23/08/2011 07:05

Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh: “Quên” nhạc sĩ Phạm Tuyên

In bài viết

(NLĐ) - Trường hợp của nhạc sĩ Phạm Tuyên lại một lần nữa dấy lên làn sóng bất bình của dư luận trong và ngoài giới về quy định xin - cho trong xét tặng các giải thưởng và danh hiệu nghệ sĩ

Buổi sinh hoạt thường kỳ của CLB Âm nhạc và báo chí chiều 22-8 đã biến thành cuộc đối thoại khá gay gắt giữa lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam và báo giới xung quanh việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Phạm Tuyên.
 
Không có quyền hay không quan tâm?
 
Phần lớn thời gian của buổi sinh hoạt được dành cho việc hỏi – đáp xung quanh những động thái của Hội đồng cơ sở, Hội Nhạc sĩ Việt Nam xung quanh lá đơn đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với nhạc sĩ Phạm Tuyên của Hội Âm nhạc Hà Nội. Câu hỏi có thật Hội Nhạc sĩ Việt Nam không nhận được công văn của Hội Âm nhạc Hà Nội đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Phạm Tuyên lại tiếp tục được đặt ra.
 
Sau rất nhiều lần Hội Nhạc sĩ Việt Nam khẳng định không nhận được công văn này, chiều 22-8, lần đầu tiên, ông Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên hội đồng xét giải cấp cơ sở của hội này, thừa nhận có nhận được văn bản này. Tuy nhiên, ông Khôi cho rằng công văn là công văn, còn xét thưởng phải có hồ sơ. Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) là nơi chỉ đạo cuối cùng. Hội đồng cơ sở chỉ xét giải trên hồ sơ chứ không xét trên công văn. “Chúng tôi không có quyền”- ông Phạm Ngọc Khôi khẳng định một cách căng thẳng.
 
Sự thừa nhận của lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã dẫn đến một vấn đề khác, đó là sự thờ ơ không chấp nhận được của lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam trước quyền lợi của hội viên, đặc biệt là một hội viên đã 82 tuổi, có nhiều cống hiến cho nền âm nhạc cách mạng. Có thể nói, với độ tuổi 82, nhạc sĩ Phạm Tuyên  khó có thể chờ đợi lâu hơn nữa để chạm được đến Giải thưởng Hồ Chí Minh.
 
Ngay từ tháng 2-2011, khi nhận được công văn đề nghị đặc cách xét tặng giải thưởng của Hội Âm nhạc Hà Nội cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã nhất trí với đề nghị này và có văn bản đề nghị lãnh đạo Bộ VH-TT-DL xem xét giải quyết. Điều đáng buồn là Hội Nhạc sĩ Việt Nam đáng lẽ cần góp thêm tiếng nói lại im lặng.Với sự im lặng này, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đẩy trường hợp nhạc sĩ Phạm Tuyên vào thế khó.
 

Nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ảnh: Thu Hương
      
Chính ông Nguyễn Hải Anh, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng của Bộ VH-TT-DL, cho biết chính vì không thấy Hội đồng cơ sở của Hội Nhạc sĩ Việt Nam đề xuất nên Hội đồng cấp bộ không xem xét trường hợp của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Trong công văn trả lời Hội Âm nhạc Hà Nội, Bộ VH-TT-DL cũng thêm một lần khẳng định lý do không xem xét trường hợp của nhạc sĩ Phạm Tuyên là do Hội đồng cơ sở không đề xuất.
 
Trước các chất vấn của báo chí, ông Phạm Ngọc Khôi cho rằng Hội Âm nhạc Hà Nội đã gửi công văn đến Bộ VH-TT-DL, chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, đó là cơ quan cấp trên nên Hội Nhạc sĩ Việt Nam không có quyền để xem xét. Bản thân ông Khôi cũng thấy Hội đồng cấp bộ không đưa trường hợp của nhạc sĩ Phạm Tuyên ra xem xét đặc cách nên càng không có lý do gì để can thiệp vì việc đặc cách được quyết định ở cấp cao. Về lý do tuổi tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ông Khôi cho biết nhiều người khác cũng ở tuổi 80 đều phải làm hồ sơ và ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam, số lượng hội viên hơn 80 tuổi không phải là ít.
 
Hé lộ nhiều sự thật
        
Cũng tại buổi đối thoại, lần đầu tiên, nhiều người được biết một sự thật quan trọng, đó là nhạc sĩ Phạm Tuyên đã hai lần có thư gửi Hội Nhạc sĩ Việt Nam, gần đây nhất là tháng 6-2011, để nói thêm về trường hợp của ông. Tuy nhiên, không một lãnh đạo nào của Hội Nhạc sĩ Việt Nam thẳng thắn trả lời có nhận được văn bản của nhạc sĩ Phạm Tuyên hay không. Sau một hồi lảng tránh, ông Phạm Ngọc Khôi chỉ thừa nhận có nhận được công văn của Hội Âm nhạc Hà Nội, tuy nhiên công văn này đã gửi cả lên Bộ VH-TT-DL nên Hội Nhạc sĩ Việt Nam không làm công văn trả lời.
 
Sau đó, ông Khôi tiếp tục đổ lỗi cho nhạc sĩ Phạm Tuyên vì về lý ông đã làm sai quy trình. Trước yêu cầu chỉ cần trả lời có hay không việc có nhận được thư của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ông Khôi kiên quyết không trả lời mà đặt lại câu hỏi: “Cái đó thì giải quyết được cái gì?”. Sau đó, ông cho biết thêm sẽ có động thái thích hợp để báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL trên quan điểm sẽ ủng hộ nhạc sĩ này.
 
Trường hợp của nhạc sĩ Phạm Tuyên lại một lần nữa dấy lên làn sóng bất bình của dư luận trong và ngoài giới về quy định xin - cho trong xét tặng các giải thưởng và danh hiệu nghệ sĩ. Từ đây, có những ý kiến đặt vấn đề nên xem lại cách thức và kết quả xét đề nghị của các hội đồng cơ sở, xem họ đã làm việc công tâm, khách quan và không bỏ sót những nghệ sĩ xứng đáng hay không.
 
Tuy nhiên,  nhạc sĩ tài hoa được đánh giá là một trong những nhạc sĩ có đóng góp nhiều nhất cho nền văn học nghệ thuật của đất nước lại bị bỏ ngoài danh sách đề nghị xét tặng chỉ vì cơ chế xét giải quá lỗi thời và chính sự thờ ơ của hội đồng xét giải cấp cơ sở của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
    

Quá xứng đáng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nếu hỏi  nhạc sĩ Phạm Tuyên có xứng đáng được Giải thưởng Hồ Chí Minh hay không, chắc chắn hầu hết những người được hỏi sẽ trả lời: Rất xứng đáng. Trong gia tài 700 ca khúc của nhạc sĩ có rất nhiều bài hát quen thuộc được các lớp khán giả yêu thích: Tiến lên đoàn viên, Chiếc đèn ông sao, Hành khúc Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hát dưới cờ Hà Nội, Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội, Đêm pháo hoa, Cô và mẹ, Chiếc gậy Trường Sơn, Gửi nắng cho em, Con kênh ta đào, Màu cờ tôi yêu, Thành phố mười mùa hoa… Đặc biệt là bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng. Nhạc sĩ Văn Dung, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, khẳng định nhạc sĩ Phạm Tuyên quá xứng đáng để nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Cát Vận cũng cho rằng theo cá nhân ông,  nhạc sĩ Phạm Tuyên phải được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh từ năm 2005 chứ không phải đến bây giờ.

         

kienqui
từ khóa :
Vì sao nhiều người chọn bảo lưu thời gian tham gia BHXH?

Vì sao nhiều người chọn bảo lưu thời gian tham gia BHXH?

Lao động 07:19

(NLĐO) - Ngày càng nhiều người lao động chọn bảo lưu thời gian tham gia BHXH để giữ cơ hội hưởng lương hưu và quyền lợi an sinh lâu dài.

ĐÁNH THỨC 838 DỰ ÁN "VÀNG": Nhận diện những điểm nghẽn

ĐÁNH THỨC 838 DỰ ÁN "VÀNG": Nhận diện những điểm nghẽn

Thời sự 07:00

4 điểm nghẽn pháp lý đang khiến nhiều dự án bất động sản bị đình trệ, dòng vốn "đóng băng", doanh nghiệp kiệt quệ, người dân không được bảo đảm quyền lợi

Khơi dòng vốn công để TP HCM cất cánh

Khơi dòng vốn công để TP HCM cất cánh

Bạn đọc 06:49

Đầu tư công cần thực sự trở thành đòn bẩy để cải thiện chất lượng sống của người dân và nâng tầm diện mạo đô thị

Gia đình là nền tảng để TP HCM quét sạch ma túy

Gia đình là nền tảng để TP HCM quét sạch ma túy

Bạn đọc 06:46

Để đạt mục tiêu "TP HCM không ma túy" vào năm 2030, mỗi gia đình phải là một pháo đài kiên cố, ngăn chặn hiểm họa ngay từ gốc rễ

Đêm thi cuối, khép lại bằng sức trẻ và khát vọng làm nghề

Đêm thi cuối, khép lại bằng sức trẻ và khát vọng làm nghề

Văn hóa - Văn nghệ 06:42

(NLĐO) – Đêm thi cuối của Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 đã diễn với lực lượng nghệ sĩ đến từ Tây Đô và Hà Nội

Giá vàng hôm nay 22-5: Tiếp tục nóng lên

Giá vàng hôm nay 22-5: Tiếp tục nóng lên

Kinh tế 06:36

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay chưa dừng đà tăng khi giá dầu thô giảm, lãi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.

Không để công nhân - lao động phải lo toan

Không để công nhân - lao động phải lo toan

Lao động 06:35

Một đô thị chỉ thật sự phát triển bền vững khi người lao động bình thường nhất cũng cảm thấy mình được lắng nghe, thấu hiểu và được chăm lo thiết thực