Doanh nghiệp
23/10/2023 10:29

Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ AI thế giới?

Dân số trẻ, có kỹ năng và khả năng thích nghi nhanh với các giải pháp kỹ thuật số, Việt Nam được xem là địa chỉ mới cho phát triển các công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.

Thị trường đầy tiềm năng và quyết sách của doanh nghiệp

Theo Báo cáo mới nhất về Quy mô thị trường AI do Statista công bố, tỉ lệ tăng trưởng kép trong giai đoạn 2023 - 2030 (GAGR 2023 - 2030) của thị trường AI Việt Nam là 19,51%, cao hơn 2,21 điểm phần trăm so với thị trường AI toàn cầu (17,30%). Năm 2030, tổng giá trị của thị trường AI Việt Nam sẽ đạt gần 2 tỉ USD so với 541 triệu USD trong năm 2023 và quy mô thị trường AI toàn cầu sẽ đạt con số 738,8 tỉ USD.

Đứng trước cơ hội không giới hạn này, nhiều tập đoàn lớn trong nước như FPT, Viettel, Vingroup đều đang mạnh tay đầu tư cho công nghệ AI.

Trong đó, vượt qua các tổ chức cung cấp giải pháp AI lớn trên thế giới như Kore.ai, IBM Watson Assistant, Amazon Lex…, FPT vừa ghi dấu ấn trí tuệ Việt Nam trên bản đồ AI với việc FPT.AI được vinh danh Top 1 nền tảng AI toàn cầu năm 2023 (theo Software Review). Hệ sinh thái FPT.AI có hơn 20 sản phẩm, dịch vụ với 200 triệu lượt sử dụng/tháng tại 15 quốc gia trên toàn cầu. FPT hé lộ đã dành hàng nghìn tỉ đồng trong hơn 10 năm để xây dựng các trung tâm AI đẳng cấp quốc tế, đầu tư nghiên cứu phát triển AI ở tất cả các khía cạnh và sẽ ra mắt hệ sinh thái AI thế hệ mới dành cho doanh nghiệp, chia sẻ kết quả đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ AI trên toàn cầu cũng như những hợp tác riêng có với những "bộ não" AI hàng đầu thế giới tại sự kiện FPT Techday tổ chức vào ngày 24 và 25-10-2023.

Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ AI thế giới? - Ảnh 1.

FPT Techday quy tụ các chuyên gia, nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu

Thời gian qua, FPT đầu tư phát triển công nghệ AI một cách toàn diện, từ xây dựng cơ sở hạ tầng tính toán AI, mở rộng quan hệ với các đối tác hàng đầu thế giới đến đẩy mạnh việc đưa AI vào mọi sản phẩm công nghệ Made by FPT mang lại sự đột phá trong quản trị, vận hành và trải nghiệm khách hàng cho doanh nghiệp; đào tạo nhân lực và thiết lập trung tâm nguồn lực lớn về AI tại Bình Định.

Đặc biệt, FPT cũng đang tập trung phát triển bộ não trí tuệ nhân tạo có khả năng nhận thức, tư duy và phân tích thông tin tiếp nhận từ các giác quan nghe, nhìn, đọc giống như con người.

Còn Vingroup hướng vào các công nghệ ứng dụng AI trong trợ lý ảo, chăm sóc sức khỏe, ô tô thông minh và xe tự lái, Viettel đặt trọng tâm đầu tư vào các công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chuyển đổi giọng nói, chữ viết tiếng Việt với độ chính xác cao.

Đòn bẩy chính sách từ Chính phủ

Đầu năm 2021, Chiến lược Quốc gia về Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030 được ban hành đã mở ra "xa lộ" cho phát triển công nghệ này tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam đứng trong nhóm 5 nước dẫn đầu về AI trong khu vực ASEAN vào năm 2025, xây dựng được 5 thương hiệu AI có uy tín trong khu vực.

Sau hơn 2 năm Chiến lược Quốc gia trên đi vào "đời sống", thứ hạng của Việt Nam trên bản đồ AI thế giới tăng 7 bậc, từ vị trí 62 tiến lên vị trí 55/181 quốc gia và đứng thứ 6/10 quốc gia khu ASEAN (Báo cáo đánh giá sự sẵn sàng AI của Chính phủ do Oxford Insights thực hiện). Điểm trung bình của Việt Nam đạt mức 53,96 (tăng so với năm 2021 là 51,82), vượt qua ngưỡng trung bình của thế giới (44,61).

Việt Nam đứng thứ 55 trên thế giới Chỉ số sẵn sàng AI của Chính phủ

Cũng theo báo cáo này, Việt Nam là một trong những khu vực có vị trí tốt cho sự phát triển của ngành công nghệ bởi dân số trẻ, có kỹ năng kỹ thuật số cao, có khả năng thích nghi nhanh với các giải pháp kỹ thuật số.

Với vị trí Top 6 trong khu vực, Việt Nam không còn ở khoảng cách quá xa so với các nước trong khu vực về cả nghiên cứu lẫn ứng dụng AI, đồng thời tiến sát với mục tiêu nằm trong nhóm 5 nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI vào năm 2025 như Chiến lược Quốc gia đã đề ra.

Không chỉ thăng hạng về chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ, AI đã thúc đẩy hầu hết các lĩnh vực bước vào một tương lai mới và thay đổi trải nghiệm của người dùng cuối. Trong lĩnh vực tài chính, các ngân hàng đang sử dụng trợ lý AI để đưa ra lời khuyên tài chính; định danh điện tử (eKYC) hay sử dụng máy học để xây dựng các mô hình dự báo chính xác, nhanh chóng hơn. Trong lĩnh vực y tế, AI cũng đang được nghiên cứu ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị và tiến tới phòng ngừa bệnh theo cá thể hóa. Trong lĩnh vực đào tạo, các ngành học về AI thu hút được sự quan tâm của cả đơn vị đào tạo và người học, điểm đầu vào khi tuyển sinh những ngành này tăng mạnh trong những năm gần đây. Đồng thời, AI được đưa vào ứng dụng để cá nhân hóa các bài học, hỗ trợ người học tiếp thu kiến thức nhanh và hiệu quả hơn.

Vẫn cần những cú huých mạnh mẽ hơn nữa

Tuy nhiên, để AI có thể đi vào mọi ngóc ngách cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước, nâng cao hơn nữa hiệu quả làm việc cũng như chất lượng cuộc sống mỗi người dân vẫn cần những cú huých mạnh mẽ từ chính sách, những sản phẩm có tính ứng dụng cao và đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng dữ liệu và tính toán cũng như tăng cường hợp tác quốc tế với những "bộ não"", doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển AI hàng đầu thế giới.

Theo Oxford Insights, dữ liệu và cơ sở hạ tầng là một trong ba trụ cột quan trọng để AI có thể phát triển "thăng hoa". Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay chưa xây dựng được kho cơ sở dữ liệu dùng chung khổng lồ. Nguồn dữ liệu phân tán ở các ngành, lĩnh vực chưa có sự kết nối, chia sẻ hiệu quả. Theo đó, để thúc đẩy sự phát triển của AI tại Việt Nam thì việc xây dựng và phát triển dữ liệu lớn là điều kiện tiên quyết, cần hình thành văn hóa chia sẻ dữ liệu và tiếp cận mở ở cả khối Chính phủ và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần có chính sách bảo đảm tính bảo mật và quyền riêng tư, cũng như đạo đức trong ứng dụng và phát triển AI.

Còn về vấn đề nhân lực, theo các chuyên gia, Việt Nam cần triển khai đồng thời cả đào tạo chính quy, kết hợp đào tạo doanh nghiệp – viện/trường, đào tạo trong cộng đồng và giáo dục trực tuyến mở đại trà.

Khánh An

Viết bình luận

Agribank đồng hành doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

Agribank đồng hành doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

Tài chính 14:58

Agribank triển khai chương trình Đồng hành doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với quy mô 20.000 tỉ đồng ưu đãi tín dụng ngắn hạn, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm

Shadow Entertainment - Bệ phóng cho võ sĩ Việt

Shadow Entertainment - Bệ phóng cho võ sĩ Việt

Nhịp sống 14:58

Trong những năm gần đây, võ thuật Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Nhiều võ sĩ Việt được ghi danh vào những giải đấu lớn hay có những tấm vé tham dự Olympic danh giá, thể thao chuyên nghiệp cũng đang ngày càng nở rộ.

SAWACO: Nhiều phương án bảo đảm an toàn cấp nước mùa khô

SAWACO: Nhiều phương án bảo đảm an toàn cấp nước mùa khô

Doanh nghiệp 14:57

Theo Viện Tài nguyên thế giới (WRI), có đến một nửa dân số thế giới đối mặt tình trạng thiếu nước và cuộc khủng hoảng nước sẽ ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu

Sự lạ ở DatVietVAC

Sự lạ ở DatVietVAC

Nhịp sống 14:57

Thầm lặng thúc đẩy ngành văn hóa sáng tạo trong 3 thập kỷ, DatVietVAC thiết lập nên những cột mốc ấn tượng, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ: 158 tỉ lượt xem trên các nền tảng chỉ trong năm 2023, hợp tác với 95% nghệ sĩ và người nổi tiếng hàng đầu Việt Nam…

VINAMA JSC: Tầm nhìn chiến lược và khát vọng đổi mới

VINAMA JSC: Tầm nhìn chiến lược và khát vọng đổi mới

Doanh nghiệp 14:56

Với dân số gần 100 triệu người, cùng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và thu nhập bình quân đầu người gia tăng, Việt Nam được đánh giá là thị trường quảng cáo ngoài trời (OOH) tiềm năng bậc nhất khu vực Đông Nam Á

Bắc Trà My - vùng cao sơn ngọc quế

Bắc Trà My - vùng cao sơn ngọc quế

Tiêu dùng 14:56

Trà My - vùng đất huyền thoại, được mệnh danh "cao sơn ngọc quế" - gắn liền với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Kinh, Ca Dong, Co, M'Nông, Xơ Đăng

Dự án Phú Xuân City Huế - Tinh hoa giữa lòng cố đô

Dự án Phú Xuân City Huế - Tinh hoa giữa lòng cố đô

Bất động sản 14:55

Phú Xuân City Huế là dự án do Công ty CP Đầu tư bất động sản Phú Xuân làm chủ đầu tư, nằm ở khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2 thuộc khu A - đô thị mới An Vân Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, sở hữu vị trí vàng hiếm có