Địa ốc
03/08/2016 10:02

Nhà ở nên tránh thế "hạc lập kê quần"

Giữa những ngôi nhà có chiều cao sàn sàn nhau, ngôi nhà của bạn bỗng nổi bật hẳn lên vì cao chót vót. Trông thì khá bắt mắt nhưng ngôi nhà như vậy không có lợi trong phong thủy vì nó rơi vào thế "hạc lập kê quần".

Một tòa nhà cao chót vót tuy so với các tòa nhà xung quanh, nhìn từ xa sẽ có cảm giác như “hạc lập kê quần” (một con hạc đứng giữa bầy gà). Theo phong thủy, ngôi nhà như vậy không tốt, người ta thường gọi là “cô phong độc tú”, rất khó cầu tài. Nếu xung quanh nhà ở của mình mà chỉ có một mình nhà mình cao chót vót là điều không may mắn. Ngôi nhà như vậy gia đạo, tài vận sẽ không được thịnh vượng.


Nếu xung quanh nhà ở chỉ có nhà mình cao chót vót là điều không may mắn

Nếu xung quanh nhà ở chỉ có nhà mình cao chót vót là điều không may mắn

Dựa vào lý luận dương trạch, nhà cao chót vót hơn hẳn so với các ngôi nhà khác sẽ phá hoại sự cân bằng, về mặt tâm lý dễ hình thành chứng “sợ độ cao”.

Vật tụ thành loại, con người thường cùng quây quần lại sống. Việc quyết định khu vực sống và độ to nhỏ của nhà đều dựa theo thân phận, địa vị, tài sản mà xây nên. Nếu một gia đình nào đó tỏ ra giàu có hơn bằng việc xây nhà cao chót vót nhất định sẽ phá đi sự hài hòa của khu vực, dẫn đến phiền phức, đố kỵ của chòm xóm xung quanh.

Ngôi nhà cao chót vót không chỉ che mất ánh sáng chiếu đến các ngôi nhà xung quanh mà còn gây ra tâm lý áp lực cho những người khác. Vì vậy, rất khó tránh sự oán giận của họ, lâu ngày sẽ khó xử lý vấn đề nhân sự giao tế.

Tiếp đến, cần nghĩ đến sự “an toàn”. Tuy kỹ thuật xây dựng hiện nay rất phát triển, có những phương pháp dự phòng gió bão, động đất. Những nhà cao chót vót lại phải càng cẩn thận với gió bão và động đất nhiều hơn.

Kiến trúc hiện đại cũng rất coi trọng tính hài hoà, bố cục ngôi nhà cũng rất coi trọng tính chỉnh thể. Phía sau nên có núi cao, tức phương huyền vũ cần phải có núi. Trái phải có núi nhỏ, phía trước có núi thấp. Nhưng những núi này cần phải thấp hơn núi chống lưng thì mới là thế phong thuỷ lý tưởng. Bố cục như vậy mới có thể "tàng phong tụ khí", toà nhà bên trái và bên phải ngôi nhà phải có chiều cao na ná nhau, thể tích cũng tương đương nhau, cũng được coi là thế nhà ở tốt. Bởi căn nhà như vậy được coi là có “tả phù hữu bật"… được che chở, bảo vệ tốt.

Toà nhà ở thế chót vót trơ trọi, phía sau không có chỗ dựa chống lưng, trái phải không có trợ thủ, như vậy chẳng những không tụ khí, mà còn gây cho người sống trong nhà cảm giác cô đơn ghẻ lạnh, ảnh hưởng tới sự lành mạnh của tâm lý. Lâu dần, tính cách chủ nhân toà nhà cũng trở nên bẳn gắt.

Ngay nay đất đai càng trở nên giá trị, “tấc đất tấc vàng” nên mọi người khi xây cất nhà thường nghĩ cách tăng thêm không gian bằng cách với lên trời hoặc chui xuống đất. Có thể nhiều người cho rằng xây tầng hầm sẽ rất ẩm thấp, thiếu ánh sáng, điều kiện thông gió kém. Tuy nhiên, về mặt thiết kế, nếu như khắc phục được các thiếu sót trên, thì việc đào xây tầng hầm được coi là một biện pháp tốt trong chiêu mở rộng không gian nhà ở, tốt hơn nhiều so với việc để ngôi nhà ở thế "hạc lạc kê quần".

Theo Đoan Trang/Báo Xây dựng

Viết bình luận

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Thị trường 14:36

Từ ngày 8-5 đến 10-5, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024 và Triển lãm Quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam lần 3 - EMA Vietnam 2024.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Thông tin nhanh 14:11

Nhân Kỷ niệm 67 năm thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, Ban Biên tập Báo Người Lao Động trân trọng gửi lời chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên BIDV lời chúc thành công và phát triển bền vững.

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

Khuyến mại 14:11

Đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, hệ thống siêu thị LOTTE Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Đại tiệc Lễ to - Không lo về giá” áp dụng cho nhiều ngành hàng, giảm giá lên đến 50%.

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

Doanh nghiệp 13:33

2.700 cây xanh được gieo trồng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc thông qua chương trình trồng cây "TCP - Hành trình vì một Việt Nam xanh".

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Nhịp sống 10:00

Là đạo diễn sân khấu cho nhiều sự kiện hoành tráng, sôi động nhưng Đức Đỗ tự nhận mình là người sống lowkey (lối sống giản dị, trầm tĩnh). Những chương trình do anh đạo diễn không đơn thuần làm mãn nhãn người xem mà còn luôn ẩn chứa thông điệp sâu sắc.

MSB công bố kết quả kinh doanh Quý 1

MSB công bố kết quả kinh doanh Quý 1

Ngân hàng 09:09

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) công bố kết quả kinh doanh quý 1 ghi nhận sự củng cố ở một số chỉ tiêu nền tảng. Lợi nhuận trước thuế đạt 22,5% kế hoạch năm.