Giáo dục
23/05/2017 19:40

Cần hơn 251 tỉ đồng để giữ chân giáo viên mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đưa ra nhiều giải pháp như tuyển dụng không cần hộ khẩu, hỗ trợ thêm từ 550.000 đến 1,5 triệu đồng/tháng để khuyến khích và giữ chân giáo viên mầm non

Mỗi năm, TP HCM có hơn 1.000 giáo viên mầm non bỏ việc, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu. Tỉ lệ giáo viên mầm non đứng lớp vẫn còn thiếu so với quy định. Việc tuyển dụng mới giáo viên mầm non cũng rất khó khăn do công việc vất vả, áp lực mà thu nhập lại không tương xứng.

Thiếu hàng ngàn giáo viên

TP HCM hiện có 3.057 nhóm nhà trẻ và hơn 10.000 lớp mẫu giáo. Nếu thực hiện đúng yêu cầu về số giáo viên/lớp theo đúng Điều lệ trường mầm non thì số giáo viên thiếu lên đến 11.014 người, trong đó riêng khối công lập thiếu hơn 3.300 giáo viên.

Trong kỳ tuyển dụng cho năm học 2016-2017, TP HCM cần tuyển 2.383 giáo viên mầm non nhưng chỉ tuyển được 1.760 giáo viên, còn thiếu hơn 620 giáo viên. Với bậc mầm non, việc thiếu giáo viên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nuôi dạy trẻ.

Thu nhập không tương xứng với sức lực bỏ ra là nguyên nhân của tình trạng trên. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT)

TP HCM, mỗi ngày, giáo viên mầm non phải làm đến 10 giờ để chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý nhóm. Nhưng ở khối công lập, giáo viên mầm non mới ra trường có thu nhập từ 3-5 triệu đồng/tháng.

Cần hơn 251 tỉ đồng để giữ chân giáo viên mầm non - Ảnh 1.

Ngoài việc dạy, giáo viên mầm non còn đảm nhận nuôi trẻ. Ảnh chụp tại Trường mẦm non Ngôi Sao Sáng, quận Thủ Đức

Trước thực trạng đó, nhiều chính sách được đưa ra nhằm thu hút và giữ chân giáo viên mầm non. Cụ thể, trong tờ trình đề xuất những chính sách để thu hút giáo viên mầm non, Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị hỗ trợ thêm cho giáo viên số tiền tương đương 160 giờ/năm. Hỗ trợ từ 550.000 đến 1,5 triệu đồng/tháng để khuyến khích người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. Sở GD-ĐT đề xuất TP chấp thuận cấp ngân sách cho phép thực hiện hợp đồng giáo viên, nhân viên hỗ trợ việc chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh cho trẻ bổ sung theo dạng khoán việc. Sở cũng đề xuất TP cho vay ưu đãi không trả lãi cho sinh viên học ngành sư phạm mầm non. Đồng thời có cơ chế cho trường mầm non tuyển dụng nhân sự không gắn với yêu cầu hộ khẩu.

Theo đề xuất này của Sở GD-ĐT tổng kinh phí để thực hiện giữ chân giáo viên mầm non phải cần 251,197 tỉ đồng/năm.

Phải chọn được người phù hợp

Đối với khối trường, nhóm lớp ngoài công lập, việc chi trả lương cho giáo viên được cho là linh hoạt bởi không bị ràng buộc các quy định về ngạch lương. Tuy nhiên, nhiều trường cũng gặp không ít khó khăn do mức thu học phí nhiều nơi còn thấp, không có điều kiện cải thiện lương cho giáo viên.

Hiệu trưởng một trường mầm non ở quận Thủ Đức cho biết đối với những trường có mức thu học phí cao thì hoàn toàn có điều kiện cải thiện thu nhập cho giáo viên để lực lượng này gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, số trường có mức thu cao không nhiều, đa phần các trường có mức thu chừng 1,6-1,8 triệu đồng/học sinh/tháng nên rất khó có điều kiện tăng lương. Ngay ở trường này, nhà trường liên tục rao tuyển giáo viên nhưng tìm mỏi mắt vẫn không ra. Lâu lâu mới có một người đến liên hệ công việc nhưng làm được một thời gian ngắn rồi lại nói lời chia tay.

Ngoài yếu tố thu nhập, việc giáo viên mầm non bỏ nghề, nhiều người học nhưng không theo nghề còn có nguyên nhân từ công tác hướng nghiệp. Thạc sĩ Nguyễn Quang Tiệp, Chủ hệ thống Trường Mầm non Ngôi Sao Sáng (quận 9 và Thủ Đức), thì nhìn nhận nhiều khi yếu tố lương không phải là nguyên nhân cho sự nghỉ việc của giáo viên. Cái chính là khi đi vào thực tế công việc giáo viên không phù hợp với đặc thù công việc ở trường mầm non, giáo viên không chỉ dạy mà còn nuôi trẻ. Giáo viên được đào tạo sư phạm mầm non rồi lại đi làm việc khác là sự đầu tư rất lãng phí. Ông Tiệp cho rằng trong công tác tuyển sinh giáo viên mầm non của các trường ĐH, CĐ, trung cấp cần có sự tuyển lựa tốt để những người sau khi được đào tạo không bị "sốc" khi bắt tay vào thực tế công việc.

Bài và ảnh: Quỳnh Anh

Viết bình luận

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Thị trường 14:36

Từ ngày 8-5 đến 10-5, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024 và Triển lãm Quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam lần 3 - EMA Vietnam 2024.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Thông tin nhanh 14:11

Nhân Kỷ niệm 67 năm thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, Ban Biên tập Báo Người Lao Động trân trọng gửi lời chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên BIDV lời chúc thành công và phát triển bền vững.

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

Khuyến mại 14:11

Đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, hệ thống siêu thị LOTTE Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Đại tiệc Lễ to - Không lo về giá” áp dụng cho nhiều ngành hàng, giảm giá lên đến 50%.

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

Doanh nghiệp 13:33

2.700 cây xanh được gieo trồng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc thông qua chương trình trồng cây "TCP - Hành trình vì một Việt Nam xanh".

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Nhịp sống 10:00

Là đạo diễn sân khấu cho nhiều sự kiện hoành tráng, sôi động nhưng Đức Đỗ tự nhận mình là người sống lowkey (lối sống giản dị, trầm tĩnh). Những chương trình do anh đạo diễn không đơn thuần làm mãn nhãn người xem mà còn luôn ẩn chứa thông điệp sâu sắc.

MSB công bố kết quả kinh doanh Quý 1

MSB công bố kết quả kinh doanh Quý 1

Ngân hàng 09:09

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) công bố kết quả kinh doanh quý 1 ghi nhận sự củng cố ở một số chỉ tiêu nền tảng. Lợi nhuận trước thuế đạt 22,5% kế hoạch năm.