VnMoney
03/03/2015 13:06

Quyết sách táo bạo của Thống đốc Bình

In bài viết

(NLĐO) - Tuy năm 2014 kinh tế Việt Nam không mấy thuận lợi, thế nhưng toàn cảnh bức tranh ngân hàng có nhiều chuyển biến tích cực nhờ những chính sách kịp thời của Ngân hàng Nhà nước.

Nhiều “đại án” liên quan đến ngành ngân hàng (NH) được đưa ra ánh sáng trong năm 2014 nhằm củng cố niềm tin, thiết lập kỷ cương trong ngành tài chính; lãi suất NH liên tục được điều chỉnh giảm, nhiều doanh nghiệp “được cứu” nhờ các thông tư ban hành kịp thời, những bước chuyển mình ngoạn mục của hàng loạt NH yếu kém… đã minh chứng cho sự “mạnh tay” của toàn ngành, cụ thể là NH Nhà nước.

NCB là một trong những ngân hàng tái cấu trúc thành công

NCB là một trong những ngân hàng tái cấu trúc thành công

Hàng loạt “liều thuốc bổ”

Trao đổi với báo giới, GS-TS Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, khẳng định: “Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 sáng lên rất nhiều”.

Thực tế cho thấy năm 2014, NH Nhà nước đã trình các thẩm quyền quyết nghị và trực tiếp ban hành nhiều chính sách mới, thông tư, nghị quyết liên quan đến việc quản lý bình ổn lãi suất, giảm thiểu tình trạng sở hữu chéo, nợ xấu… Điều này đã giúp cho hệ thống NH ngày càng được hoàn thiện.

Cụ thể, Thông tư 36 được xem là bước ngoặt lớn trong đường lối cải cách hệ thống NH thương mại nói chung. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-2-2015 và sẽ thay thế hàng loạt văn bản quy định trước đây và trở thành “vòng kim cô” ngày càng siết chặt hơn các tổ chức phi NH, không cho vay cổ phiếu quá 5% vốn điều lệ, giới hạn tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đồng thời siết chặt sở hữu chéo, giúp các NH trở lại khuôn khổ hoạt động bền vững và chuyên nghiệp hơn.

Trong khi đó, Thông tư 09 (có hiệu lực từ 20-3-2014) ra đời như một “liều thuốc mạnh” siết chặt dần tình trạng nợ xấu đang còn tồn động tại nhiều NH. Thông tư này được dựa trên việc sửa đổi của Thông tư 02, theo đó NH Nhà nước cho phép các NH thương mại được cơ cấu lại các khoản nợ của chính mình nhưng chỉ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với một khoản nợ. Điều này đồng nghĩa NH chỉ được cấu trúc lại một lần duy nhất, và hiển nhiên, khi khách hàng không thể trả được nợ khi đến hạn NH bắt buộc phải chuyển nhóm nợ.

Ông Nguyễn Quốc Thái, Giám đốc Công ty Quốc An (TP HCM) cho biết: Năm 2014 tình hình kinh tế nhìn chung còn khó khăn, các doanh nghiệp thiếu hụt vốn. Thế nhưng nhờ những chính sách hạ lãi suất kịp thời, chúng tôi đã có thể dễ dàng vay vốn kinh doanh và mở rộng hoạt động. Tôi hy vọng trong những năm tới NH Nhà nước sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Các ngân hàng yếu đã vững hơn.

Về tiến trình tự tái cấu trúc, nếu trước đây các NH như NH TMCP Quốc Dân (NCB – Navibank cũ), NH TMCP Sài Gòn (SCB), NH TMCP Tiên Phong (TPBank) được đánh giá là những NH có tầm vóc nhỏ bé, tỉ lệ nợ xấu cao hoặc yếu kém trong tổ chức cũng như quy mô hoạt động thì kết thúc năm 2014, các nhà băng này liên tục gặt hái những thành công với việc nợ xấu được kiềm hãm ở mức thấp.

Tiêu biểu, tại NCB, trải qua một năm tái cấu trúc bằng việc “thay máu” nhân sự gần như toàn bộ và “thay tên đổi họ”, đến nay “sức khỏe” NH này đã hồi phục và có thể “trở lại đường đua”. Theo NCB, tính đến cuối năm 2014, tổng tài sản của NCB đạt gần 36.867 tỉ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng nguồn vốn huy động và cho vay đạt lần lượt 33.144 tỉ đồng và 16.641 tỉ đồng, tăng lần lượt 29,91% và 23,49% so với cùng kỳ. Riêng đối với lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh đạt 75 tỉ đồng, nợ xấu giảm 58,48% so với đầu năm và chiếm 2,52% so với tổng dư nợ.

Tuy chưa có những bước “chuyển mình” rõ rệt như NCB thế nhưng SCB với mỗi “bước chân” thận trọng của mình đã và đang dần “xóa bỏ” định kiến về một ngân hàng yếu kém trong mắt công chúng để hướng đến một hình ảnh “sạch”.

Còn Nam A Bank và TPBank, hai ngân hàng này vốn dĩ trước đây được thị trường đánh giá quy mô nhỏ nhưng hiện nay đã nổi lên như những “hiện tượng đẹp” và trở thành những ngân hàng có chính sách phát triển ổn định và bền vững luôn được nhiều sự tín nhiệm từ phía khách hàng, hoạt động minh bạch và lành mạnh.

Kết thúc năm 2014, mặc dù nhiều vấn đề trong ngành ngân hàng được phanh phui khiến người dân hoang mang song nếu nhìn theo một hướng khác thì đây là một tín hiệu vui đối với toàn hệ thống ngân hàng. Bởi lẽ, những “tế bào hỏng”, khối “ung nhọt” đang dần được NH Nhà nước “cắt bỏ” và “điều trị” dứt điểm.

Nhờ nhiều quyết sách

Nhớ lại chuyện Thống đốc Nguyễn Văn Bình ra tay “dẹp loạn” thị trường vàng. Nếu so sánh với giai đoạn giá vàng một ngày cứ nhảy “loạn cào cào” và người dân “tranh nhau để mua, chen nhau để bán” khiến thị trường hỗn loạn thì hiện nay thị trường vàng đã yên bình.

Trong 4 năm qua, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng đã ban hành các văn bản pháp luật yêu cầu ngân hàng gọi đúng tên các khoản nợ, yêu cầu trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ và thành lập Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC)... Ngày nay, giới tài chính ngân hàng ở đâu cũng bàn tán, phân tích những gì mà ổng Bình đã trả lời cũng như cam kết cho một kế hoạch cải tổ lĩnh vực ngân hàng.  Bài học đặt ra là giai đoạn kinh tế đất nước phục hồi cũng chính là lúc những ông chủ nhà băng “ăn xổi ở thì” và những ông giám đốc ngân hàng điều hành theo kiểu “bừa bãi” nhằm trục lợi, vi phạm pháp luật thì đều phải trả giá. Những doanh nhân ngành ngân hàng làm ăn bài bản, đóng góp vào lợi ích chung của nền kinh tế thì cần được bảo vệ, ủng hộ. Và một khi các định chế tài chính, ngân hàng phát triển ổn định thì sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Năm 2015 đã đi gần hết quý I. Đã đến lúc mọi người nhận ra nhiều tín hiệu tốt cho nền kinh tế sau giai đoạn “trầm mình” vì khủng hoảng. Các doanh nghiệp, người dân có thể kỳ vọng vào một bức tranh tươi sáng cho kinh tế Việt đầu năm 2015.

Bài và ảnh: Ngọc Diễm
Hạ tầng kích hoạt chu kỳ mới: Thời điểm sở hữu căn hộ “giá chân sóng” tại Vinhomes Grand Park

Hạ tầng kích hoạt chu kỳ mới: Thời điểm sở hữu căn hộ “giá chân sóng” tại Vinhomes Grand Park

Cơ hội an cư 22:22

Khi loạt hạ tầng khu Đông TP HCM tăng tốc về đích, thị trường cũng dần "chuyển pha" sang chu kỳ mới với nền giá được định hình lại.

Bắc đảo Phú Quốc mùa đẹp nhất năm đánh thức mọi giác quan du khách

Bắc đảo Phú Quốc mùa đẹp nhất năm đánh thức mọi giác quan du khách

Điểm đến hấp dẫn 22:21

Từ Vinpearl Resort, Safari, VinWonders ngập tràn không khí lễ hội đến những đại tiệc nghệ thuật… kết nối liền mạch, tạo nên trải nghiệm trọn vẹn hiếm có

Bà Trịnh Thị Hồng Vân được vinh danh Doanh nhân Khoa học & Công nghệ tiêu biểu

Bà Trịnh Thị Hồng Vân được vinh danh Doanh nhân Khoa học & Công nghệ tiêu biểu

Doanh nghiệp 08:47

Với đề tài Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa bà Trịnh Thị Hồng Vân được vinh danh Doanh nhân KH&CN

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức Đại hội Bất thường, kiện toàn tổ chức

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức Đại hội Bất thường, kiện toàn tổ chức

Doanh nghiệp 08:47

Hội Doanh nhân Sài Gòn vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Bất thường nhiệm kỳ I (2025-2030) nhằm kiện toàn bộ máy và hoàn thiện nền tảng pháp lý cho giai đoạn mới.

Bảo hiểm thất nghiệp: Điểm tựa an sinh dành cho người lao động

Bảo hiểm thất nghiệp: Điểm tựa an sinh dành cho người lao động

Nhịp sống 07:45

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp được xem là "phao cứu sinh", kịp thời hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

ROX Lease được vinh danh “Công ty Dịch vụ Bất động sản Đổi mới Sáng tạo tốt nhất Đông Nam Á 2025”

ROX Lease được vinh danh “Công ty Dịch vụ Bất động sản Đổi mới Sáng tạo tốt nhất Đông Nam Á 2025”

Bất động sản 18:39

Công ty CP Đầu tư và Cho thuê tài sản ROX Lease chính thức được xướng tên tại giải thưởng Dot Property Southeast Asia Awards 2025

HOSE chấp thuận niêm yết MCH: Masan Consumer bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

HOSE chấp thuận niêm yết MCH: Masan Consumer bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Doanh nghiệp 18:04

MCH đã nhận được quyết định chấp thuận niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).