Từ năm 2011, số lượng và cả giá trị doanh số của máy tính xách tay đã vượt qua máy tính để bàn. Nếu năm 2010, lượng máy tính xách tay bán trên thị trường là 770.000 máy, còn lượng máy tính để bàn vào thời điểm đó ước chừng 1 triệu máy (tính cả máy bộ nhập và nguồn linh kiện tương ứng). Nhưng sang năm 2011, lượng máy tính xách tay đã nhảy vọt: 1,1 triệu máy, trong khi đó lượng máy tính để bàn đã giảm, còn 950.000 máy. Theo các chuyên gia phân tích thị trường của IDC, trong năm 2012, thị trường Việt Nam sẽ tiêu thụ khoảng 1,25 triệu máy tính xách tay, còn lượng máy tính để bàn xấp xỉ 900.000 máy.

Trong năm 2012, Intel kỳ vọng 40% sản phẩm máy tính bán ra trong năm 2012 trên toàn cầu sẽ là dòng Ultrabook nhưng theo các nhà bán lẻ tại thị trường Việt Nam, với mức giá mà các nhà sản xuất đưa ra hiện nay, rẻ nhất là 19 triệu đồng, chiếm thị phần lớn của thị trường máy tính xách tay Việt Nam vẫn là những dòng máy giá rẻ, dưới 10 triệu đồng với nhóm đối tượng là sinh viên và viên chức có thu nhập thấp. Một nhà bán lẻ, đề nghị không nêu tên cho biết: “Bán những chiếc máy tính giá thấp sẽ có lợi nhuận thấp. Có những mẫu chỉ lãi 100.000đ/ máy nhưng vì quan hệ với nhà nhập khẩu cũng như nhu cầu của khách hàng mà phải chấp nhận bán những dòng sản phẩm này. Tôi cho rằng, Ultrabook tại thị trường Việt Nam trong năm 2012 chỉ chiếm vài phần trăm”.
Doanh thu điện thoại di động thông minh sẽ tăng mạnh
Ông Đinh Anh Huân, giám đốc kinh doanh của Thế Giới Di Động cho rằng, trong năm 2012, thị phần của điện thoại giá rẻ (dưới 2 triệu đồng) chỉ còn khoảng 50%, giảm 10% so với năm 2011. Giám đốc sản phẩm của một hãng điện thoại di động đặt tại Việt Nam cũng dự báo, năm 2012, điện thoại thông minh sẽ tăng về số lượng lẫn doanh thu. Chuyên gia này dự đoán trong năm 2012, doanh thu của nhóm điện thoại thông minh có thể tiệm cận 50% tổng doanh thu của nhóm hàng này (năm 2011 là 38%), còn xét về số lượng, có thể đạt 15 – 18% của nhóm hàng này. Trong năm nay, các hãng sản xuất điện thoại di động đều cho rằng, sẽ có cuộc cạnh tranh sản phẩm thuộc nhóm điện thoại thông minh: cấu hình mạnh hơn, màn hình lớn hơn nhưng giá không quá cao như những sản phẩm “đỉnh” xuất hiện trong năm 2011. “Rút kinh nghiệm của năm trước, những sản phẩm cao cấp khi mới xuất hiện sẽ có giá mềm hơn, không còn cao ngất như những năm trước đây”, vị giám đốc sản phẩm nói thêm.
Khác với những tháng sau tết Nguyên Đán vài năm trở lại đây, những tháng đầu năm 2012 có sức mua khá yếu. Dù đã lên kế hoạch nhập khẩu nhưng các nhà nhập khẩu và bán lẻ khá thận trọng trong việc lựa chọn những mẫu mã để bán hàng, thay vào đó họ đang xoay sở tìm cách để thu hút khách hàng bằng những chương trình tiếp thị. Nhiều nhà bán lẻ đang chịu lỗ tiền thuê mặt bằng và nhân công để đẩy hết hàng trước khi nhập hàng mới. Một nhà bán lẻ cho biết, sau khi trừ hết chi phí, lợi nhuận của chiếc điện thoại chỉ còn từ 2-3%. “Trong tình thế này, nhà bán lẻ buộc phải giảm sâu, ít nhất là 5 – 10% may ra mới bán được hàng. Chấp nhận lỗ để còn hy vọng thu hồi vốn, tính cho những lô hàng sau”.
Năm 2012 với mặt hàng điện thoại di động không phải là năm “dễ ăn”. Dự báo, trong năm nay, sẽ có nhiều nhà sản xuất nội địa tuyên bố phá sản vì họ đang chịu… lỗ gộp từ những năm trước!