là trái tim của Chuyển đổi

Doanh nghiệp 15:38

Trong kỷ nguyên số, VietinBank xác định Chuyển đổi số là một trong bốn trụ cột chiến lược quan trọng giúp VietinBank định hình vị thế và kiến tạo tương lai mới.