Doanh nghiệp
02/08/2017 08:48

Kỳ vọng kinh tế bứt phá cuối năm

Số liệu về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm do Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy bức tranh tăng trưởng kinh tế đã có dấu hiệu khởi sắc, có thể kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 6,5%-6,7% trong năm nay

Đáng lưu ý là trong các chỉ tiêu chủ yếu lấy số liệu thống kê đã không còn lĩnh vực nào tăng trưởng âm như cuối năm 2016.

Nhiều lĩnh vực tăng trưởng

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng 6,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 18,7%; tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 24%; vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 7,3% và trong thời gian này, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng rất cao là 28,8%. Về sản xuất công nghiệp, sự tăng trưởng của các ngành kinh tế này đã khiến số lao động trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng tăng 4,4% so với cùng thời điểm năm trước và có sự chuyển dịch lao động từ khu vực nhà nước sang khu vực ngoài nhà nước, khu vực FDI để đáp ứng yêu cầu sản xuất, xuất khẩu. Điều này thể hiện ở con số lao động trong khu vực doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước tăng 0,6%; DN FDI tăng 7,1%, nhưng lao động trong khu vực nhà nước lại giảm 2,2%; lao động trong các ngành khai khoáng, sản xuất và phân phối điện đều giảm mạnh.

Đối với ngành du lịch, được xem là ngành mũi nhọn của nền kinh tế, cũng đang có tốc độ tăng trưởng ấn tượng sau khi đạt được con số thu hút 10 triệu khách du lịch vào năm 2016. Riêng 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã thu hút hơn 7,24 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy khả năng cán đích thu hút 13 triệu lượt du khách quốc tế trong năm nay là hoàn toàn đạt được. Đặc biệt là tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân lần thứ 2 (VPSF) diễn ra ngày 31-7, những kiến nghị của các công ty du lịch tiếp tục bứt phá trong 6 tháng cuối năm.

Kỳ vọng kinh tế bứt phá cuối năm - Ảnh 1.

Khách du lịch quốc tế tham quan TP HCM Ảnh: Hoàng Triều

Niềm tin trở lại

Cũng ngay tại VPSF, hơn 1.000 doanh nhân đã trực tiếp bình chọn cho khả năng tăng trưởng kinh tế 6,5% - 6,7% vào năm 2017 cho thấy niềm tin vào môi trường kinh doanh đã được củng cố. Trong khi đó, chỉ số niềm tin doanh nhân được cải thiện đáng kể so với năm 2016 khi kết quả khảo sát cho thấy 67% doanh nhân tin tưởng doanh thu năm 2017 sẽ tăng lên so với năm 2016. Về lợi nhuận, 61% DN được khảo sát cũng cho biết sẽ tăng so với năm 2016 là 9%.

Tuy nhiên, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 7,5% như Quốc hội đề ra vẫn là mức cao so với khả năng thực hiện, đòi hỏi Chính phủ phải nỗ lực rất lớn. Các chuyên gia kinh tế cho rằng dư địa cho tăng trưởng nằm ở chỗ xóa bỏ các rào cản trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhưng các biện pháp gần đây lại có phần nghiêng về tính kế hoạch, như giao chỉ tiêu ngành dầu khí tăng thêm 1 triệu tấn dầu khai thác hay đề nghị Samsung chốt một con số cụ thể của kim ngạch xuất khẩu… Việc áp đặt chỉ tiêu cho từng bộ ngành có thể gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, do không tạo ra động lực phát triển cho các thành phần kinh tế.

Trong khi đó, việc xóa bỏ các rào cản sẽ đem lại những lợi ích thiết thực và bền vững khi DN nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng đầu năm nay cả nước có 72.953 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 690.700 tỉ đồng, tăng 13,8% về số DN và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.Trong đó có 21.400 lượt DN tăng vốn với mức 979.800 tỉ đồng, nâng tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng là 1,67 triệu tỉ đồng. Bên cạnh đó cũng có 43.274 DN phải tạm ngừng hoạt động, đóng cửa. Nếu môi trường kinh doanh tốt hơn, DN sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp nhiều hơn cho GDP.

Hà Linh

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.