VnMoney
24/01/2018 01:15

Những dấu hiệu cho thấy bạn đang quá ky cóp

Luôn thấy khổ sở khi phải tiêu tới tiền và ky cóp từng đồng một dù đã dư dả cho tương lai thì chứng tỏ bạn rất keo kiệt.

Những dấu hiệu cho thấy bạn đang quá ky cóp - Ảnh 1.

Tiết kiệm là tốt nhưng lúc nào cũng chỉ chăm chăm để dành tiền thì khác. Dưới đây là những dấu hiệu phân biệt xem liệu bạn đang tiết kiệm hay thực sự nghiện tích trữ và quá tằn tiện, theo Indiantimes:

Dè sẻn từng chút một nhưng không vì mục đích cụ thể nào đó

Một người vợ chia sẻ rằng chị luôn cảm thấy căng thẳng vì chồng quá dè sẻn trong chi tiêu. Hai vợ chồng có thu nhập 40 triệu một tháng nhưng chỉ tiêu 4 triệu là nhiều nhất (không phải thuê nhà vì đã có). Khoản tiết kiệm lên tới 90% là mục tiêu người chồng chị tự hào và bắt cả nhà phải thực hiện theo. Khi các con lớn hơn và có thể tự lập, người chồng vẫn tiếp tục tiết kiệm như vậy. Câu hỏi người vợ đặt ra là chồng cố tiêu dè vì lý do gì và chị nhận ra đó là thói quen của anh.

Tiết kiệm không có mục đích rõ ràng, hy sinh hiện tại để lo cho tương lai có hại hơn là lợi.

Bạn ky cóp ngay cả khi đã đủ giàu có để đảm bảo cho các nhu cầu trong tương lai

Sử dụng một số công cụ tính toán trên mạng sẵn có, bạn có thể dễ dàng ước tính số tiền mình cần cho những mục tiêu lớn như nghỉ hưu, cho con cái học hành... Nếu khoản bạn có khá dư dả và một phần trong đó đang được đầu tư thông minh, giá trị còn tăng theo thời gian.

Trong tình huống như vậy mà bạn vẫn ky cóp từng ly từng tí, cắt giảm tối đa các khoản tiêu thì có vẻ bạn tằn tiện quá. Tiền có thể mang lại nhiều giá trị lớn lao nếu được sử dụng đúng mục đích, thay vì dồn cất một chỗ.

Mỗi lần tiêu xài bạn cảm thấy khổ sở

Khoản tiết kiệm của bạn sẽ có ý nghĩa khi tiêu cho nhu cầu tương lai. Theo thời gian và thói quen, bạn sẽ xây dựng được khả năng cân bằng giữa nhu cầu hiện tại với tương lai và phân phối tiền một cách hợp lý. Tiêu xài không nhất thiết là vào những đồ vật chất - có những trải nghiệm tuyệt diệu cũng đáng tiêu tiền nếu bạn thích khám phá thế giới. Nếu bạn không muốn tiêu đồng nào hay chẳng hề thoải mái khi dùng đến số tiền đã tiết kiệm được, có lẽ bạn muốn mình sẽ giàu có hơn nhưng thực tế là bạn đang sống quá nghèo nàn.

Cân lên đặt xuống khi cho tiền ai đó

Có những người dù giàu tới đâu nhưng cũng không muốn bỏ một xu làm từ thiện hay giúp đỡ những người khác, dù đó là họ hàng hai bên hay những người nghèo khó xung quanh. Họ cũng nghi ngờ tất cả những ai định vay tiền mình. Nếu bạn nhận ra mình đã có đủ tiền thì học cách cho đi cũng mang lại niềm vui cho bản thân.

Khó khăn khi đưa ra các quyết định liên quan tới tiền

Nếu đầu bạn lúc nào cũng nghĩ tới tiền, bạn dần dần mất đi khả năng lựa chọn giữa các quyết định quan trọng hay không quan trọng. Bạn sẽ mất quá nhiều thời gian tìm kiếm chương trình giảm giá, đau đầu cho những quyết định phải bỏ tiền ra như mua vé máy bay khi nào hay chọn nhà hàng ở đâu. Nếu bạn đã dư dả nhưng luôn phải đắn đo khi tiêu bất cứ món gì, hãy xem lại thái độ của mình với đồng tiền.

Việc tiết kiệm ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của bạn

Trong khi lo lắng tiết kiệm và bảo đảm cho tương lai, nhiều người trong chúng ta cảm thấy áy náy khi sống quá thoải mái ở hiện tại. Việc sống khổ hạnh ở hiện tại chẳng mang lại ý nghĩa gì, trừ phi đó là cách duy nhất để bạn có một tương lai an toàn. Đi bộ đi làm hôm nay để có thể mua cho con ôtô sau này là điều không cần thiết và thậm chí còn làm hư trẻ (trừ phi bạn đi bộ vì sức khỏe của chính mình).

Hầu hết các khoản tiết kiệm của bạn là nhằm cho con cái hay thế hệ sau

Hoàn toàn tốt khi muốn để lại tài sản cho con cái nhưng đó không nên là mục đích duy nhất của việc kiếm tiền, tiết kiệm và đầu tư. Nếu tất cả tài sản đều dành cho tương lai và bạn không dám sử dụng tiền, tận hưởng thành quả lao động của mình, bạn đang làm khổ bản thân và có thể cả người khác. Có khi, điều các con cần không phải là nhà, xe của bố mẹ để lại mà là được tận hưởng những niềm vui nho nhỏ bên bạn lúc này.



Theo Vương Linh (VnExpress)

Viết bình luận

Học sinh Trường Quốc tế VFIS tham quan VWS

Học sinh Trường Quốc tế VFIS tham quan VWS

Nhịp sống 18:30

Ngày 24-4-2024, hơn 30 em học sinh lớp 3 Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan (VFIS) đến tham quan Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước do VWS làm chủ đầu tư.

Sức sống sôi động tại Vincom Shophouse Royal Park

Sức sống sôi động tại Vincom Shophouse Royal Park

Bất động sản 18:29

Với các chính sách bán hàng vượt trội và chiến lược nâng cấp tiện ích, nâng tầm chuẩn sống của chủ đầu tư, Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị ngày càng thu hút nhiều khách hàng chuyển khẩu về đây an cư lập nghiệp, bồi đắp thêm sức sống nội sinh căng đầy và tươi trẻ cho khu đô thị.

Tận hưởng khuyến mãi “kép” tại LOTTE Mart Gò Vấp

Tận hưởng khuyến mãi “kép” tại LOTTE Mart Gò Vấp

Khuyến mại 18:28

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 8 của LOTTE Mart Gò Vấp và lễ 30-4 và 1-5, khách hàng mua sắm tại siêu thị này được hưởng nhiều chương trình tri ân hấp dẫn, cùng mức giảm đến 50%.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng ngày 26-4

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng ngày 26-4

Sản xuất - Kinh doanh 17:38

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ chính mở tuyến cho xe chạy từ 7 giờ sáng ngày 26-4 để phục vụ nhu cầu đi lại gia tăng dịp nghỉ lễ.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) có Tổng Giám đốc mới

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) có Tổng Giám đốc mới

Sản xuất - Kinh doanh 16:17

Tân Tổng Giám đốc của CADIVI là ông Hồ Quang Nhân – hiện đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc, người đã có 12 năm gắn bó với công ty.

Chứng khoán Mirae Asset bắt tay cùng Ngân hàng OCB gia tăng trải nghiệm và tiện ích cho Khách hàng

Chứng khoán Mirae Asset bắt tay cùng Ngân hàng OCB gia tăng trải nghiệm và tiện ích cho Khách hàng

Ngân hàng 16:15

Vào ngày 23-4-2024, tại TP HCM, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) đã chính thức ký kết hợp tác toàn diện nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính hiện đại, tối ưu trải nghiệm cho khách hàng.

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:12

Ngày 22-4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; theo kế hoạch sẽ tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 26-4 với hình thức Đại hội trực tuyến.