Doanh nghiệp
29/04/2022 07:27

Đà Lạt sẽ có công viên vĩnh hằng

Năm 2015 tỉnh Lâm Đồng đã cấp phép xây dựng dự án Công viên Nghĩa trang Vĩnh hằng viên cho Công ty TNHH Hùng Phát với tổng mức đầu tư 380 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2015-2024.

Hiện các nghĩa trang ở khu gần khu trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), như Du Sinh, Cam Ly, Thánh Mẫu, Thái Phiên gần như đã kín chỗ, một số nghĩa trang phải giải tỏa để lấy đất làm công viên, công trình thể dục thể thao thì việc xây dựng các công viên nghĩa trang ở xa nội ô thành phố, có nhà hỏa táng hiện đại phục vụ người dân có nhu cầu tìm nơi an nghỉ cho người quá cố là rất cần thiết.

Đà Lạt cần thiết xây dựng công viên vĩnh hằng

Hiện dân số của thành phố du lịch Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang tăng nhanh. Đến nay, dân số đã hơn 200.000 người chỉ trong vòng 1 thập kỷ qua. Nhu cầu an nghỉ cho người quá cố cũng vì thế tăng theo. Vì thế, thành phố du lịch này cũng cần phải có các công viên nghĩa trang để phục vụ nhu cầu an nghỉ cho người quá cố của người dân địa phương lẫn người yêu Đà Lạt muốn an giấc ngàn thu dưới những tán rừng thông.

Hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân, Công ty TNHH Hùng Phát đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xin cấp phép dự án (DA) xây dựng công viên vĩnh hằng cách trung tâm TP Đà Lạt theo đường Quốc lộ 20 cũ khoảng 15 km. Và, năm 2015 tỉnh Lâm Đồng đã cấp phép xây dựng dự án Công viên Nghĩa trang Vĩnh hằng viên cho Công ty TNHH Hùng Phát với tổng mức đầu tư 380 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2015-2024.

Đà Lạt sẽ có công viên vĩnh hằng - Ảnh 1.

Đường vào dự án công viên vĩnh hằng

Chúng tôi đã có dịp theo chân ông Nguyễn Đình Trưởng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hùng Phát, xuống tham quan khu vực DA vào những ngày đầu tháng 4, men theo một con đường bê tông nhỏ để đến khu vực trung tâm của DA.

Tại đây vị trí các mộ phần được bố trí khoa học dưới tán lá rừng và khu đất trống, không tác động đến sinh trưởng và phát triển cây rừng. Đồng thời việc san nền cũng sẽ được tận dụng tối đa địa hình, bảo vệ cảnh quan môi trường, không làm thay đổi hệ thống suối tự nhiên trong khu vực. Theo Quyết định phê duyệt tổng mặt bằng mới nhất của UBND tỉnh Lâm Đồng thì tổng số mộ phần toàn DA là 30.000 mộ, trong đó khu đất chôn một lần là 12.000 mộ.

Bên cạnh đó, việc xử lý chất thải rắn, khí thải cũng tuân theo các quy định bảo vệ môi trường như nhà hỏa táng và nhà tang lễ được bố trí ở vị trí phù hợp, khí thải được xử lý, khử mùi qua các thiết bị lọc kín để bảo đảm không phát tán khí ô nhiễm vào không khí môi trường xung quanh…

Sẽ tiến hành xây dựng cuối quý II/2022

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 1215/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ký ngày 2-6-2015, DA có quy mô 82 ha tọa lạc tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, có mục đích sử dụng đất cho mục đích kinh doanh chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) gắn với hạ tầng là 41 ha theo hình thức giao đất thu tiền sử dụng đất để chuyển nhượng QSDĐ gắn với hạ tầng và cho thuê đất đối với diện tích đất cây xanh, đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh.

DA có mục tiêu đầu tư xây dựng mới một nghĩa trang cấp II có khoảng 30.000 mộ phần với các hạng mục đầu tư xây dựng chủ yếu như: Nhà tang lễ, nhà lưu tro cốt, nhà quản lý điều hành, nhà nghỉ chân, khu nhà dịch vụ, nhà hỏa táng, khu nhà tâm linh, nhà khách; hệ thống đường giao thông, bãi đỗ xe, quảng trường, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải. Dự án cũng được UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường tại quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 6-8-2021.

Ông Trưởng cho biết: "Khi được phê duyệt, chúng tôi đã bắt tay ngay vào việc triển khai DA. Sau đó, Chính phủ có chủ trương cấm rừng, tạm thời không khai thác, chuyển đổi rừng tự nhiên nên DA bị ngưng trệ một thời gian khá lâu. Mãi đến năm 2021, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới được thông qua. Quyết định số 946 của UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận xây dựng dự án với diện tích còn 50 ha thay vì 82 ha trước đó (để giảm thiểu tác động đến đất rừng - PV) và thời gian hoàn thành toàn bộ DA vào tháng 12-2024. Dự kiến hết quý II/2022 công ty sẽ triển khai xây dựng dự án theo đúng kế hoạch".


Bài và ảnh: Bảo Anh
từ khóa :

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.