VnMoney
14/07/2014 09:30

Những điều đáng kinh ngạc ở DuBai

In bài viết

(NLĐO) - Dubai là một trong những câu chuyện kinh tế thú vị của thế giới ở thế kỷ 21. Trang Business Insider vừa có bài tổng hợp 15 điều thú vị mà không phải ai cũng biết về tiểu vương quốc giàu có này ở Trung Đông.

 

Cứ 4 cần cẩu trên thế giới thì lại có 1 chiếc ở Dubai. Thị trường bất động sản Dubai đang phát triển với tốc độ nhanh đến nỗi 24% số cần cẩu trên thế giới hiện nay có mặt ở Dubai.

 

Công trình đảo nhân tạo hình lá cọ Palm Islands của Dubai dùng số cát đủ để đổ đầy 2,5 tòa nhà Empire State Building cao 102 tầng ở New York, Mỹ. Công trình này tiêu tốn đến 94 triệu mét khối cát. Trong khi thể tích tòa nhà Empire State Building chỉ là 37 triệu mét khối.

 

Khách sạn Burj Al Arab ở Dubai sử dụng số vàng đủ để phủ 46.265 bức họa nàng Mona Lisa. Bên trong khách sạn Burj Al Arab được trang hoàng bằng gần 1.790 m2 lá vàng 24 carat. Bề mặt bức họa Mona Lisa nổi tiếng là 0,3869 m2.

 

Tiền mua siêu xe của cảnh sát Dubai còn đắt hơn cả chi phí học đại học ở Mỹ. Cảnh sát Dubai xài siêu xe để gây ấn tượng với du khách và cũng để thể hiện “đẳng cấp” ở thành phố của họ. Những chiếc xe này gồm Ferrari FF giá 500.000 USD, Lamborghini Aventador giá 397.000 USD. Thậm chí còn có cả một chiếc Aston Martin One-77 giá 1,79 triệu USD. Trong khi đó, chi phí để học ở Đại học New York, ngôi trường đắt đỏ nhất ở Mỹ lên tới 247.908 USD cho 4 năm học.

 

Gần 85% dân số của Dubai là người ngoại quốc. Ước tính chỉ có 10-15% dân số Dubai là người bản xứ, còn lại là người nước ngoài. Đa phần họ đến từ Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh để làm việc tại các công trình xây dựng và có cuộc sống khá tệ.

 

Dùng robot làm nài đua lạc đà. Đua lạc đà một ngành công nghiệp trị giá hàng trăm triệu USD của Dubai, dù chưa có con số chính xác về doanh thu. Trước đây, các nài đua lạc đà ở Dubai thường là trẻ em. Điều này dẫn tới sự bùng nổ hoạt động buôn trẻ em từ các nước nghèo ở Nam Á và châu Phi. Để chấm dứt tình trạng này, Dubai đang dùng những con robot có giá từ 300-10.000 USD để làm nài lạc đà.

 

Tòa tháp Burj Khalifa của Dubai cao đến nỗi một số cư dân sống trong đó phải đợi lâu hơn mới được ăn duy nhất trong ngày trong lễ thánh Ramadan. Tháp Burj Khalifa cao hơn 800 m và có 163 tầng. Những người sống ở tầng 150 trở lên nhìn thấy mặt trời trong thời gian dài hơn so với những nơi khác ở Dubai. Bởi thế, họ phải đợi lâu hơn mới được ăn bữa duy nhất trong ngày lễ thánh Ramadan.

 

Nếu tháp Burj Khalifa được đặt ở Freiburg (Đức) thì ở tận Strasbourg (Pháp) người ta vẫn nhìn thấy tòa tháp này. Cụ thể, tòa tháp này có thể được nhìn thấy từ địa điểm cách xa 95 km. Còn khoảng cách từ Freiburg đến Strasbourg là 86,4 km.

 

40% giao dịch vàng vật chất của thế giới trong năm 2013 diễn ra ở Dubai. Số vàng này nặng hơn 354 con voi cộng lại. Khối lượng giao dịch vàng vật chất ở Dubai năm 2013 đạt 2,250 tấn, trị giá 70 tỉ USD. Còn một con voi đực châu Phi trưởng thành nặng từ 2.268 - 6.350 kg.

 

Dubai đang xây dựng một “thành phố” kiểm soát khí hậu rộng gấp 2,25 lần công quốc Monaco. Thành phố này rộng 4,45 km2 với hệ thống điều hòa không khí phủ khắp. Diện tích của công quốc Monaco là 2,02 km2.

 

Dubai đang chuyển mình thành một thành phố du lịch. Năm 2013, Dubai đón 11 triệu du khách, hơn cả số dân ở Thẩm Quyến, thành phố đông dân thứ 12 trên thế giới và đông thứ 3 ở Trung Quốc (khoảng 10,35 triệu người).

 

Khách sạn Burj Al Arab được xếp hạng đến “7 sao” và là khách sạn cao thứ tư trên thế giới. Tuy nhiên, 39% diện tích khách sạn này không thể ở được. Burj Al Arab được xây dựng không nhằm mục đích chủ yếu để nhấn mạnh vẻ đẹp kiến trúc. Phòng Royal Suite của khách sạn này có giá khoảng 20.000 USD mỗi đêm, số tiền có thể mua được tới 10 chiếc laptop macbook pro.

 

Sản lượng dầu mỗi ngày của Dubai đủ để đổ đầy 4,5 bể bơi Olympic. Dubai sản xuất khoảng 50.000-70.000 thùng dầu mỗi ngày, tương đương khoảng 11.000 m3. Vào thời hoàng kim năm 1991, tiểu vương quốc này sản xuất 400.000 thùng dầu mỗi ngày.

 

Tổng giá trị tài sản ròng của 4 tỉ phú của Dubai tương đương tổng thu nhập (GDP) của Honduras. Theo Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), GDP của Honduras vào khoảng 18,8 tỉ USD. Trong khi tài sản ròng của 4 tỉ phú Dubai được tạp chí Forbes ước tính đã vào khoảng 18,7 tỉ USD.

 

Dubai đang xây dựng một tổ hợp giải trí trị giá gần bằng GDP của Sri Lanka. Tổ hợp giải trí Dubailand của Dubai có chi phí xây dựng khoảng 64,3 tỉ USD. Còn GDP của Sri Lanka trong năm 2013 theo số liệu của IMF là 65,8 tỉ USD.

V.Vinh (Theo Business Insider)
HDBank: Tăng trưởng ấn tượng song hành cùng trách nhiệm cộng đồng

HDBank: Tăng trưởng ấn tượng song hành cùng trách nhiệm cộng đồng

Hoạt động cộng đồng 11:10

HDBank tiếp tục được vinh danh tại Lễ công bố Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam năm 2026 tại hạng mục “Hoạt động CSR nổi bật”.

Gần 30.000 khán giả đến “siêu concert” của Sun Group tại Nha Trang

Gần 30.000 khán giả đến “siêu concert” của Sun Group tại Nha Trang

Văn hóa – Giải trí 11:09

Tối 13-6, khu vực Quảng trường 2-4 được lấp kín bởi gần 30.000 khán giả, Mega Booming 2026 đã mang đến một đêm hè bùng nổ tại Nha Trang.

Bí kíp để tận hưởng trọn vẹn Đà Nẵng mùa pháo hoa với chi phí tối ưu chưa từng có

Bí kíp để tận hưởng trọn vẹn Đà Nẵng mùa pháo hoa với chi phí tối ưu chưa từng có

Điểm đến hấp dẫn 11:08

Mùa hè tại Đà Nẵng thực sự xứng danh Top 2 điểm đến mùa hè tuyệt vời nhất châu Á do Lonely Planet bình chọn.

SACOMBANK đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

SACOMBANK đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

Ngân hàng 18:37

SACOMBANK vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thương mại từ “Sài Gòn Thương Tín” thành “Sài Gòn Tài lộc” theo Quyết định số 36/QĐ-QLGS4 ngày 1-6-2026

Hậu mãi “chuẩn VinFast” khiến chủ xe bất ngờ: Nhanh, tận tâm và rất cầu thị

Hậu mãi “chuẩn VinFast” khiến chủ xe bất ngờ: Nhanh, tận tâm và rất cầu thị

Sản phẩm 18:35

"Vũ khí" thật sự giúp VinFast chinh phục người dùng Việt nằm ở chất lượng dịch vụ hậu mãi vượt chuẩn và hệ thống xưởng dịch vụ "không đối thủ".

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng C.P. Việt Nam thúc đẩy hợp tác công - tư vì một Việt Nam xanh

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng C.P. Việt Nam thúc đẩy hợp tác công - tư vì một Việt Nam xanh

Thị trường 15:54

Thông qua chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh”, doanh nghiệp đặt mục tiêu trồng mới 1,5 triệu cây xanh giai đoạn 2026 - 2030

Vega Alora Residences và lợi thế hiếm có từ "tọa độ mũi vịnh độc tôn"

Vega Alora Residences và lợi thế hiếm có từ "tọa độ mũi vịnh độc tôn"

Bất động sản 15:23

Với "tọa độ mũi vịnh độc tôn", Vega Alora Residences sở hữu tầm nhìn hướng biển, núi, đèo, đồng thời nằm ngay trung tâm hệ sinh thái đang vận hành của Vega City