Theo tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trong 6 tháng đầu năm, tập đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu được Chính phủ giao. Đặc biệt, khai thác dầu thô trong nước tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014 đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước 6 tháng đầu năm, đạt 6,28%.
Tăng cường hợp tác đầu tư
Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Xuân Sơn khẳng định tập đoàn đã có những quyết định đầu tư mang tính kịp thời, vừa giúp các đơn vị thành viên vượt qua khó khăn vừa tạo một nền tảng vững chắc cho hoạt động dầu khí trong tương lai. Nổi bật trong 6 tháng qua chính là việc mua lại tài sản của Chevron tại lô 39-01, lô B, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, phát triển khu vực Tây Nam Bộ vừa nâng tầm hình ảnh và vị thế của PVN.
Trong 6 tháng cuối năm, PVN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò - thẩm lượng năm 2015, thực hiện 5 giếng khoan đang thi công và triển khai 11 giếng khoan thăm dò - thẩm lượng để bảo đảm gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2015 là 35-40 triệu tấn dầu quy đổi. Đồng thời tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế dầu khí nhằm tìm kiếm các dự án tốt ở nước ngoài để đầu tư; kêu gọi các công ty dầu khí lớn có uy tín trên thế giới tham gia đầu tư vào các dự án của tập đoàn. Tập trung hợp tác với các đối tác Gazprom, Rusneft, Zarubezhneft và các công ty dầu khí đã tạo được mối quan hệ trong thời gian vừa qua. Hợp tác với các công ty dầu khí trong khu vực để nghiên cứu ở những vùng các bên cùng quan tâm trên biển và hợp tác đầu tư các dự án tốt ở nước thứ ba.
Đẩy mạnh dự án khí Tây Nam Bộ
Cũng trong tháng 6, 2 đơn vị của PVN đã khởi động dự án xây dựng căn cứ cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp và dự án kho ngoại quan, dự trữ xăng dầu quốc gia tại thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) làm chủ đầu tư. Dự án căn cứ cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Quốc có tổng mức đầu tư 4.200 tỉ đồng, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 hoàn thành vào quý II/2017; giai đoạn 2 và 3 sẽ thực hiện sau năm 2020. Dự án không chỉ dừng lại ở phát triển dịch vụ dầu khí Tây Nam Bộ hay góp phần vào phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang mà là cơ hội giúp dịch vụ căn cứ cảng Việt Nam vươn ra cạnh tranh với thị trường quốc tế mà trước mắt là cảng biển Thái Lan, Campuchia, Myanmar.

Thường trực Ban Bí thư, ông Lê Hồng Anh, đến dự và bấm nút khởi động 2 dự án ở Phú Quốc
Kho ngoại quan, dự trữ xăng dầu quốc gia có tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỉ đồng. Giai đoạn 1 hoàn thành vào quý IV/2017; giai đoạn 2 sẽ thực hiện sau năm 2017. Dự án giúp khai thác ưu thế về địa điểm để kinh doanh xăng dầu ngoại quan, cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong và ngoài nước thuê kho gửi hàng chờ xuất sang nước thứ ba, trước mắt là thị trường các nước Đông Nam Á. Sau đó là từng bước phát triển rộng ra thị trường các nước lân cận trong khu vực, nâng cao năng lực tồn chứa, trung chuyển, cấp phát để chiếm lĩnh thị trường nội địa.
Theo Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Xuân Sơn, đây là 2 dự án quan trọng, then chốt, mang sứ mệnh đầu tiên trong chuỗi phát triển các mỏ khí lô B và 52/97 ngoài khơi thềm lục địa phía Tây Nam Việt Nam. Đây cũng là bước đi mạnh mẽ, quyết liệt của PVN sau khi đã chính thức mua lại cổ phần tham gia của Công ty Dầu khí Chevron (Mỹ) và trở thành nhà điều hành trong hợp đồng dầu khí của các lô này cùng các đối tác Moeco (Nhật), PVEP (đơn vị thuộc PVN) và PTTEP (Thái Lan).
Bài và ảnh: Thiếu Ngân