VnMoney
11/06/2014 16:52

Thế giới di động trước giờ IPO

Công ty CP Đầu tư Thế giới di động (MWG) vừa nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu. Nhiều khả năng cổ phiếu MWG sẽ được chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) trong tháng 7 này. Liệu cổ phiếu của MWG có tạo nên sức nóng?

Ngày 27-5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của MWG. Theo hồ sơ này, MWG có vốn điều lệ 627 tỉ đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 62,7 triệu đơn vị. Tuy nhiên, thông tin từ đại hội đồng cổ đông của MWG diễn ra ngày 17-5 cho biết MWG sẽ phát hành thêm hơn 34,9 triệu cổ phiếu để thưởng và tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu.

Vì thế, vốn điều lệ của MWG dự kiến tăng từ 627 tỉ đồng lên 976,5 tỉ đồng. Số cổ phiếu này cũng sẽ được niêm yết bổ sung trên HOSE. Được biết, MWG đang nắm 99,35% vốn ở Thế giới di động (thegioididong.com) và 79,95% vốn ở Thương mại Thế giới Điện tử (dienmay.com).

Hiện tại, MWG vẫn chưa có thông tin chính thức về giá cổ phiếu sẽ chào bán. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc MWG, cho biết, dự kiến giá chào bán cổ phiếu MWG sẽ bằng với giá mà Mekong Capital đã thoái vốn khỏi MWG, tức 85.000 đồng/cổ phiếu.

Giá hợp lý

Nếu tính theo mức giá này, vốn hóa thị trường của MWG khi lên sàn sẽ đạt hơn 5.300 tỉ đồng, gấp 17 lần giá trị vốn hóa của Thế giới số Trần Anh (TAG) - doanh nghiệp hoạt động cùng ngành và đã niêm yết từ năm 2010. Với mức giá này, một khi lên sàn, MWG sẽ trở thành một trong những cổ phiếu có thị giá cao nhất, chỉ sau VNM, VCF, MSN, GAS và DHG hiện đang giao dịch trên 90.000 đồng/CP. Câu hỏi đặt ra là mức giá 85.000 đồng cho MWG là đắt, rẻ hay phù hợp?

Căn cứ theo mức giá 85.000 đồng và lãi/CP(EPS) tại thời điểm cuối 2013 là 24.294 đồng/CP, chỉ số P/E (giá/thu nhập mỗi cổ phiếu) ước tính cho MWG vào khoảng 3,6x, rất thấp so với mức P/E trung bình toàn thị trường là 14x. Ngay cả khi tính P/E cho cả lượng cổ phiếu phát hành thêm, P/E của MWG cũng không vượt quá 10.

Đặc biệt, theo ông Chris Freund, Tổng giám đốc Mekong Capital, trong quý I/2014, MWG đã đạt lợi nhuận 169 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu của quý 72% và đạt 39% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Dự kiến lợi nhuận cả năm 2014 của MWG sẽ đạt khoảng 530 tỉ đồng, cao hơn mức 435 tỉ đồng đề ra trong kế hoạch. Nếu ước tính trên kết quả này thì chỉ số P/E năm 2014 của MWG sẽ chỉ ở khoảng 10x, tức thấp hơn so với chỉ số P/E bình quân trên thị trường và thấp hơn nhiều so với các công ty bluechip ở Việt Nam.

Nhưng với tỉ lệ tăng trưởng nhanh của MWG, ông Chris Freund đánh giá P/E của MWG sẽ đạt tới 15x hoặc cao hơn sau khi niêm yết do nhiều nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn để sở hữu cổ phiếu MWG.

MWG là công ty có tốc độ phát triển rất nhanh. Từ một cửa hàng trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP HCM), chỉ sau 10 năm, MWG đã xây dựng 232 siêu thị, chiếm 24% thị phần điện thoại di động và 21% thị phần máy tính bảng. Với hệ thống các điểm phân phối dày đặc, MWG không cần kho và không tốn kém chi phí kho vận.

Hệ thống này cũng giúp Công ty có thể giao hàng trong 30 phút. Đặc biệt, với diện tích siêu thị chỉ khoảng 100m2, Công ty có thể mở rộng hay thu hẹp một cách linh hoạt. Ngoài ra, do chỉ tập trung vào mảng điện thoại di động nên MWG hưởng lợi từ khuynh hướng tăng trưởng bùng nổ của thị trường.

Kết quả, trong năm 2013, MWG có doanh thu 9.545 tỉ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 259 tỉ đồng, gấp hơn 2 lần lãi năm 2012. EPS của năm 2013 cũng gấp 2 lần con số 12.403 đồng/CP của năm 2012. Mekong Capital rất tin tưởng kinh doanh của MWG sẽ vượt chỉ tiêu và thị phần của MWG sẽ tăng lên trong năm 2014 do Công ty có kế hoạch mở thêm 40 cửa hàng trong năm 2014 và đã mở được 6 trong quý I/2014.

Trong 2-3 năm tới, mục tiêu của MWG là trở thành tập đoàn bán lẻ điện tử lớn nhất Việt Nam. Dài hơi hơn, công ty này sẽ thử sức ở nhiều mặt hàng kinh doanh như điện máy, laptop chứ không chỉ có điện thoại di động. Tuy nhiên, thách thức cho MWG là từ tháng 1/2015, theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ.

Không chỉ với MWG mà các nhà bán lẻ điện máy, viễn thông của Việt Nam sẽ phải đương đầu với những đối thủ nước ngoài mạnh về vốn và rất giàu kinh nghiệm. Khi đó, theo giới phân tích, "miếng bánh" chỉ thuộc về những công ty nào đã xác lập được vị thế tốt trên thị trường.

Ai sẽ chú ý đến MWG?

Căn cứ vào danh sách cổ đông gần nhất mà MWG công bố thì cơ cấu cổ đông của Công ty khá cô đặc. Hiện có 6 cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cổ phần trở lên) nắm giữ 88% vốn điều lệ của MWG.

Trong khi đó, để niêm yết, cổ đông nhỏ (nắm dưới 5% vốn) phải sở hữu ít nhất 20% cổ phần. Do đó, để được lên sàn, các cổ đông lớn của Công ty sẽ thoái bớt cổ phần. Năm ngoái, 5 thành viên sáng lập của MWG cùng Mekong Capital đã chuyển nhượng lại gần 20% cổ phần cho CDH Electric Bee.

Hiện tại, CDH Electric Bee nắm giữ 18,8% vốn, Mekong Capital nắm 14,3% vốn, ông Nguyễn Đức Tài nắm 17% vốn còn ông Trần Lê Quân nắm 18,7% vốn MWG. So với cùng kỳ năm ngoái cơ cấu này đã có sự thay đổi theo hướng Mekong Capital và CDH Electric Bee đều giảm bớt sở hữu ở MWG. Đáng chú ý, Mekong Capital đã nhiều lần thoái vốn khỏi MWG rất thành công.

Ở lần thoái một phần vốn khỏi MWG trong năm 2013, Mekong Capital đã bán cổ phiếu MWG với giá cao gấp 11 lần so với lúc bỏ ra (2007). Trong đợt chuyển nhượng 9% vốn ở MWG mới đây, Mekong Capital ghi nhận lãi gấp 21,8 lần. Rõ ràng, nhiều nhà đầu tư đang rất quan tâm và sẵn sàng trả giá cao để sở hữu cổ phiếu MWG.

Được biết, các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu MWG lần này là 6 quỹ đầu tư nước ngoài bên cạnh một số nhà đầu tư lẻ Việt Nam. Đây là các quỹ đầu tư chuyên tập trung vào thị trường Việt Nam cũng như các quỹ toàn cầu có phân bổ một phần vốn vào các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Theo Ngọc Thủy (Doanh nhân Sài Gòn)
Vietbank Long An ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An

Vietbank Long An ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An

Ngân hàng 16:42

Việc hợp tác sẽ giúp đơn giản hóa quy trình thu phí, lệ phí, đồng thời tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại

Xu hướng lao động Hà Nội 2025: Ưu tiên ổn định giữa áp lực và kỳ vọng

Xu hướng lao động Hà Nội 2025: Ưu tiên ổn định giữa áp lực và kỳ vọng

Thị trường 16:01

Khảo sát gần đây của JobsGO đã chỉ ra rằng, người lao động vẫn ưu tiên ổn định sự nghiệp trong năm 2025 bất chấp kỳ vọng chưa được đáp ứng.

Shinhan Life ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan – An Thịnh

Shinhan Life ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan – An Thịnh

Tài chính 09:37

Shinhan Life Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung đóng phí định kỳ Shinhan – An Thịnh với quyền lợi kép, giải pháp bảo vệ tối ưu cho khách hàng.

CEO PNJ hé lộ ‘xu hướng mới’ trong ngành bán lẻ Lifestyle

CEO PNJ hé lộ ‘xu hướng mới’ trong ngành bán lẻ Lifestyle

Sản xuất - Kinh doanh 18:51

CEO PNJ Lê Trí Thông cho biết phân khúc khách hàng nam giới có rất nhiều tiềm năng để nỗ lực khai phá.

FPT đề xuất hợp tác về chuyển đổi số và đầu tư giáo dục tại tỉnh Thái Bình

FPT đề xuất hợp tác về chuyển đổi số và đầu tư giáo dục tại tỉnh Thái Bình

Sản xuất - Kinh doanh 18:51

Ngày 27-2-2025, Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình trao đổi với Lãnh đạo Tập đoàn FPT hướng đến hợp tác chuyển đổi số và đầu tư giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Moody's tiếp tục giữ mức đánh giá “triển vọng ổn định” dành cho Nam A Bank

Moody's tiếp tục giữ mức đánh giá “triển vọng ổn định” dành cho Nam A Bank

Ngân hàng 18:50

Ngày 20-2-2025, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã công bố xếp hạng tín nhiệm với Nam A Bank (mã NAB – HoSE) ở mức triển vọng ổn định.

Người dùng taxi điện: Xanh SM dẫn đầu thị trường taxi công nghệ là “kết quả được dự báo trước”

Người dùng taxi điện: Xanh SM dẫn đầu thị trường taxi công nghệ là “kết quả được dự báo trước”

Sản phẩm 18:50

Nhiều người dùng cho rằng vị trí số 1 thị trường taxi công nghệ trong quý IV-2024 của Xanh SM là thành quả xứng đáng