Du lịch
30/06/2017 18:00

Hành khách sắp hết phải ăn "thức ăn dở tệ" trên máy bay?

(NLĐO) – Nhằm vượt mặt các đối thủ cạnh tranh, 6 hãng hàng không dưới đây đã cải thiện đáng kể chất lượng bữa ăn cho các hành khách ở hạng ghế phổ thông.

Các hãng hàng không Air France (Pháp), Eva Air (Đài Loan), Delta Airlines (Mỹ), Swiss Airlines (Thụy Sĩ), Singapore Airlines (Singapore) và Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) đồng loạt đưa thực đơn chất lượng cao phục vụ hành khách phổ thông. Theo New York Times, điều này đồng nghĩa với việc kỷ nguyên của những bữa ăn kém hấp dẫn của ngành hàng không sẽ sớm chấm dứt.

Turkish Airlines

Ngay cả đối với những chuyến bay nội địa ngắn, Turkish Airlines cũng phục vụ hành khách với thực đơn đa dạng nhưng không kém phần hấp dẫn - từ bánh mì dùng kèm với sốt dầu olive, gia vị đến shish kebab (thịt xiên nướng), karniyarik (cà tím nướng sốt thịt bò), manti (bánh bao đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ) và imam bayildi (cà tím nhồi hành, tỏi, cà chua nấu cùng với dầu ô liu).

Đặc biệt hơn, nguyên liệu của những món ăn này đều có nguồn gốc địa phương tươi ngon. Nếu có dịp bay cùng Turkish Airlines, đừng bỏ lỡ những món truyền thống đặc sắc như shish kebab, cà tím nhồi thịt xay hay chè gạo.

Hành khách sắp hết phải ăn thức ăn dở tệ trên máy bay? - Ảnh 1.

Ảnh: Daily Mail

Air France

Người Pháp nổi tiếng với tình yêu dành cho ẩm thực, đặc biệt là phô-mai và rượu vang. Nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn cho hành khách, Air France đã hợp tác với đầu bếp Jean Imbert – quán quân cuộc thi đầu bếp chuyên nghiệp Top Chef mùa 2012.

Một bữa ăn ngon với món khai vị đặc sắc gồm trứng chiên cùng hạt diêm mạch và ngải thơm, món chính gồm một món hầm nóng sốt hấp dẫn và tráng miệng bằng trái cây chín mọng chỉ có giá khoảng 23 USD.

Hành khách sắp hết phải ăn thức ăn dở tệ trên máy bay? - Ảnh 2.

Ảnh: Daily Mail

Delta Air Lines

Mặc dù là hãng hàng không Mỹ, Delta không phụ thuộc vào kiểu thức ăn nhanh như bánh mì hamburger, pizza hay khoai tây chiên. Thay vào đó, thực đơn của Delta chú trọng vào giá trị dinh dưỡng và độ tươi ngon của món ăn. Điều này khiến hành khách vô cùng hài lòng.

Một trong những thế mạnh của Delta là trái cây tươi ngon và phô-mai đa dạng. Ngoài ra, Delta còn có thực đơn đặc biệt dành cho những hành khách bị dị ứng.

Hành khách sắp hết phải ăn thức ăn dở tệ trên máy bay? - Ảnh 3.

Ảnh: Daily Mail

Swiss Airlines

Swiss Airlines là một trong những hãng hàng không phục vụ thực đơn ăn uống đa dạng nhất. Hiện tại, ngay cả hành khách phổ thông vẫn được thưởng thức những món ngon không hề kém cạnh hành khách thương gia.

Với 6 loại thực đơn, Swiss Airlines sẽ làm hài lòng mọi hành khách từ giới sành ăn đến người ăn kiêng. Một bữa ăn có giá từ 32 USD – 55 USD sẽ khởi đầu bằng món khai vị gồm cá hồi muối và cá hồi sống cùng salad trộn. Món chính hấp dẫn gồm phi lê bò sốt rượu vang đỏ ăn kèm với bánh mì và bơ, khoai tây đút lò cùng các loại rau tươi theo mùa. Còn món tráng miệng sẽ là bánh sôcôla.


Hành khách sắp hết phải ăn thức ăn dở tệ trên máy bay? - Ảnh 4.

Ảnh: Daily Mail

Hành khách sắp hết phải ăn thức ăn dở tệ trên máy bay? - Ảnh 5.

Ảnh: Daily Mail

Singapore Airlines

Thực đơn của Singapore Airlines được lựa chọn bởi những đầu bếp hàng đầu.

Với 6 loại thực đơn, hành khách có thể thoải mái lựa chọn món ăn đặc sắc từ cá áp chảo sốt chanh, gà hầm bơ, cà ri rau quả, đùi gà sốt kem nấm, phi lê cá sốt đậu đen, bò hầm bia, khoai tây nghiền đến các món hải sản tươi ngon.

Ngoài ra, hành khách có thể đặt trước món ăn ít nhất 24 giờ trước chuyến bay.

Hành khách sắp hết phải ăn thức ăn dở tệ trên máy bay? - Ảnh 6.

Ảnh: Daily Mail

Eva Air

Thực đơn của Eva Air bao gồm những món ăn đặc trưng của ẩm thực phương Tây lẫn phương Đông từ gà xào với cơm chiên trứng đến mực ngũ vị. Đặc biệt, Eva Air còn phục vụ các món ngon theo mùa.

Cao Lực (Theo Daily Mail)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.