Dòng suối Ia Pett quanh co, uốn khúc có chiều dài chảy qua trung tâm thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê khoảng 1km. Năm 2017, UBND huyện Chư Sê đã bắt đầu triển khai xây dựng Khu trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía đông thị trấn Chư Sê. Từ đây, dòng suối Ia Pett nằm lọt thỏm giữa khu dân cư đông đúc cũ và khu trung tâm hành chính, khu đô thị sinh thái mới ngày một định hình.
Tăng cảnh quan, cải thiện đời sống người dân
Tuy nhiên, dòng chảy của suối Ia Pett lại tương đối phức tạp. Mùa mưa nước suối chảy siết, cuồn cuộn đã khiến cho đất đai, hoa màu của người dân hai bên bờ suối bị xói lở. Mùa khô thì nước lại cạn kiệt dẫn đến phần lòng suối bị cây cỏ mọc um tùm, gây ô nhiễm. Chính vì vậy, từ năm 2020, UBND huyện Chư Sê đã đầu tư xây dựng Dự án tuyến kè chống sạt lở khu trung tâm hành chính huyện Chư Sê với chiều dài 625 mét.
Tuyến kè được đầu tư, một phần dòng suối Ia Pett đã được ngăn dòng trở thành một hồ nước yên bình, mát mẻ. Từ đây, bờ suối phía khu hành chính nhánh phía đông đã được giữ ổn định, không còn tình trạng người dân phải hoang mang, lo lắng về tài sản mỗi khi vào mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, dự án còn tạo sự đồng bộ, tăng cảnh quan đô thị, đảm bảo yêu cầu thoát lũ, tăng quỹ đất cho khu trung tâm huyện Chư Sê.
Dự án tuyến kè chống sạt lở khu trung tâm hành chính huyện Chư Sê đã mang lại rất nhiều giá trị cho huyện Chư Sê nhưng vẫn chưa hoàn thiện
Đặc biệt, từ khi suối thành hồ thì đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong khu vực nói riêng và cả thị trấn Chư Sê cũng đã được cải thiện rõ rệt. Do dòng suối đã trở thành hồ nước, nhiều người đã chuyển đổi từ việc làm nông sang tận dụng "view hồ" để kinh doanh các hàng quán ăn, cà phê... Người dân trong khu vực cũng có nơi trong lành, an toàn để tập thể dục, dạo bộ. "Trước đây khu vực suối hoang tàn, cỏ mọc um tùm chỉ có ếch nhái kêu. Từ khi bờ kè này được hoàn thành thì nơi đây là đẹp nhất của huyện Chư Sê. Các hàng quán được mở nhiều. Người già chúng tôi buổi sáng đi bộ quanh hồ, buổi chiều mang cần ra câu cá rất thích" – ông Phạm Văn Kiên, người dân sống bên bờ kè bày tỏ.
Tiếp tục xây dựng bờ kè phía tây
Công trình kè nhánh phía đông đã mang rất nhiều lợi ích, tác động tích cực cho địa phương nhưng. Tuy nhiên bờ suối nhánh phía tây chưa được cân đối nguồn vốn để đầu tư. Hiện bờ suối nhánh phía tây đã được đầu tư đường giao thông. Mái taluy của đường giao thông sát bờ suối được đắp bằng đất dộ dốc lớn, vào mùa mưa khi mực nước lớn, dao động rất dễ bị sạt lở, làm ảnh hưởng đến công trình giao thông. Bên cạnh đó, còn làm ảnh hưởng chung tới mĩ quan toàn bộ công trình.
Do đó, trong thời gian tới, việc đầu tư để xây dựng bờ kè nhánh phía tây là điều rất cần thiết. Khi hoàn thành, bờ này sẽ giúp bảo đảm ổn định đường bờ, chống sạt lở bờ để bảo vệ dân cư, hạ tầng kỹ thuật, ổn định đời sống nhân dân, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.